(HBĐT)- Sáng 9/12, lãnh đạo tỉnh đã gặp mặt đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017- 2022. Đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì buổi gặp mặt. Tham dự còn có đại diện lãnh đạo Ban tổ chức Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy và Văn phòng Tỉnh ủy.

 Đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi gặp mặt. 

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI sẽ diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội) từ ngày 10-13/12/2017 nhằm tổng kết, đánh giá công tác Đoàn và phong trào TTN nhiệm kỳ 2012 - 2017; xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác Đoàn và phong trào TTN nhiệm kỳ 2017- 2022; sửa đổi bổ sung Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; bầu BCH T.Ư Đoàn khóa XI với 151 đồng chí.

Đoàn đại biểu tỉnh ta tham dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI gồm 12 đồng chí, trong đó có 1 đại biểu đương nhiên và 11 đại biểu được bầu tại Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XVI, gồm: 3 đại biểu công tác tại Tỉnh Đoàn, 4 đại biểu công tác tại các Huyện, Thành Đoàn và tương đương, 4 đại biểu cấp cơ sở. Đoàn đại biểu tỉnh ta sẽ tham gia 8 diễn đàn gặp gỡ, đối thoại với 8 đồng chí Bộ trưởng; tham gia xác định 11 chỉ tiêu cơ bản, 10 đề án trọng điểm của thanh niên giai đoạn 2017 - 2022… Đồng thời tham gia trình bày 1 tham luận tại Đại hội với chủ đề: "Đoàn thanh niên tham gia giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc kết hợp với phát triển du lịch cộng đồng”.


Đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa, động viên đoàn phát huy tinh thần, trách nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ của đại biểu tham dự Đại hội. 

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu đoàn đại biểu cần nhận thức rõ niềm vinh dự, tự hào, từ đó phát huy tinh thần, trách nhiệm, mang tiếng nói của thanh niên toàn tỉnh đến với Đại hội. Chấp hành nghiêm các quy định, quy chế làm việc của Đại hội. Đồng thời, tích cực đóng góp trí tuệ vào việc xây dựng nghị quyết và tiếp thu nghị quyết Đại hội. Mỗi đại biểu phải là một hạt nhân đem khí thế của Đại hội về với thanh niên toàn tỉnh, đưa nghị quyết vào thực tế, phát huy sức trẻ, đóng góp tích cực vào việc thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đề ra.

                                                                                                Hải Yến

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục