(HBĐT) - Ngày 14/6, tại Hội trường Bộ CHQS tỉnh, UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị đoàn kết quân dân  tỉnh Hòa Bình lần thứ IX năm 2016 - 2017. Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.


Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác đoàn kết quân dân tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2016 - 2017.

Thực hiện công tác đoàn kết Quân - Dân, trong 2 năm 2016 - 2017, LLVT tỉnh và các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn tỉnh đã quán triệt nghiêm các quan điểm của Đảng, Nhà nước về công tác dân vận, thực hiện tốt vai trò, chức năng là đội quân chiến đấu, đội quân công tác, tích cực làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; thường xuyên duy trì có nề nếp việc trao đổi thông tin, phối hợp thực hiện các phương án, chủ động ngăn ngừa, đấu tranh với các âm mưu chống phá của các thế lực thù địch... Các đơn vị quân đội đã phối hợp với cấp uỷ, chính quyền các cấp tích cực tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển KTXH, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng NTM, thực hiện chính sách xã hội, chính sách hậu phương quân đội, phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, phòng chống cháy rừng. Trong đó, LLVT tỉnh và các đơn vị đứng chân trên địa bàn tỉnh đã huy động được trên 51 nghìn ngày công tham gia làm mới, sửa chữa, nâng cấp gần 150km đường bê tông, trên 20 km đường đá cấp phối, nạo vét hàng chục nghìn mét kênh mương nội đồng, hỗ trợ trên 3 tỷ đồng xây dựng 15 nhà đồng đội, 34 nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, nhà tình thương; khám, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho gần 7.000 lượt người nghèo, đối tượng chính sách với tổng trị giá trên một tỷ đồng... Đặc biệt, trong đợt mưa lũ xảy ra vào tháng 10/2017, LLVT tỉnh và các đơn vị quân đội đã huy động trên hai nghìn lượt CBCS và hàng trăm phương tiện xe, tàu xuồng tham gia TKCH - CN, di dời hơn 1.000 hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm, dựng 56 nhà bạt cho nhân dân tạm trú, tiếp tế nhu yếu phẩm kịp thời cho nhân dân vùng lũ với phương châm "không để dân đói, rét, không có nơi tạm trú trong mưa bão”... Những việc làm thiết thực, hiệu quả đó đã góp phần xây xây dựng lòng tin của nhân dân với Đảng, Quân đội, xây dựng vành đai an toàn, đơn vị an toàn, xây dựng KVPT tỉnh, huyện ngày càng vững chắc; củng cố, xây dựng mối quan hệ đoàn kết quân - dân ngày càng bền chặt; xây dựng hình ảnh anh "Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới luôn tỏa sáng, tạo được lòng tin đối với cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh đã biểu dương, ghi nhận LLVT và các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn tỉnh bằng nhiều việc làm thiết thực, cụ thể đã có những đóng góp quan trọng, hiệu quả vào việc xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh; thực hiện tốt, có hiệu quả phong trào "Quân đội chung sức xây dựng NTM”, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng nền QPTD ở địa phương, tham gia xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, xây dựng lực lượng DQTV, lực lượng DBĐV, giáo dục QPAN cho học sinh, sinh viên... Từ những kết quả đạt được, Đồng chí mong rằng trong thời gian tới, LLVT và các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn tỉnh cần tiếp tục phát huy tốt vai trò, phối hợp chặt chẽ với cấp uỷ, chính quyền địa phương các cấp tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương; tiếp tục tham gia xây dựng cơ sở chính trị, địa phương vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển KTXH, xoá đói, giảm nghèo, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội; tham gia xây dựng LLVT địa phương, xây dựng KVPT tỉnh ngày càng vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới...

Nhân dịp này, UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 5 tập thể và 12 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác đoàn kết quân dân giai đoạn 2016 - 2017.

Mạnh Hùng


Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục