(HBĐT) - Sáng 6/3, tại hội trường Tỉnh uỷ, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Tỉnh uỷ tổ chức Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý tỉnh Hoà Bình giai đoạn 2015-2020, 2020-2025. Tham dự có đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Uỷ viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ; Tiến sỹ Nguyễn Thành Khải, Viện trưởng Viện Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Các đồng chí trong BTV Tỉnh uỷ và 89 học viên đến từ các sở, ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thành phố trong tỉnh.


89 học viên đến từ các sở, ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thành phố trong tỉnh tham gia lớp bồi dưỡng.

Tại buổi lễ, Tiến sỹ Nguyễn Thành Khải, Viện trưởng Viện Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã công bố Quyết định của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh về mở lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý tỉnh Hoà Bình giai đoạn 2015-2020, 2020-2025. Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Hoàng Minh Tuấn, công bố Quyết định của BTV Tỉnh uỷ về việc thành lập BCĐ lớp học và chỉ định Ban cán sự lớp.

Trong thời gian 1 tháng (6/3-6/4/2018) học viên dự lớp bồi dưỡng sẽ nghiên cứu 25 chuyên đề cụ thể, thiết thực, đảm bảo cập nhật kiến thức mới đáp ứng yêu cầu phù hợp với tình hình và điều kiện cụ thể của tỉnh, phục vụ công tác lãnh đạo, quản lý, thuộc 5 nhóm nội dung, gồm: đào tạo nâng cao kiến thức về lý luận chính trị và quản lý hành chính nhà nước; những vấn đề cơ bản về lãnh đạo, quản lý, sử dụng các công cụ, kỹ năng và nghệ thuật trong lãnh đạo, quản lý; bồi dưỡng kiến thức về đạo đức công vụ của cán bộ gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; những nội dung cập nhật mới và những nội dung liên quan đến định hướng phát triển KT-XH của tỉnh.

Phát biểu tại Lễ khai giảng, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Uỷ viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ đề nghị Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, các cơ quan, đơn vị và học viên cần đảm bảo thực hiện thật tốt nội dung của từng chuyên đề và toàn bộ chương trình của khóa học; vừa cung cấp những kiến thức cơ bản, vừa bổ sung những kiến thức mới về lý luận và thực tiễn, phù hợp với đối tượng của lớp bồi dưỡng; hết sức coi trọng trau dồi về kỹ năng lãnh đạo, quản lý, khả năng nghiên cứu tổng kết thực tiễn và kỹ năng xử lý tình huống trong lãnh đạo, điều hành. Đặc biệt chú trọng trau dồi về đạo đức, lối sống, tác phong của người CB, ĐV gắn với học tập và thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW của Bộ Chính trị và NQ T.Ư 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Học viên tham gia khóa bồi dưỡng cần chấp hành nghiêm nội quy và thời gian theo trương trình; vừa tham gia khóa học, vừa đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu để lĩnh hội đẩy đủ những nội dung được truyền đạt; tích cực trao đổi, thảo luận những vấn đề chưa rõ, nhất là những vấn đề mới, vấn đề khó và những vướng mắc liên quan trực tiếp đến việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương, cơ quan, đơn vị để có nhận thức đầy đủ và sâu sắc hơn nhằm tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động. Từ đó, vận dụng những kiến thức đã được trang bị vào hoạt động thực tiễn để nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý tại đơn vị, ngành, lĩnh vực, địa phương mình phụ trách. Văn Phòng Tỉnh uỷ, Ban tổ chức Tỉnh uỷ, các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ, chuẩn bị tốt mọi điều kiện để lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý của tỉnh đạt két quả cao.

 

                                                                               Đức Phượng

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục