(HBĐT) - Ngày 16/5, Sở GD&ĐT đã tổ chức Lễ tuyên dương khen thưởng học sinh giỏi quốc gia, học sinh giỏi tiêu biểu năm học 2017 – 2018. Dự lễ tuyên dương có đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVBCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Hữu Độ, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT; đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ban ngành của tỉnh.


Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, Bộ GD&ĐT, UBND tỉnh động viên, chúc mừng học sinh, giáo viên tiêu biểu ngành GD&ĐT năm học 2017 – 2018

 

Năm học 2017 – 2018, toàn ngành GD&ĐT đã tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29, Hội Nghị lần thứ tám, Ban Chấp hành TW Đảng khóa XI về "đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT, đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”. Toàn ngành đã tập trung chỉ đạo thực hiên 9 nhóm nhiệm vụ chủ yếu và 6 giải pháp cơ bản nhằm nâng cao chất lượng các hoạt động GD&ĐT. Cụ thể, cấp mầm non huy động trẻ trong độ tuổi đến trường đạt tỷ lệ 73,8%; trong đó trẻ nhà trẻ ra lớp đạt 39,7%, trẻ mẫu giáo ra lớp đạt 96,8%, riêng trẻ mầm non 5 tuổi ra lớp đạt 100%. Kết quả chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ tiếp tục được nâng cao, 99,8% trẻ được ăn tại trường bằng mọi hình thức, tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng giảm.

Năm học 2017 – 2018, toàn tỉnh đã có 1.899 lượt học sinh, sinh viên đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp tỉnh, 21 em học sinh đoạt giải quốc gia. Ngoài ra còn có 5 học sinh đoạt giải trong cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học; tham dự cuộc thi Kỹ năng tham gia an toàn giao thông cấp quốc gia dành cho học sinh tiểu học đoạt giải xuất sắc toàn đoàn; tham gia cuộc thi "Trạng nguyên Tiếng Việt” cấp Tiểu học toàn quốc đoạt 19 giải; tham dự giải Bơi học sinh THPT toàn quốc đoạt 19 huy chương và xếp thứ ba toàn đoàn.

Chất lượng cán bộ quản lý, giáo viên cũng được nâng lên, năm học 2017 – 2018, toàn tỉnh có 471 cán bộ quản lý, giáo viên được công nhận cán bộ quản lý, giáo viên giỏi.

Phát biểu tại lễ tuyên dương, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UV BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Nguyễn Hữu Độ, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT đã ghi nhận và biểu dương những kết quả rất đáng phấn khởi của ngành GD&ĐT tỉnh năm học 2017 – 2018. Về những nhiệm vụ trọng tâm cần quan tâm triển khai thực hiện trong thời gian tới, các đồng chí lãnh đạo đã nhấn mạnh việc ngành GD&ĐT cần nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông; tiếp tục thực hiện việc đổi mới giáo dục theo Nghị quyết số 29 của BCH TW Đảng. Thực hiện cơ cấu lại ngành giáo dục để tạo động lực cho việc nâng cao chất lượng giáo dục. Ngành cần quan tâm khắc phục việc chất lượng giáo dục không đồng đều giữa các vùng miền, địa phương, quan tâm giáo dục dân tộc; tổ chức thực hiện có hiệu quả lớp tạo nguồn học sinh dân tộc tại Trường THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ. Phát triển hệ thống các trường DTNT, tăng số lượng học sinh được ăn bán trú tại trường. Bên cạnh sự quan tâm, tạo điều kiện của chính quyền địa phương, ngành cần có giải pháp hiệu quả huy động mọi nguồn lực xã hội đầu tư cho giáo dục.

Các đồng chí lãnh đạo cũng lưu ý ngành GD cần quan tâm nhân rộng các điển hình tiên tiến, thúc đẩy các phong trào thi đua trong ngành ngày càng phát triển và hiệu quả thực chất.


Đồng chí Nguyễn Hữu Độ, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT trao Bằng khen của Bộ GD&ĐT cho học sinh giỏi quốc gia tiêu biểu


Đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho giáo viên có thành tích xuất sắc trong việc ôn luyện, hướng dẫn học sinh thi đoạt giải quốc gia


Đồng chí Bùi Trọng Đắc, TUV, Giám đốc Sở GD&ĐT trao giấy khen cho học sinh có thành tích học tập xuất sắc


Hội Khuyến học tỉnh khen thưởng học sinh có thành tích học tập xuất sắc

Dương Liễu

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục