(HBĐT) - Trong 2 ngày 22 – 23/2, Hội CTĐ tỉnh đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2017 – 2022. Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UV BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Trần Thị Hồng An, Phó Chủ tịch Trung ương Hội CTĐ Việt Nam dự và chỉ đạo Đại hội. Dự Đại hội có đồng chí Đinh Văn Dực, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và 161 cán bộ, hội viên, TNV, TTN chữ thập đỏ đại diện cho hơn 100 nghìn hội viên trên địa bàn tỉnh.

 

Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UV BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

 

Nhiệm kỳ 2011 – 2016, các cấp Hội CTĐ tỉnh đã chủ động, tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ của Hội toàn diện trên các lĩnh vực đạt 8/10 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra. Có 5 lĩnh vực đạt kết quả cao hơn nhiệm kỳ trước và vượt chỉ tiêu trung ương Hội giao. Phong trào, công tác CTĐ có nhiều đổi mới. Trong đó, Hội đặc biệt quan tâm công tác cứu trợ xã hội nhân đạo với nhiều hình thức tổ chức tuyên truyền đa dạng, phong phú và mang tính phát triển bền vững. Tổng giá trị hoạt động cứu trợ xã hội đạt hơn 46,7 tỷ đồng.  Công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng được nâng cao với các mô hình phòng khám nhân đạo, đội, nhóm sơ cấp cứu, đội khám chữa bệnh nhân đạo và cơ động, CLB ngân hàng máu sống…với tổng giá trị hoạt động đạt 3,9 tỷ đồng. Ngoài ra, công tác phòng ngừa, ứng phó thiên tai thảm họa được triển khai thực hiện với nhiều dự án mang lại lợi ích cho người dân. Tổng trị giá hoạt động của Hội nhiệm kỳ 2011 – 2016 đạt 62,8 tỷ đồng, trợ giúp cho hơn 190 nghìn lượt người được hưởng lợi.

 

Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UV BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Trần Thị Hồng An, Phó Chủ tịch Hội CTĐ Việt Nam tặng hoa chúc mừng BCH Hội CTĐ tỉnh khóa V ra mắt tại Đại hội.

 

Tại Đại hội, các đại biểu đã thảo luận chỉ rõ những ưu điểm và hạn chế trong công tác nhân đạo từ thiện nhiệm kỳ qua, đồng thời thống nhất đề ra một số chỉ tiêu trong nhiệm kỳ tới. Cụ thể: Tăng cường phát triển tổ chức Hội trong các trường học, cơ quan, đoàn thể, doanh nghiệp. Kết nạp hội viên tăng ít nhất 10% so với nhiệm kỳ trước; các cấp Hội phối hợp sửa chữa, xây dựng 150 nhà CTĐ trở lên; khám bệnh nhân đạo và chăm sóc sức khỏe cộng đồng đạt trên 40 nghìn lượt người; xây dựng đề án thành lập đội cấp cứu sông Đà, duy trì và phát triển từ 5 – 7 trạm, chốt sơ cấp cứu CTĐ; tổng giá trị nhân đạo tăng 50% so với nhiệm kỳ trước…

 

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Trần Thị Hồng An, Phó Chủ tịch Hội CTĐ Việt Nam đã biểu dương những kết quả các cấp hội CTĐ tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Hai đồng chí đề nghị các cấp Hội cần phân tích nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế, từ đó tìm ra giải pháp sáng tạo, khả thi để tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả phong trào thiện nguyện và hoạt động của Hội CTĐ các cấp.  

 

 

Đồng chí Trần Thị Hồng An, Phó Chủ tịch Trung ương Hội CTĐ Việt Nam tặng hoa chúc mừng đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UV BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy được suy tôn là Chủ tịch danh dự Hội CTĐ tỉnh, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

 

Đối với phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Phó Chủ tịch Trung ương Hội CTĐ Việt Nam đề nghị các cấp Hội tiếp tục bám sát Chỉ thị số 43 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Hội CTĐ Việt Nam, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và trách nhiệm đối với công tác Hội CTĐ, xác định công tác nhân đạo là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác dân vận của Đảng, là nhiệm vụ của mỗi cấp ủy Đảng, chính quyền. Xây dựng đội ngũ cán bộ Hội đủ về số lượng đảm bảo về chất lượng nhằm đáp ứng yêu cầu công tác Hội trong tình hình mới. Tích cực tham mưu, đề xuất với các cơ quan có thẩm quyền để kịp thời giải quyết những vướng mắc về chính sách đối với cán bộ các cấp Hội, đặc biệt là cấp cơ sở. Tập trung thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ theo Chương trình hành động số 6 của BCH Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường chỉnh đốn Đảng... Hai đồng chí cũng đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa để công tác Hội và phong trào CTĐ ngày càng phát triển đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.  

 

Tại Đại hội, các đại biểu đã suy tôn đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UV BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm Chủ tịch danh dự Hội CTĐ tỉnh và hiệp thương dâu chủ bầu 31 đại biểu vào BCH Hội CTĐ khóa V. Tại hội nghị lần thứ I, BCH Hội CTĐ tỉnh khóa V đã bầu  11 đại biểu vào BTV và bầu đồng chí Bùi Quốc Việt giữ chức Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh. Đại hội đã bầu 5 đại biểu đi dự Đại hội CTĐ Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

 

                                                            Đinh Hòa

 

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục