Nhân dịp kỷ niệm 42 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước, ngày 27-4, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã gặp mặt thân mật Ban liên lạc cán bộ công an chi viện chiến trường miền nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Dự buổi gặp mặt có đại diện lãnh đạo Bộ Công an, Văn phòng Chủ tịch nước.

 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang với các đại biểu Ban liên lạc cán bộ công an chi viện chiến trường miền nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Ảnh: Nhan Sáng (TTXVN)

Từ năm 1959 đến tháng 4-1975, Bộ Công an đã chi viện hơn 11 nghìn cán bộ cho chiến trường miền nam. Hàng nghìn cán bộ công an chi viện đã anh dũng hy sinh trên các chiến trường miền nam, nhiều đồng chí bị thương hoặc bị nhiễm chất độc da cam... Những chiến công, thành tích xuất sắc của lực lượng cán bộ công an chi viện chiến trường miền nam đã được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao, tặng nhiều phần thưởng, danh hiệu cao quý. 
Ban liên lạc cán bộ công an chi viện chiến trường miền nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước được thành lập đến nay tròn 20 năm, hoạt động tập trung vào ba mục tiêu chính: Giáo dục truyền thống, đền ơn đáp nghĩa và nghĩa tình đồng đội.
Phát biểu ý kiến tại buổi gặp mặt, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc các anh hùng, liệt sĩ công an nói chung, các đồng chí cán bộ công an chi viện chiến trường miền nam nói riêng đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì bình yên và hạnh phúc của nhân dân.
Chủ tịch nước khẳng định, Ban liên lạc cán bộ công an chi viện chiến trường miền nam là một tổ chức truyền thống tiêu biểu, mang đậm dấu ấn lịch sử của lực lượng Công an nhân dân. Những hoạt động đầy ý nghĩa của Ban liên lạc trong suốt 20 năm qua, đã không ngừng phát huy bản chất tốt đẹp, truyền thống anh hùng của lực lượng Công an nhân dân, nêu cao vai trò của người công an cách mạng đã từng “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh. 
Chủ tịch nước bày tỏ cảm kích các đồng chí trong Ban liên lạc mặc dù tuổi đã cao nhưng khắc phục khó khăn để đến các địa phương xa xôi, cách trở như Côn Đảo, Phú Quốc, Hà Giang... tổ chức các cuộc giao lưu tiếp lửa truyền thống với tuổi trẻ Công an nhân dân. Ban liên lạc còn tổ chức viết hồi ký, xuất bản sách về những kỷ niệm sâu sắc của cán bộ công an chi viện chiến trường miền nam, tích cực tham gia tổng kết lịch sử, xây dựng phim tài liệu và tổ chức về nguồn, thăm chiến trường xưa... Nhiều đồng chí gương mẫu tham gia các hoạt động đoàn thể, xã hội, đóng góp trí tuệ, công sức cho công cuộc phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; luôn theo dõi sát tình hình bảo đảm an ninh, trật tự và có nhiều ý kiến đóng góp rất sâu sắc với lực lượng Công an nhân dân, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang tin tưởng và mong muốn các đồng chí trong Ban liên lạc và các cán bộ công an chi viện chiến trường miền nam tiếp tục tham gia giáo dục tinh thần yêu nước và truyền thống cách mạng đối với thế hệ trẻ. Chủ tịch nước đề nghị các cơ quan chức năng phối hợp Ban liên lạc cán bộ công an chi viện chiến trường miền nam đề xuất Đảng, Nhà nước xét khen thưởng các đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc nhưng chưa được khen thưởng.

 

                                                                       TheoNhandan

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục