(HBĐT) - Trong 2 ngày (28 - 29/12), Chính phủ đã tổ chức hội nghị trực tuyến với các địa phương triển khai nhiệm vụ phát triển KT - XH và dự toán ngân sách năm 2018.

 


Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tại điểm cầu trực tuyến tỉnh ta.

 

Đồng chí Tổng Bí thư BCH Trung ương Đảng Nguyễn Phú Trọng dự và chỉ đạo hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí: Trần Đại Quang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước; Nguyễn Xuân Phúc, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Thị Kim Ngân, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội. Tại điểm cầu tỉnh ta dự họp có các đồng chí: Bùi Văn Tỉnh, Uỷ viên BCH trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ; Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, thủ trưởng các ban, ngành.

 

Sáng ngày 28/12, Hội nghị chính thức khai mạc với phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Tiếp đó, Phó Thủ tướng TT Chính phủ Trương Hoà Bình đã báo cáo tóm tắt tình hình KT - XH năm 2017, trong đó nhìn nhận tổng thể cả năm nhờ sự nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, chúng ta đã đạt và vượt toàn bộ 13 chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Đây là thành công lớn của đất nước, đặc biệt trong bối cảnh nền kinh tế từng bước chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng giảm dần khai thác tài nguyên, chuyển sang công nghiệp chế biến, chế tạo, nông nghiệp công nghệ cao, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển các ngành dịch vụ, du lịch. Việc đạt được kết quả toàn diện trên các lĩnh vực đã góp phần củng cố niềm tin, tạo không khí phấn khởi trong toàn xã hội, được cộng đồng quốc tế đánh giá cao. Chỉ số phát triển bền vững của Việt Nam năm 2017 tăng 20 bậc, lên mức 68/157 quốc gia, vùng lãnh thổ.

 Năm 2018 là năm bản lề thực hiện kế hoạch phát triển KT - XH 5 năm 2016 - 2020, với phương châm "kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả", Chính phủ xác định trọng tâm điều hành là tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, tạo chuyển biến rõ nét, thực chất trong thực hiện các đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, khuyến khích đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Thực hiện quyết liệt cải cách hành chính. Đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, lãng phí. Chú trọng các nhiệm vụ phát triển văn hoá, xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai. Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế... Hội nghị cũng nghe dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển KTXH và dự toán NSNN năm 2018, theo đó đưa ra 9 nhóm giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm bao gồm: Tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy kinh tế tăng trưởng nhanh, bền vững; tập trung thực hiện quyết liệt và đồng bộ 3 đột phá chiến lược. Tạo chuyển biến rõ nét và thực chất trong cơ cấu lại nền kinh tế. Bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hoá, xã hội; thúc đẩy mạnh mẽ cải cách hành chính, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, xây dựng Chính phủ điện tử phục vụ người dân gắn với sắp xếp bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh; đẩy mạnh công tác thông tin truyền thông; tăng cường công tác phối hợp giữa Chính phủ với các cơ quan của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể quyết tâm thực hiện thành công nhiệm vụ, mục tiêu, giải pháp đề ra.

 Sau phần phát biểu tham luận tại các điểm cầu địa phương, lần đầu tham dự Hội nghị, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có phát biểu chỉ đạo nhấn mạnh: Năm 2017, nước ta đạt được những dấu ấn quan trọng trong phát triển KT - XH, thực hiện và hoàn thành vượt 13/13 chỉ tiêu kế hoạch đề ra, bội chi ngân sách ở mức thấp, thị trường ngoại hối ổn định, thị trường chứng khoán khởi sắc, kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 425 tỷ đô la Mỹ, cao nhất từ trước đến nay, nông nghiệp mặc dù chịu tác động nặng nề của thiên tai nhưng vẫn tăng 2,9%... Bên cạnh đó là dấu ấn trong đối ngoại quốc phòng an ninh với việc đưa quan hệ các đối tác đi vào chiều sâu, quan hệ với các nước, nhất là đối tác quan trọng ngày càng toàn diện, đã đón 36 lượt nguyên thủ và thủ tướng các nước đến thăm Việt Nam, tiến hành 18 chuyến thăm và hàng trăm cuộc tiếp xúc song phương. Công cuộc xây dựng chỉnh đốn Đảng, kiện toàn hệ thống chính trị, đấu tranh chống tham nhũng lãng phí được tăng cường hơn bao giờ hết và bước đầu đạt được kết quả tích cực, được nhân dân ủng hộ. Đây là những thành tựu quan trọng, toàn diện, để lại ấn tượng và bài học kinh nghiệm quý. Năm 2018, nước ta còn đứng trước nhiều khó khăn, thách thức, đồng chí Tổng Bí thư khẳng định "Hòa Bình – Hợp tác – Phát triển” vẫn là xu hướng chủ đạo trên toàn thế giới để nước ta nắm bắt, tận dụng thời cơ, ra sức phấn đấu thu hẹp khoảng cách giữa các nước phát triển. Đây là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm thứ 3 thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII và Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển KT – XH 5 năm 2016 – 2020. Các Bộ, cơ quan, địa phương cần tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế đã chỉ ra; tập trung ưu tiên hoàn thiện thể chế cơ chế thị trường xã hội chủ nghĩa; tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; đổi mới căn bản toàn diện về giáo dục đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao; quan tâm hơn nữa đến phát triển văn hóa, xã hội, chăm lo đời sống nhân dân; kiên quyết và kiên trì giữ vững độc lập chủ quyền thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, thực hiện có hiệu quả công tác đối ngoại, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân; Tiếp tục đẩy mạnh và làm tốt hơn nữa công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đặc biệt là xây dựng Chính phủ, chính quyền các địa phương trong sạch, liêm chính, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

 Hội nghị sẽ tiếp tục diễn ra trong chiều nay và bế mạc vào ngày mai (29/12).

 

Bùi Minh


Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục