(HBĐT) - Sáng ngày 30/7, Đại hội Đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 – 2023 đã chính thức khai mạc với sự có mặt của 209 đại biểu đại diện cho giai cấp nông dân trong tỉnh. Đại hội vinh dự đón các đồng chí: Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh; các đồng chí nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh qua các thời kỳ. Phía Trung ương có đồng chí Lương Quốc Đoàn, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam. Đại biểu Hội Nông dân các tỉnh Phú Thọ, Hà Nam, Lào Cai, Ninh Bình, Bắc Ninh và thành phố Hà Nội.

Dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nhiều chủ trương, chính sách về nông nghiệp, nông thôn đã đi vào cuộc sống làm thay đổi cơ bản diện mạo nông thôn, tình hình đời sống hội viên, nông dân ngày càng được cải thiện và nâng lên. 5 năm qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ IX, công tác Hội và phong trào nông dân có bước phát triển mới, khá toàn diện và vững chắc, tạo sự chuyển biến quan trọng về nhiều mặt. Hoạt động của các cấp Hội luôn bám sát đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của cấp ủy địa phương. Với trên 133.000 hội viên nông dân, chiếm 88,5% so với hộ nông nghiệp toàn tỉnh, Hội đã thực sự trở thành trung tâm nòng cốt trong phong trào nông dân, ngày càng phát huy vai trò chủ thể trong công cuộc xây dựng NTM.



Quang cảnh Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2018 - 2023.


Đồng chí Lương Quốc Đoàn, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã trao Cờ đơn vị xuất sắc nhiệm kỳ 2013 – 2018 cho Hội Nông dân tỉnh.



Thay mặt Tỉnh ủy – HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy  tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

Sau diễn văn khai mạc của đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Phương, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, các đại biểu đã nghe báo cáo tóm tắt kết quả Tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2013 – 2018, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2018 – 2023, nghe các ý kiến tham luận từ các địa phương. Cũng tại phiên khai mạc Đại hội, đồng chí Lương Quốc Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nông dân Việt Nam đã phát biểu động viên công tác Hội và phong trào nông dân tỉnh ta. Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã chúc mừng và biểu dương những thành tích mà cán bộ, hội viên, nông dân trong tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh một số nhiệm vụ Hội Nông dân tỉnh cần thực hiện trong nhiệm kỳ 2018 - 2023: Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nông dân phát huy truyền thống yêu nước, lao động cần cù, sáng tạo, thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Coi trọng công tác tuyên truyền miệng theo hướng ngắn gọn, dễ hiểu, tăng cường tiếp xúc, đối thoại để tạo sự đồng thuận cao trong các tầng lớp nông dân; Tiếp tục tổ chức và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trọng tâm là phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo và làm giàu bền vững, xây dựng nông thôn mới; Xây dựng Hội Nông dân các cấp vững về chính trị, tư tưởng, mạnh về tổ chức, thống nhất về hành động. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội hướng mạnh về cơ sở; tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới; Cấp ủy, chính quyền các cấp tạo điều kiện thuận lợi cho Hội Nông dân tham gia cây dựng, giám sát, phản biện xã hội và có cơ chế rõ ràng làm tăng hiệu lực, hiệu quả hoạt động của tổ chức Hội Nông dân, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; Trong sự nghiệp "Đại đoàn kết toàn dân tộc”, nhiệm vụ xây dựng giai cấp nông dân, củng cố liên minh công nhân – nông dân – trí thức vững mạnh dưới sự lãnh đạo của Đảng là vấn đề có tính nguyên tắc, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Các cơ quan thông tin đại chúng chú trọng tuyên truyền gương cán bộ, hội viên nông dân giỏi, điển hình tiên tiến trong các phòng trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, kiên quyết đấu tranh chống tư tưởng xa rời nông thôn, coi thường nông nghiệp, xem nhẹ vai trò của người nông dân trong quá trình phát triển.

Nhân dịp này, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã tặng Cờ đơn vị xuất sắc nhiệm kỳ 2013 – 2018 cho Hội Nông dân tỉnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Tỉnh, thay mặt Tỉnh ủy – HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng lẵng hoa tươi thắm chúc mừng Đại hội.

Chiều nay và sáng ngày mai (31/7), Đại hội sẽ tiếp tục làm việc với các nội dung quan trọng khác.

 

* Trước đó, vào phiên làm việc thứ nhất (chiều 29/7), Đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu. Thông qua chương trình, nội quy, quy chế làm việc và phổ biến quy chế bầu cử Đại hội. Vào buổi sáng trước diễn ra khai mạc Đại hội, Đoàn đại biểu Đại hội đã dâng hương và báo công với Bác tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình thủy điện Hòa Bình. 


Đoàn đại biểu Đại hội Hội Nông dân tỉnh dâng hương và báo công với Bác tại Tượng đài Bác Hồ.


 

P.V


Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục