(HBĐT) - Nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - liệt sỹ, sáng 24/7, đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh thăm và tặng quà gia đình thương binh Bùi Văn Sáo, trú tại xóm Diềm, xã Tân Dân, huyện Mai Châu. Cùng đi có lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh, Sở LĐTB-XH, Hội CCB, Bưu điện tỉnh, Văn phòng Tỉnh uỷ, Huyện uỷ, UBND huyện Mai Châu.


Đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng quà cho thương binh hạng 3/4 Bùi Văn Sáo, ở xóm Diềm, xã Tân Dân, huyện Mai Châu.

Ông Bùi Văn Sáo, tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước và bị thương tại chiến trường Quảng Trị, là thương binh hạng 3/4, mất 55% sức khoẻ, bị phơi nhiễm chất độc da cam, tỷ lệ 45%. Bản thân ông và gia đình luôn gương mẫu chấp hành các chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của chính quyền địa phương, quy ước, hương ước của thôn bản. Nhân dịp kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/2017), ông được tặng thưởng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng. 

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh đã tặng quà của tỉnh cho thương binh Bùi Văn Sáo số tiền 1.000.000 đồng. Cá nhân đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng thương binh Bùi Văn Sáo 1 sổ tiết kiệm trị giá 5.000.000 đồng. Nhân dịp này, huyện Mai Châu đã hỗ trợ thương binh Bùi Văn Sáo 30.000.000 đồng để xây dựng nhà tình nghĩa và tặng 1 sổ tiết kiệm trị giá 5.000.000 đồng. Bưu điện tỉnh tặng 5.000.000 đồng. Bộ CHQS tỉnh, Sở LĐTB-XH, Văn phòng Tỉnh uỷ, Hội CCB, BCH Quân sự huyện Mai Châu tặng 1.800.000 đồng. 


 

Đoàn công tác của tỉnh và huyện Mai Châu thăm hỏi, động viên gia đình CCB Đinh Văn Cường, ở xóm Tôm, một mô hình phát triển kinh tế hộ tiêu biểu ở xã Tân Dân.

Tại buổi tặng quà, đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh bày tỏ: Đảng, nhà nước và các tầng lớp nhân dân luôn ghi nhớ, tôn vinh và biết ơn sâu sắc các anh hùng liệt sĩ đã hi sinh vì nền độc lập, tự do của dân tộc và các đồng chí thương binh đã cống hiến một phần xương máu của mình cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc. Chúc thương binh Bùi Văn Sáo cùng gia đình mạnh khoẻ, hạnh phúc, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống. Đồng chí đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ để nâng cao đời sống vật chất cho các đối ượng chính sách, góp phần ổn định tình hình chính trị - xã hội, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Đồng thời, đẩy mạnh cộng tác tuyên truyền, đặc biệt là thế hệ trẻ hiểu thêm về truyền thống đấu tranh anh dũng và sự hy sinh cao cả của các thế hệ đi trước, từ đó nhận thấy rõ nghĩa vụ, trách nhiệm của mình trong công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước hôm nay. 

Nhân dịp này, đoàn công tác đã đến thăm hỏi gia đình CCB Đinh Văn Cường, ở xóm Tôm, một mô hình phát triển kinh tế hộ tiêu biểu ở xã Tân Dân.



                                                                  Đức Phượng


Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục