Quốc hội đã phê chuẩn bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Thể làm Bộ trưởng GTVT và ông Lê Minh Khái làm Tổng Thanh tra Chính phủ.

Chiều nay (26/10), sau khi nghe báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn đại biểu Quốc hội và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giải trình, tiếp thu, Quốc hội đã phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự Bộ Giao thông Vận tải và Tổng Thanh tra Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Kết quả kiểm phiếu có 461/466 phiếu hợp lệ tán thành (chiếm 93,98% tổng số đại biểu Quốc hội) phê chuẩn bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Thể - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Sóc Trăng, Trưởng Đoàn ĐBQH khoá XIV tỉnh Sóc Trăng giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, nhiệm kỳ 2016-2021.

464/466 phiếu hợp lệ tán thành (chiếm 94,5% tổng số đại biểu Quốc hội) phê chuẩn bổ nhiệm ông Lê Minh Khái – Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Bạc Liêu, Trưởng Đoàn ĐBQH khoá XIV tỉnh Bạc Liêu giữ chức vụ Tổng Thanh tra Chính phủ, nhiệm kỳ 2016-2021.

 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tặng hoa chúc mừng Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể và Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái

Nghị quyết về phê chuẩn việc bổ nhiệm chức vụ đối với hai thành viên Chính phủ trên cũng đã được các đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua.

Phát biểu sau khi công bố kết quả, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chúc mừng 2 thành viên Chính phủ vinh dự được Quốc hội phê chuẩn giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ GTVT và Tổng Thanh tra Chính phủ; mong các đồng chí nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên cương vị mới mà Quốc hội tin tưởng giao phó.

Tân Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể sinh năm 1966, quê Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp; từng giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp. Tháng 6/2013, ông Nguyễn Văn Thể được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải.

Tháng 10/2015, Bộ Chính trị quyết định cho ông Nguyễn Văn Thể thôi tham gia Ủy viên Ban cán sự Đảng Bộ Giao thông Vận tải, thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải; điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng nhiệm kỳ 2015-2020.

Còn Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái sinh năm 1964, quê huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu. Tháng 3/2014, ông Lê Minh Khái khi đang là Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước được Ban Bí thư điều động, luân chuyển về tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ và giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu. Tháng 6/2014, HĐND tỉnh Bạc Liêu họp phiên bất thường bầu ông Lê Minh Khái giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu. 

Tháng 10/2015, Bộ Chính trị quyết định phân công ông Lê Minh Khái giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu nhiệm kỳ 2010 – 2015. Sau đó, ông Lê Minh Khái tái đắc cử Bí thư Tỉnh uỷ Bạc Liêu nhiệm kỳ 2015-2020.

Ông Nguyễn Văn Thể và Lê Minh Khái được dự đoán sẽ đối diện với nhiều thách thức trên cương vị mới khi chỉ còn hơn 2 năm là kết thúc nhiệm kỳ, trong khi yêu cầu đặt ra đối với hai ngành giao thông và thanh tra là rất lớn.

Muốn phát triển kinh tế đương nhiên phải phát triển kết cấu hạ tầng, trong đó hạ tầng giao thông phải đi trước một bước. Thế nhưng cả hệ thống hạ tầng giao thông của ta cả đường bộ, đường thuỷ, hàng không và đường sắt đều đang thiếu và yếu. Làm thế nào để đạt mục tiêu của Quốc hội và theo Nghị quyết Trung ương đề ra trong bối cảnh nguồn lực khó khăn, cơ sở pháp lý chưa thực sự hoàn thiện là thách thức rất lớn đối với ngành Giao thông vận tải.

Còn với ngành Thanh tra, đòi hỏi người đứng đầu một mặt phải kiểm soát tốt tình hình chấp hành pháp luật của cả hệ thống, bên cạnh đó, dựa trên quyền được giao, phải xây dựng được kế hoạch, chương trình cả nhiệm kỳ, lựa chọn vấn đề xã hội quan tâm, vấn đề bức xúc dư luận đặt ra để giải quyết. Công cuộc phòng, chống tham nhũng đang được Đảng, Nhà nước đẩy mạnh cũng đặt ra đòi hỏi cao với tân Tổng Thanh tra Chính phủ./.

 

                                                            TheoVOV

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục