(HBĐT) - Ngày 25/3, tại tỉnh Lạng Sơn, Báo Lạng Sơn đã đăng cai tổ chức Hội thảo Báo Đảng các tỉnh trung du miền núi phía Bắc lần thứ XIX năm 2017 với chủ đề: “Báo Đảng địa phương tuyên truyền, quảng bá, thu hút đầu tư phát triển du lịch”. Đến dự có các đồng chí lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam, Ban Tuyên Giáo Trung ương, Vụ Báo chí – Bộ Thông tin truyền thông, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lạng Sơn và lãnh đạo 17 cơ quan báo đảng các tỉnh trung du miền núi phía Bắc.

 

Phát huy vai trò là cơ quan ngôn luận của Đảng, những năm qua báo đảng các tỉnh trung du miền núi phía Bắc không ngừng đổi mới, phấn đấu vươn lên đáp ứng mọi nhiệm vụ được giao. Các báo Đảng đã luôn giữ tôn chỉ mục  đích, phát huy vai trò xung kích trên mặt trận văn hóa tư tưởng, tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Tuyên truyền, động viên mọi tầng lớp nhân dân thi đua lao động sản xuất, kinh doanh, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tuyên truyền xây dựng đô thị văn minh, nông thôn mới. Đồng thời, báo Đảng các tỉnh cũng đã động viên, tuyên truyền khơi dậy tiềm năng thu hút đầu tư phát triển du lịch – đánh thức ngành công nghiệp không khói, góp phần đắc lực vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

 

Các đại biểu tham quan các ấn phẩm quảng bá du lịch tại hội thảo.

 

Đồng chí Đinh Văn Ổn, Tổng Biên tập Báo Hòa Bình phát biểu tham luận tại Hội thảo.

 

 

Lãnh đạo Báo Lạng Sơn trao thưởng cho 17 tác giải có tác phẩm xuất sắc viết về chủ đề “Báo Đảng địa phương tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ các cấp”.

 

 

Lãnh đạo Báo Lạng Sơn trao cờ luân lưu tổ chức Hội thảo Báo Đảng các tỉnh trung du miền núi phía Bắc lần thứ XX, năm 2018 cho lãnh đạo Báo Sơn La.

 

 

Với chủ đề “Báo Đảng địa phương tuyên truyền, quảng bá, thu hút đầu tư phát triển du lịch”, các tham luận trình bày tại Hội thảo đã tập trung vào các vấn đề như: Đổi mới, nâng cao chất lượng tuyên truyền thu hút du lịch trên báo Đảng; Kinh nghiệm tuyên truyền thu hút đầu tư, phát triển du lịch; Kinh nghiệm tuyên truyền giới thiệu tiềm năng du lịch địa phương; Làm thế nào để có tác phẩm nhanh, đúng, trúng, hay về du lịch; Quảng bá danh lam thắng cảnh, văn hóa truyền thống nhằm thu hút du lịch…

 

Phát biểu tham luận tại Hội thảo, đồng chí Đinh Ổn, Tổng Biên tập Báo Hòa Bình đã chia sẻ những kinh nghiệm, giải pháp, cánh làm của Báo Hòa Bình trong thông tin, tuyên truyền quảng bá du lịch, danh lam thắng cảnh, văn hóa truyền thống trên Báo Hòa Bình. Với 2 kênh là báo in và báo Hòa Bình điện tử đã đăng tải bài viết, phóng sự về hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh, giới thiệu về danh lam thắng cảnh, bản sắc văn hóa các dân tộc trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, Báo Hòa Bình hiện đang tích cực xây dựng phiên bản tiếng Anh, tiếng Mường trên báo Hòa Bình điện tử để góp phàn quảng bá tốt hơn hình ảnh, bản sắc văn hóa Hòa Bình đến với du khách trong tỉnh, trong nước và thế giới. Hưởng ứng năm du lịch quốc gia 2017 Lào Cai – Tây Bắc, tỉnh Hòa Bình đã tổ chức tuần lễ hội xuân Đinh Dậu với 9 lễ hội lớn trải rộng trên cả 4 mường Bi – Vang – Thàng – Động và Báo Hòa Bình đã phân công phóng viên tuyên truyền sâu rộng các hoạt động diễn ra trong lễ hội. Bên cạnh đó, Báo Hòa Bình thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Hiệp hội du lịch tỉnh, Sở VH,TT&DL, các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn, qua đó kịp thời tuyên truyền về các chủ trương, chính sách, cơ chế thu hút đầu tư, phát triển du lịch….

 

Tại Hội thảo, lãnh đạo Báo Lạng Sơn đã trao cờ luân phiên đăng cai tổ chức Hội thảo báo Đảng Trung du miền núi phía Bắc lần thứ XX, năm 2018 cho Báo Sơn La. Nhân dịp này Báo Lạng Sơn đã trao giải cho 17 tác giả có tác phẩm báo chí xuất sắc viết về chủ đề “Báo Đảng địa phương tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ các cấp”.

 

                                                          Đỗ Hà

 

 

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục