(HBĐT)-Sáng 29/9, tại Cung văn hóa tỉnh đã diễn ra phiên khai mạc Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hòa Bình lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2017- 2022. Tham dự có các đồng chí: Bùi Văn Tỉnh, UV BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Quang Huy, Bí thư T.Ư Đoàn; Đinh Quế Hải, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các vị lão thành cách mạng, Bà mẹ VNAH; nguyên lãnh đạo tỉnh; lãnh đạo Tỉnh Đoàn Hòa Bình qua các thời kỳ; lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; lãnh đạo các huyện, thành phố… và 250 đại biểu chính thức đại diện cho trên 53.000 ĐV toàn tỉnh.



Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UV BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Đại hội 

Trong nhiệm kỳ 2012- 2017, công tác Đoàn và phong trào TTN toàn tỉnh đã có những chuyển biến tích cực, rõ nét trên nhiều mặt: công tác giáo dục được coi trọng, quan tâm, đầu tư có chiều sâu về nội dung, sáng tạo trong cách làm; việc triển khai, thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết đạt hiệu quả; 2 phong trào "Xung kích, tình nguyện phát triển KT-XH và bảo vệ Tổ quốc” và "Đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp” được triển khai cụ thể đến từng đối tượng thanh niên, phù hợp với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; công tác xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, đoàn kết tập hợp thanh niên được chú trọng; công tác phụ trách Đội và phong trào TTN có nhiều tiến bộ; công tác quốc tế thanh niên được mở rộng… Qua đó, vừa phát huy vai trò xung kích, tình nguyện thanh niên tham gia phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN của địa phương, vừa chăm lo, hỗ trợ cho thanh niên.

 

Đồng chí Bùi Quang Huy, Bí thư T. Ư Đoàn tặng hoa chúc mừng Đại hội 

Trong 5 năm, các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh đã phối hợp hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm, dạy nghề cho trên 35.000 thanh niên; trao 3.400 suất học bổng, quà tặng giúp HS-SV có hoàn cảnh khó khăn trị giá gần 2 tỷ đồng; tu sửa 153 điểm bưu điện văn hóa xã; làm mới và tu sửa trên 270 km đường giao thông nông thôn; khám, cấp thuốc miễn phí cho 16.000 lượt người; 14.000 ĐVTN đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện, kết quả thu về 9.100 đơn vị máu… Các hoạt động của tuổi trẻ được cấp ủy, chính quyền ghi nhận và nhân dân đánh giá cao. Qua đó đã thu hút thêm 35.800 ĐV mới; giới thiệu trên 20.000 ĐV ưu tú cho Đảng, đã có trên 8.000 đồng chí được kết nạp Đảng.

 

Với khẩu hiệu hành động "tuổi trẻ tỉnh Hòa Bình tiên phong- gương mẫu- đoàn kết- sáng tạo”, trong nhiệm kỳ 2017- 2022, các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh phấn đấu: 100% cán bộ Đoàn, ĐV được học tập, quán triệt và 80% thanh niên được tuyên truyền về các Nghị quyết của Đảng, Đoàn; 100% tổ chức Đoàn xã, phường, thị trấn xây dựng 1 mô hình, giải pháp tư vấn, hỗ trợ thanh niên yếu thế; phấn đấu tư vấn giới thiệu việc làm và hỗ trợ giải quyết việc làm cho 30.000 ĐVTN; hàng năm mỗi huyện, thành Đoàn phối hợp tổ chức ít nhất 1 khóa huấn luyện kỹ năng sống cho thiếu nhi…

 

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Bùi Quang Huy, Bí thư T.Ư Đoàn và đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy đều ghi nhận và đánh giá cao những thành tích của tuổi trẻ tỉnh nhà đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Đánh giá cao sự nghiêm túc, thẳng thắn kiểm điểm những mặt còn hạn chế trong công tác Đoàn và phong trào TTN tỉnh nhiệm kỳ qua, đồng chí Bí thư T.Ư Đoàn đề nghị Đại hội quan tâm đến một số vấn đề trong quá trình thảo luận nhằm khắc phục hạn chế, nâng cao hơn nữa chất lượng công tác Đoàn trong nhiệm kỳ tới, như: triển khai sâu sắc, thiết thực Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chú trọng đề cao nêu gương cán bộ, định hướng thanh niên rèn luyện theo tiêu chí "tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn”; thường xuyên cổ vũ, động viên, khuyến khích thanh niên đi đầu trong học tập, lao động, SX-KD và hội nhập…

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Tỉnh cũng đã nhấn mạnh, gợi mở thêm một số vấn đề để Đại hội thảo luận, quyết định, đó là: cần nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn nữa vai trò, vị trí của thanh niên và Đoàn thanh niên trong thời kỳ mới; coi trọng, làm tốt hơn nữa công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho TTN; đẩy mạnh các phong trào hành động cách mạng, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ; chăm lo củng cố, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, đủ sức đảm nhận vai trò nòng cốt trong phong trào thanh niên và Hội LHTN, đồng thời tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền…


 Đồng chí Bùi Quang Huy, Bí thư T. Ư Đoàn trao kỷ niệm chương "Vì thế hệ trẻ” - phần thưởng cao quý nhất của Đoàn cho các cá nhân có nhiều đóng góp. 


Đồng chí Bùi Quang Huy, Bí thư T. Ư Đoàn trao bằng khen của T.Ư Đoàn cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào TTN nhiệm kỳ 2012- 2017. 

Nhân dịp này, T.Ư Đoàn đã trao kỷ niệm chương "Vì thế hệ trẻ” - phần thưởng cao quý nhất của Đoàn cho 15 cá nhân; tặng bằng khen cho 8 tập thể, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào TTN nhiệm kỳ 2012- 2017.

 Đại hội Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ XVI sẽ diễn ra trong 2 ngày 29- 30/9. Trong các phiên tiếp theo, Đại hội tiến hành thảo luận và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của tỉnh nhiệm kỳ 2017 - 2022; kiểm điểm sự lãnh đạo, điều hành của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn khóa XV; bầu Ban Chấp hành Tỉnh đoàn khóa XVI; đồng thời lựa chọn những đồng chí tiêu biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng của thanh thiếu nhi trong tỉnh, để bầu vào đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI.

 

                                                                                                Hải Yến

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục