(HBĐT) - Ngày 12/2 (tức 27 Tết), đoàn công tác của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh do đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UV BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh đã đến thăm, chúc tết và tặng quà Đại đội trinh sát- Phòng tham mưu- Bộ CHQS tỉnh. Tham gia đoàn có đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.


Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UV BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sỹ Đại đội Trinh sách - phòng Tham mưu - Bộ CHQS tỉnh.

Tại đây, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã nghe và nắm bắt tình hình công tác chuẩn bị trước, trong và sau Tết, kiểm tra công tác SSCĐ của Đại đội trinh sát. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chúc mừng những kết quả Đại đội đã đạt được trong năm 2017 và đề nghị đơn vị quan tâm chăm lo cho cán bộ, chiến sỹ đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 tại đơn vị vui tươi, đầm ấm; phối hợp cùng các lực lượng giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh; thực hiện tốt công tác SSCĐ, sẵn sàng tham gia xử lý tốt các tình huống, sự cố xảy ra, bảo đảm Tết vui tươi, lành mạnh và an toàn cho nhân dân.

 

* Sáng 12/2 (27 Tết), đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết, tặng quà 4 cơ quan, đơn vị trực Tết, gồm: Báo Hòa Bình, Đài PT-TH tỉnh, Công ty CP Nước sạch Hòa Bình và Công ty CP Môi trường đô thị Hòa Bình. Cùng đi với đoàn có lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Sở LĐ-TB&XH và Ban Dân vận Tỉnh ủy.


Đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chúc Tết Báo Hòa Bình. 

Đến thăm, động viên cán bộ, nhân viên, NLĐ hai cơ quan báo chí của tỉnh, đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã biểu dương những nỗ lực trong việc tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân trong tỉnh. Trong năm 2017, tỉnh ta đã xảy ra những sự kiện lớn, được dư luận cả nước quan tâm, đặc biệt là sự cố y khoa nghiêm trọng về chạy thận của Bệnh viện đa khoa tỉnh và những thiệt hại nặng nề mà trận mưa lũ lớn đầu tháng 10/2017 gây ra. Cùng với các cơ quan chức năng của tỉnh, Báo Hòa Bình và Đài PT -TH tỉnh đã phản ánh kịp thời, chính xác, cung cấp cái nhìn toàn cảnh cho nhân dân trong và ngoài tỉnh. Nhiều cán bộ, phóng viên của hai cơ quan đã lăn lộn, chịu khó đi vùng sâu, vùng xa để phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng của bà con trong tỉnh. Trong thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị hai cơ quan báo chí tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, bám sát nhiệm vụ chính trị mà tỉnh đã giao phó. Đồng thời, không ngừng nỗ lực đổi mới về cả nội dung và hình thức để các tác phẩm, ấn phẩm ngày càng hấp dẫn hơn. Nắm bắt các xu hướng phát triển của truyền thông hiện đại để bắt kịp với xu thế báo chí hiện nay.


Đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chúc Tết Đài PT - TH tỉnh. 


Đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chúc Tết Công ty CP Môi trường đô thị Hòa Bình.

Tại Công ty CP Môi trường đô thị Hòa Bình và Công ty CP Nước sạch Hòa Bình, lãnh đạo 2 đơn vị báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ trong năm 2017 và phương hướng năm 2018. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đánh giá cao những nỗ lực của hai đơn vị trong việc thực hiện chuyên môn, cũng như chăm lo đời sống cho cán bộ, NLĐ. Bày tỏ sự chia sẻ với những khó khăn của Công ty CP Môi trường đô thị Hòa Bình, đồng chí Phó Bí thư TT Tỉnh ủy đề nghị lãnh đạo công ty tiếp tục động viên cán bộ, nhân viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đảm bảo thành phố xanh – sạch - đẹp cả trước, trong và sau Tết, cũng như trong những năm tiếp theo. Đối với Công ty CP Nước sạch Hòa Bình, trong năm 2017, công ty đã làm tốt nhiệm vụ, cung cấp trên 8 triệu m3 nước sạch, thu được 50 tỷ đồng. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu đơn vị đảm bảo tốt nhu cầu nước sinh hoạt cho người dân trong dịp Tết và quan tâm, mở rộng hơn nữa việc xây dựng các công trình cung cấp nước sạch, nhất là ở các khu vực vùng sâu, vùng xa trong tỉnh.


Đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chúc Tết Công ty CP nước sạch Hòa Bình. 

Cùng đi với đoàn, lãnh đạo UBND TP Hòa cũng đã gửi lời động viên, chúc Tết và tặng quà Tết cho 4 đơn vị.

* Cùng ngày, đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm và chúc tết các đơn vị trực tết gồm: cán bộ, chiến sỹ phòng Cảnh sát giao thông và phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh); cán bộ, y bác sỹ Bệnh viện Đa khoa tỉnh và bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viên Đa khoa tỉnh; cán bộ Điện lực thành phố Hòa Bình.

Tại các đơn vị mà đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đến chúc tết, lãnh đạo đơn vị đã báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động trong năm 2017, những mục tiêu chính của năm 2018 đang triển khai; kế hoạch phân công cán bộ, chiến sỹ, y bác sỹ trực Tết. Đồng thời trình bày một số kiến nghị đối với UBND tỉnh và các sở ngành liên quan để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ trong năm mới.


Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trò chuyện, động viên lực lượng CSGT làm nhiệm vụ trực Tết. 


Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà, chúc Tết cán bộ, chiến sỹ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh). 

Thăm hỏi, chúc tết tại phòng Cảnh sát giao thông và phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh) đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của các đơn vị trong việc khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng chí biểu dương sự nỗ lực của lực lượng CB, CS Công an tỉnh trong việc đảm bảo ATGT, giảm cả 3 tiêu chí về TNGT trên địa bàn tỉnh trong năm 2017 cũng như thực hiện tốt nhiệm vụ cứu nạn cứu hộ trong sự cố sạt lở đất đá tại xã Phú Cường (huyện Tân Lạc) vừa qua.


Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà Tết cho bệnh nhân tại Bệnh viên Đa khoa tỉnh. 

Tại Bệnh viện đa khoa tỉnh, sau khi thăm hỏi và trao 200 suất quà cho các bệnh nhân đang điều trị tại đây, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã chia sẻ với đội ngũ cán bộ, y bác sỹ về những mất mát, thiếu sót trong sự cố chạy thận vừa qua. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn đội ngũ cán bộ, y bác sỹ phát huy tinh thần "Lương y như từ mẫu”, tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh.


Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Quang tặng quà, chúc Tết cán bộ công nhân viên ngành Điện lực Hòa Bình. 

Tại Điện lực thành phố Hòa Bình, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận những nỗ lực của ngành điện lực trong việc đảm bảo cung cấp điện an toàn, góp phần thúc đẩy sản xuất, đảm bảo đời sống nhân dân.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Quang đã gửi lời chúc sức khỏe, năm mới "An khang – Thịnh vượng” đến toàn thể cán bộ, chiến sỹ các cơ quan đơn vị tham gia trực tết. Đồng chí yêu cầu các đơn vị duy trì quân số trực Tết theo đúng quy định, chủ động phương án ứng phó khi xảy ra sự cố, thực hiện tốt nhiệm đảm bảo ATGT, phòng chống cháy nổ, chăm sóc sức khỏe nhân dân và cung cấp an toàn điện trong dịp tết nguyên đán Mậu Tuất.


                                                                               Nhóm PV

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục