(HBĐT) - Sáng 17/5, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Thành ủy Hòa Bình về tình hình ổn định đời sống dân cư làng vạn chài trên địa bàn TP Hòa Bình. Tham dự có đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo Ban dân vận Tỉnh ủy, Công an tỉnh, Sở GT-VT, Sở TN-MT, Công ty thủy điện Hòa Bình.

 

Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy thị sát địa điểm xây dựng bến neo đậu phương tiện thuỷ thuộc địa bàn phường Thịnh Lang (TP. Hòa Bình).

 

Theo báo cáo của UBND thành phố, hiện tại có 70 hộ sống trên mặt nước thuộc địa bàn các phường Phương Lâm, Đồng Tiến, Tân Thịnh, Tân Hòa và các xã Thịnh Lang, Trung Minh. Trong đó, tại địa bàn phường Tân Thịnh, Tân Hòa, Thịnh Lang có tổng số 66 hộ, 276 nhân khẩu từ các tỉnh Phú Thọ, Hà Nội đến làm ăn, sinh sống, với ngành nghề chủ yếu đánh bắt cá trên sông Đà. Việc neo đậu và ăn, ở, sinh hoạt trên nhà nổi cùng quá trình đánh bắt thủy sản của các hộ dân vạn chài đã ảnh hưởng đến mỹ quan, môi trường, luồng lạch giao thông đường thủy khu vực hạ lưu nhà máy thủy điện Hòa Bình. Những năm qua, đa số các hộ dân làng vạn chài chấp hành tốt các chủ trương chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Tuy nhiên, trong tổng số 276 nhân khẩu làng vạn chài có 20 người nghiện ma túy. Từ năm 2016 đến nay đã xuất hiện tình trạng một số đối tượng là dân cư làng vạn chài buôn bán và tổ chức sử dụng ma túy trên nhà nổi. Quá trình đánh bắt thủy sản thường xuyên vi phạm vùng cấm nguy hiểm khu vực hạ lưu nhà máy thủy điện Hòa Bình. Ngoài ra, tại làng vạn chài đã xảy ra tình trạng đánh nhau, bạo hành gia đình…gây ảnh hưởng đến ANTT trên địa bàn. Cùng với nội dung trên, lãnh đạo TP Hòa Bình đã báo cáo tình hình khai thác, cát sỏi dưới lòng sông và tập kết cát sỏi dọc bờ sông trên địa bàn thành phố. Theo đó, mặc dù trên địa bàn thành phố không có quy hoạch khai thác cát sỏi dưới lòng sông Đà nhưng vẫn còn tình trạng lén lút khai thác trái phép, các điểm tập kết cát gây ảnh hưởng đến mỹ quan, một số điểm làm ảnh hưởng đến hệ thống đê điều. Xe vận chuyển cát sỏi thường xuyên quá tải  làm ảnh hưởng đến môi trường và kết cấu hạ tầng giao thông.

 

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Để hướng tới mục tiêu đến năm 2020, TP Hòa Bình trở thành đô thị loại 2, TP Hòa Bình phải tổ chức thực hiện nghiêm túc Kết luận của Thường trực Tỉnh ủy và Quyết định của UBND tỉnh về quy hoạch và bố trí vị trí neo đậu phương tiện thủy nội địa khu vực hạ lưu đập thủy điện Hòa Bình. Yêu cầu chỉ neo đậu phương tiện thuỷ đánh bắt thuỷ sản, không neo đậu nhà nổi. Kiên quyết xử lý những trường hợp neo đậu và hoạt động khai thác thuỷ sản sai quy định. Lắp đặt hệ thống biển báo dọc hai bờ sông để phục vụ tốt công tác quản lý. Rà soát và bố trí tái định cư cho các hộ làng vạn chài có đăng ký thường trú đúng quy định. Sớm ban hành quy định về tăng cường quản lý đô thị, nhất là quản lý và có chế tài xử lý dân cư lấn chiếm đất trái phép, kiến quyết không xây dựng các công trình thiết yếu cho các hộ dân lấn chiếm đất trái phép. Có thông báo cụ thể để trong năm 2017 hoàn thành việc di dời của các hộ dân neo đậu trái phép. Công an tỉnh, Sở GT-VT, Sở TN-MT phối hợp với TP Hoà Bình và các huyện trong tỉnh tăng cường quản lý phương tiện thuỷ, nhân hộ khẩu để đảm bảo mục tiêu không có hộ dân nào sống dưới lòng sông Đà. Tập trung xử lý nghiêm tội phạm và tệ nạn ma tuý, quản lý chặt chẽ tình trạng khai thác, vận chuyển, tập kết cát sỏi dưới lòng sông và hai bên bờ sông. Quản lý chặt chẽ việc cấp phép thăm dò, khai thác, kinh doanh cát sỏi trên địa bàn tỉnh. UBND tỉnh chỉ đạo TP Hòa Bình triển khai quy hoạch mới các điểm tập kết cát sỏi trên địa bàn thành phố.

                                                                             

 

                                                           Đức Phượng

 

 

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục