(HBĐT) - Ngày 14/2, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự 11 huyện, thành phố của tỉnh đã đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2017.

 

Theo chỉ tiêu, năm 2017 toàn tỉnh có 1.450 thanh niên nhập ngũ. Trong đó, nhiều nhất là huyện Kim Bôi với 204 thanh niên nhập ngũ, tiếp đến là các huyện Lương Sơn 203 thanh niên nhập ngũ, huyện Lạc Sơn có 199 thanh niên nhập ngũ, huyện Tân Lạc có 170 thanh niên nhập ngũ, huyện Lạc Thủy có 113 thanh niên nhập ngũ, huyện Yên Thủy có 104 thanh niên nhập ngũ; các huyện Mai Châu, Cao Phong, Đà Bắc có 98 thanh niên nhập ngũ, huyện Kỳ Sơn có 93 thanh niên nhập ngũ và thanh phố Hòa Bình có 70 thanh niên nhập ngũ.

 

Về chất lượng văn hóa có 364 đồng chí có trình độ văn hóa cấp II, chiếm 25,1% so với chỉ tiêu; trình độ văn hóa cấp III là 1.041 đồng chí chiếm 71,8% so với chỉ tiêu; trình độ Cao đẳng, Đại học có 45 đồng chí chiếm 3,1% so với chỉ tiêu; về chất lượng sức khỏe có 451 đồng chí có sức khỏe loại I, chiếm 31,1% so với chỉ tiêu, sức khỏe loại II có 719 đồng chí, chiếm 49,6% so với chỉ tiêu, sức khỏe loại III có 280 đồng chí, chiếm 19,3% so với chỉ tiêu; trong số 1.450 đồng chí của tỉnh nhập ngũ năm 2017 có 1.120 đồng chí là người dân tộc Mường, chiếm 77,2% so với chỉ tiêu còn lại là các dân tộc Kinh, Tày, Thái, Mông, Dao; 100% thanh niên nhập ngũ năm 2017 có tuổi đời từ 18 - 23. Về chất lượng chính trị có 290 đồng chí, chiếm 20% được bồi dưỡng đối tượng Đảng, 120 đồng chí là đảng viên, chiếm 8,3% so với chỉ tiêu, đoàn viên thanh niên là 1.330 đồng chí, chiếm 91,7% so với chỉ tiêu.

 

  Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trò chuyện, động viên thanh niên huyện Lương Sơn trước lúc lên đường thực hiện Nghĩa vụ quân sự

 

*Tại huyện Lương Sơn: Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện Lương Sơn đã tổ chức lễ giao nhận quân năm 2017. Tới dự có đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ Quân sự tỉnh; Thiếu tướng Vũ Hải Sản, Uỷ viện BCH T.Ư Đảng, Tư lệnh Quân khu 3, lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; cấp uỷ, chính quyền huyện Lương Sơn.

Thiếu tuớng Vũ Hải Sản, Uỷ viên BCH T.Ư Đảng, Tư lệnh Quân khu 3 thăm hỏi động viên tân binh truớc khi về đơn vị mới.

 

Theo chỉ tiêu, năm 2017, huyện Lương Sơn có 216 thanh niên lên đường nhập ngũ được giao về 6 đầu mối đơn vị nhận quân, gồm: Lữ đoàn 144- Bộ Tổng tham mưu;  Lữ đoàn 279 - Bộ tư lệnh Công Binh; Lữ đoàn 139 - Bộ tư lệnh Thông tin liên lạc; Sư đoàn 395- Quân khu 3, Bộ Tư lệnh Lăng; Công an tỉnh Hoà Bình. Trong tổng số 203 tân binh giao cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, có 87 tân binh có sức khoẻ loại I; 101 tân binh sức khoẻ loại II; 15 tân binh sức khoẻ loại III. Về chất lượng văn hoá, có 32 tân binh có trình độ THCS; 166 tân binh có trình độ THPT; 5 tân binh trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học. Về chất lượng chính trị, có 2 tân binh là đảng viên, 14 tân binh là đối tượng kết nạp Đảng, 201 tân binh là đoàn viên.

*Tại huyện Tân Lạc: Từ sáng sớm 14/2, các con đường đổ về Sân vận động huyện Tân Lạc đã tràn ngập cờ, hoa, panô cổ động cho lễ giao nhận quân năm 2017. Dự lễ giao quân tại huyện Tân Lạc có các đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Toàn, TVTU, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy,  các đồng chí trong Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh, đại diện Bộ CHQS tỉnh, lãnh đạo Đảng, chính quyền, MTTQ các ban, ngành, đoàn thể  và đông đảo nhân dân  của huyện Tân Lạc.

  Đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh động viên tân binh lên đường nhập ngũ.

Đợt tuyển quân này, huyện Tân Lạc180 công dân lên đường nhập ngũ. Trong đó 170 tân binh được giao về  các đơn vị bộ đội gồm: Lữ đoàn 144 Bộ Tổng tham mưu; Bộ Tư lệnh Lăng; Bộ CHQS tỉnh Hòa Bình; Sư đoàn 395- Quân khu III). Còn lại 10 công dân được giao về Bộ công an. Nhờ thực hiện tốt công tác xét tuyển từ cấp cơ sở, chất lượng công dân nhập ngũ lần này được nâng cao . 39 công dân có sức khỏe loại 1; 100 công dân có sức khỏe loại 2. Trình độ văn hóa bậc THPT 134; bậc THCS có 35, có 1 tân binh đã tốt nghiệp cao đẳng. 44 tân binh là đảng viên. 163 tân binh là con em dân tộc Mường.

Ngay sau nghi thức thắp lửa truyền thống và mở hội trống ra quân, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và đại diện  cấp ủy, chính quyền địa phương đã tặng hoa, quà cho các đơn vị nhận quân và tân binh. Động viên các tân binh phát huy truyền thống anh hùng của quê hương, nâng cao ý thức tự giác, chấp hành nghiêm kỷ luật của đơn vị, làm tròn nhiệm vụ mà Đảng, quân đội và nhân dân giao phó.

*Tại Thành phố Hòa BìnhĐồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh đã đến dự Lễ giao nhận quân năm 2017 tại thành phố Hòa Bình.Cùng dự có lãnh đạo các ban, ngành tổ chức, cấp ủy, chính quyền và đông đảo cán bộ và nhân dân thành phố Hòa Bình.

 

Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh tặng quà, động viên tân binh lên đường nhập ngũ.

 Trong đợt tuyển quân năm nay, thành phố Hoà Bình có 82 thanh niên lên đường nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân, đạt 100% chỉ tiêu giao quân. Trong đó 50 thanh niên được bàn giao cho Tổng cục Hậu cần, 20 thanh niên được bàn giao về Trường sỹ quan lục quân I; 09 thanh niên thực hiện nghĩa vụ tại Công an tỉnh; 01 thanh niên thực hiện nghĩa vụ tại K10; 01 thanh niên thực hiện nghĩa vụ tại Cục VIII; 01 thanh niên thực hiện nghĩa vụ tại A92. Các tân binh được tuyển chọn từ các xã  phường với tuổi đời từ chủ yếu từ 18 đến 25, đều đảm bảo sức khỏe, trình độ, phẩm chất đạo đức chính trị. Các Đồng chí lãnh đạo tỉnh, thành phố đã trao quà, động viên các thanh niên lên đường, thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với tổ quốc, phát huy truyền thống quê hương anh hùng, nỗ lực phấn đấu, rèn luyện về mọi mặt, chấp hành tốt kỷ luật quân đội, kỷ luật công an nhân dân, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

                                 Lãnh đạo Thành phố tặng quà các tân binh.

Những năm qua, công tác QP-QSĐP của thành phố Hòa Bình luôn được cấp ủy,đảng chính quyền quan tâm, công tác gọi công dân lên đường nhập ngũ luôn đạt 100% chỉ tiêu giao, chất lượng ngày càng được nâng lên, nhiều đồng chí đã trưởng thành ở quân đội, nhiều đồng chí đã phát huy năng lực phẩm chất và trưởng thành trong quá trình công tác tại địa phương.

 

*Tại huyện Kim Bôi:  Hội đồng nghĩa vụ huyện Kim Bôi đã tổ chức lễ giao nhận quân năm 2017. Tới dự có đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các Sở, ban, ngành và đông đảo bà con nhân dân trên địa bàn huyện.

Theo chỉ tiêu, năm 2017, huyện Kim Bôi có 220 thanh niên nhập ngũ được giao về 9 đầu mối đơn vị nhận quân gồm: Bộ tư lệnh Lăng, Lữ đoàn 144 (Bộ Tổng tham mưu), Lữ đoàn 72 ( Bộ tư lệnh công binh), Sư đoàn 395 (Quân khu 3), Tiểu đoàn 33 (Quân khu 3), Cục kỹ thuật (Quân khu 3), Công an tỉnh, Tổng cục 8, K10.

 

Đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó chủ tịch UBND tỉnh động viên tân binh trước khi lên đường nhập ngũ. 

Trong đó, tân binh lên đường nhập ngũ thuộc Bộ Quốc phòng là 204 đồng chí. Về chất lượng, tân binh có sức khoẻ loại I là 65 tân binh (chiếm 31,86%), sức khoẻ loại II là 122 (chiếm 59,8%), sức khoẻ loại III có 19 tân binh (chiếm 9,31%) so với chỉ tiêu. Về chất lượng văn hoá, có 64 tân binh có trình độ văn hoá THCS, chiếm 31,37%, 131 tân binh có trình độ văn hoá THPT (chiếm 64,2%), 11 tân binh có trình độ từ trung cấp trở lên (chiếm 5,39%) so với chỉ tiêu. Về chất lượng chính trị, có 2 tân binh là đảng viên (chiếm tỷ lệ 0,98%),  9 tân binh đã được bồi dưỡng đối tượng Đảng, (chiếm tỷ lệ 4,41%).

Cũng tại lễ giao nhận quân đã có 16 đồng chí được tuyển chọn đủ điều kiện lên đường ngập ngũ  làm nhiệm vụ trong lực lượng CAND.

Tại lễ giao, nhận quân, đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các đại biểu đã tặng hoa, động viên tinh thần các tân binh vững bước lên đường làm nhiệm vụ cao cả, thiêng liêng là bảo vệ sự bình yên của tổ quốc, bảo vệ nhân dân.

 

*Tại huyện Kỳ Sơn: Hội đồng nghĩa vụ huyện Kỳ Sơn long trọng tổ chức lễ giao nhận quân năm 2017. Đến dự có đồng chí Bùi Văn Khánh, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UNBD tỉnh cùng đại diện Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh, lãnh đạo Sở Công thương, Hội đồng NVQS tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện, đại diện các phòng, ban, địa phương huyện Kỳ Sơn và đông đảo nhân dân trong huyện.  

Đồng chí Bùi Văn Khánh, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UNBD tỉnh tặng hoa các tân binh huyện Kỳ Sơn lên đường nhập ngũ năm 2017. 

 

Năm 2017, huyện Kỳ Sơn có 100 tân binh lên đường làm nghĩa vụ quân sự. Trong đó, 93 tân binh được vào Nghĩa vụ quân sự; 7 tân binh nhập ngũ vào ngành công an. 100% thanh niên đạt yêu cầu về sức khoẻ trong đợt tuyển quân năm nay. Về chất lượng chính trị có 14 tân binh là đảng viên, chiếm tỷ lệ 14% so với chỉ tiêu, 13 tân binh đã qua bồi dưỡng đối tượng Đảng chiếm 13%.

 

Tại buổi lễ giao nhận quân, các đồng chí lãnh đạo huyện Kỳ Sơn đã thắp lên ngọn lửa truyền thống và gióng lên hồi trống thúc giục thanh niên lên đường nhập ngũ. Với mong muốn những thanh niên ưu tú đại diện thế hệ trẻ của huyện nhà không ngừng học tập, rèn huyện trở thành Bộ đội cụ Hồ. Nhân dịp này, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo huyện Kỳ Sơn, đại diện các ngành của huyện...đã tặng hoa, quà và chúc mừng các tân binh lên đường nhập ngũ.

 

Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Kỳ Sơn tang quà cho các tân binh lên đường nhập ngũ. 

Các tân binh đều vui mừng, phấn khởi, hứa sẽ phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của quê hương, xác định nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc là trách nhiệm, nghĩa vụ thiêng liêng và không ngừng nỗ lực rèn luyện, phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.  

 

* Tại huyện Lạc Thủy: Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Lạc Thủy tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2017. Tới dự có đồng chí Đinh Quốc Liêm, UVTV Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ; lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh, Sở Xây dựng, Hội CCB tỉnh, lãnh đạo Huyện uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ huyện, đại diện các đơn vị nhận quân và đông đảo bà con nhân dân.

 

Đồng chí Đinh Quốc Liêm, UV BTV Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ và lãnh đạo các ngành, địa phương động viên các tân binh trước khi lên đường nhập ngũ.

 

Năm 2017, huyện Lạc Thủy có 123 tân binh lên đường nhập ngũ, trong đó, 113 tân binh thuộc Bộ Quốc phòng và 10 tân binh thuộc Bộ Công an. Các tân binh có tuổi đời từ 19 – 25 tuổi. Các tân binh nhập ngũ tại 5 đơn vị tuyển quân là: Bộ Tư lệnh Lăng (3 chiến sỹ); Lữ đoàn 144 – Bộ Tổng tham mưu (20 chiến sỹ), Lữ đoàn 279 – Binh chủng Công binh (30 chiến sỹ); Tiểu đoàn 16, Sư đoàn 395 – Quân khu 3 (60 chiến sỹ) và Công an tỉnh Hòa Bình 10 chiến sỹ.

 

 

Người thân động viên tân binh lên đường nhập ngũ.

 

Trong đợt giao quân năm nay, quá trình tuyển chọn và phát lệnh gọi công dân nhập ngũ được Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Lạc Thủy thực hiện nghiêm túc, đảm bảo chỉ tiêu giao. Trong đó, có 19 tân binh sức khoẻ loại I (15,5%); 61 tân binh sức khoẻ loại II (49,6%); 33 tân binh sức khoẻ loại III (26,9%). Về trình độ văn hoá, có 18 đồng chí có trình độ THCS (chiếm 14,6%); 94 đồng chí có trình độ THPT (chiếm 74,4%); 1 đồng chí có trình độ Đại học. Về chất lượng chính trị, có 12 đồng chí là đảng viên; 45 đồng chí được bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng và 66 đồng chí là ĐVTN.

 

 *Tại huyện Yên Thuỷ: Sáng ngày 14/2, Huyện Yên Thuỷ tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2017. Tới dự có đồng chí Hoàng Minh Tuấn, UV BTV Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ; Thiếu tướng Đinh Xuân Ứng, Phó Chủ nhiệm Cục Chính trị Quân khu 3; lãnh đạo Sở GTVT, Liên đoàn Lao động tỉnh, Bộ CHQS tỉnh; Lãnh đạo Huyện uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ huyện và đông đảo bà con nhân dân.

 

Năm 2017, huyện Yên Thuỷ có 114 tân binh lên đường nhập ngũ bao gồm: 104 tân binh thuộc Bộ Quốc phòng và 10 tân binh thuộc Bộ Công an. Các tân binh có tuổi đời từ 18 – 24 tuổi nhập ngũ tại 5 đơn vị là: Sư đoàn 395 (Quân khu 3), trường Sỹ quan Chính trị, Lữ đoàn 144 (Bộ Tổng tham mưu), Bộ Tư lệnh lăng và Công an tỉnh Hoà Bình.

 

Đồng chí Hoàng Minh Tuấn, UV BTV Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ tặng hoa động viên các tân binh trước khi lên đường nhập ngũ.

 

Quá trình tuyển chọn và phát lệnh gọi công dân nhập ngũ được Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện thực hiện nghiêm túc, đảm bảo 100% chỉ tiêu. Trong đó, có 10 tân binh sức khoẻ loại I (chiếm 9,6%); 73 tân binh sức khoẻ loại II (chiếm 70,1%); 21 tân binh sức khoẻ loại III (chiếm 20,1%). Về trình độ văn hoá, có 34 đồng chí có trình độ THCS (chiếm 32,6%); 61 đồng chí có trình độ THPT (chiếm 58,6%) và 9 đồng chí có trình độ Trung cấp, Cao đẳng, Đại học (chiếm 8,6%). Về chất lượng chính trị, có 14 đồng chí là đảng viên (chiếm 13,4%); 31 đồng chí được bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng (chiếm 29,8%) và 59 đồng chí là ĐVTN (chiếm 56,7%).

 

*Tại huyện Mai Châu: Đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh đã tới dự, động viên tân binh lên đường làm nghĩa vụ quân sự.

 

Đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa động viên tân binh

 

Từ nguồn sẵn sàng nhập ngũ của địa phương, toàn huyện có 104 công dân lên đường làm nhiệm vụ đợt này, đạt 100% chỉ tiêu tuyển quân được giao. Trong đó, có 1 đảng viên, 7 tân binh là đối tượng đã bồi dưỡng kết nạp Đảng. Công tác tuyển quân được triển khai đúng với tiêu chí, cách thức quy định. Trong ngày mở hội, ngọn đuốc truyền thống đã được thắp lên, trống hội giao quân khai mở, đông đảo bà con nhân dân đã đến tiễn các thanh niên ưu tú của quê hương lên đường làm nghĩa vụ quân sự. Được biết, nhiều năm qua, huyện luôn làm tốt công tác giao quân, tuyển quân đảm bảo 100% chỉ tiêu, không có con em đảo ngũ, chất lượng tuyển quân năm sau cao hơn năm trước góp phần đảm bảo nguồn nhân lực quan trọng trong quân đội và của địa phương.

 

*Tại huyện Đà Bắc: Ngày 14/2, Hội đồng nghĩa vụ huyện Đà Bắc tổ chức lễ giao quân năm 2017. Đến dự có đồng chí Hoàng Văn Đức, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các ban ngành đoàn thể, Huyện ủy, UBND huyện Đà Bắc.

 

Đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa cho các tân binh.

 

Đợt giao nhận quân lần này, huyện Đà Bắc có 110 tân binh: 98 tân binh của Bộ Quốc Phòng và 12 tân binh của Bộ Công an. Trong đó: tân binh phân bổ về Bộ quốc phòng sức khỏe loại 1 là 40, tân binh sức khỏe loại 2 là 49, tân binh sức khỏe loại 3 là 9. Về trình độ văn hóa tốt nghiệp cấp 2 có 29 tân binh, tốt nghiệp cấp 3 có 65 tân binh, có 4 tân binh đã tốt nghiệp Đại học và Cao đẳng; 9 tân binh là đảng viên; 45 tân binh đã học qua lớp đối tượng Đảng.

 

Số tân binh của huyện Đà Bắc được phân bổ về 7 đơn vị: Lữ đoàn 144, Bộ tổng tham mưu, Tiểu đoàn 21, Sư đoàn 395 (Quân khu 3), Bộ tư lệnh lăng, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ công an.     

*Tại huyện Cao Phong: Ngày 14/2, tại sân Nhà văn hóa huyện, Hội đồng NVQS huyện Cao Phong đã tổ chức lễ giao nhận quân năm 2017. Tham dự lễ giao nhận quân tại huyện Cao Phong có đồng chí Nguyễn Thị Oanh, UVTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ, thành viên Hội đồng NVQS tỉnh; đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các Sở, ngành, cấp ủy, chính quyền và đông đảo các tầng lớp nhân dân địa phương.

 

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và huyện Cao Phong tặng hoa, động viên các tân binh trước giờ lên đường về đơn vị.

 

Thực hiện chỉ tiêu giao quân, năm 2017 huyện Cao Phong có 104 thanh niên nhập ngũ. Trong đó, có 98 thanh niên lên đường thực hiện NVQS, 6 thanh niên nhập ngũ vào lực lượng Công an nhân dân được giao về 6 đầu mối nhận quân gồm Trường Sỹ quan Chính trị, Tổng Cục kỹ thuật, Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng, trường Sỹ quan Lục quân I, Tổng Cục Hậu cần và Công an tỉnh.

 

Nhân dân các dân tộc huyện Cao Phong tiễn đưa tân binh lên đường thực hiện NVQS năm 2017

 

Quá trình tuyển chọn thanh niên nhập ngũ năm 2017, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện đã tổ chức điều khám gần 300 thanh niên trong độ tuổi. Công tác khám tuyển, gọi công dân nhập ngũ của huyện được đảm bảo chặt chẽ, đúng luật, đúng quy định. Trong số 104 thanh niên của huyện lên đường nhập ngũ năm 2017 về chất lượng sức khỏe loại I có 19 đồng chí, chiếm 18,2% so với chỉ tiêu, sức khỏe loại II có 46 đồng chí, chiếm 44,2% so với chỉ tiêu, sức khỏe loại II có 39 đồng chí, chiếm 37,5% so với chỉ tiêu; về chất lượng văn hóa, số thanh niên có trình độ văn hóa cấp II là 26 đồng chí, chiếm 25% so với chỉ tiêu, trình độ văn hóa cấp III là 71 đồng chí, chiếm 68,2% so với chỉ tiêu, trình độ Cao đẳng, Đại học có 1 đồng chí, chiếm 0,96% so với chỉ tiêu; trong số 104 thanh niên của huyện Cao Phong nhập ngũ năm 2017 có 87 đồng chí là dân tộc Mường chiếm 83,6% so với chỉ tiêu, số còn lại là dân tộc Kinh và dân tộc Dao; về chất lượng chính trị có 12 đồng chí là đảng viên, chiếm 11,5% so với chỉ tiêu, 92 đồng chí là đoàn viên, chiếm 88,4% so với chỉ tiêu, trong đó có 11 thanh niên đã được bồi dưỡng đối tượng Đảng.

 

*Tại huyện Lạc Sơn: Sáng ngày 14/2, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Lạc Sơn tổ chức lễ gia nhận quân năm 2017. Đến dự có lãnh đạo Sở TN&MT, Sở LĐ-TB&XH, Tỉnh Đoàn, đại diện các đơn vị nhận quân và lãnh đạo huyện Lạc Sơn.

 

Lãnh đạo huyện Lạc Sơn tặng hoa, động viên các tân binh trước giờ lên đường nhập ngũ.

  

Theo chỉ tiêu, huyện Lạc Sơn có 215 thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó có 16 tân binh tham gia nghĩa vụ công an nhân dân; 199 tân binh thực hiện nghĩa vụ quân sự, hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao. Tân binh của huyện Lạc Sơn được phân bổ về 7 đầu mối, gồm các đơn vị: Sư đoàn 395 – Quân khu 3; Tiểu đoàn Công binh – Bộ Tham mưu Quân khu 3; Lữ đoàn 144 – Bộ Tổng Tham mưu; Viện Y học cổ truyền quân đội; Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng; Lữ đoàn 139 - Binh chủng Thông tin và Công an tỉnh.

 

Tân binh trong nhận hoa, lời chúc của bạn bè, người thân trước giờ lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự. 

 

Về chất lượng: có 128 tân binh sức khỏe loại 1, 59 tân binh sức khỏe loại 2, 12 tân binh sức khỏe loại 3. Trình độ văn hóa: 4 tân binh trình độ cao đẳng, đại học; 120 tân binh THPT, còn lại là trình độ THCS. Về chính trị: 10 đảng viên, 189 đoàn viên, 20 đối tượng Đảng. Các tân binh có độ tuổi từ 18 – 23, với 192 tân binh dân tộc Mường, còn lại là dân tộc Kinh.

 

 

                                                          Nhóm PV

 

 

 

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục