(HBĐT) - Chiều 20/12, đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Công tác Tôn giáo tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà và chúc mừng lễ Noel Giáo xứ Hòa Bình (Thành phố Hòa Bình). Cùng đi có lãnh đạo MTTQ, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Sở Nội vụ và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.


Hiện nay, Giáo xứ Hòa Bìnhcó 3.200 giáo dân. Trong những năm qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào công giáo trên địa bàn ổn định. Bà con giáo dân luôn gìn giữ và phát huy truyền thống yêu nước, đồng hành cùng dân tộc, hăng hái hưởng ứng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, nhất là cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.


Đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí Thư TT Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Giáo xứ Hòa Bình.

Tại Nhà thờ Hòa Bình, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy đã tặng hoa, quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh chúc mừng Giáo xứ Hòa Bình và gửi lời chúc an lành, hạnh phúc đến chức sắc, chức việc cùng toàn thể giáo dân nhân dịp Lễ Noel. Đồng chí Phó Bí thư TT Tỉnh ủy đánh giá cao vai trò của Hội đồng Giáo xứ đã động viên, vận động giáo dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, đoàn kết phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Đồng thời, đồng chí Phó Bí thư TT Tỉnh ủy mong rằng, trong thời gian tới, đồng bào công giáo tiếp tục phát huy truyền thống sống "tốt đời- đẹp đạo” phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc cùng với nhân dân địa phương hăng hái thi đua lao động sản xuất, phát triển KT-XH, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc trong tỉnh xây dựng quê Hòa Bình ngày càng phát triển.


Đại diện Bộ CHQS tỉnh tặng quà, hoa chúc mừng Giáo xứ Hòa Bình.

Nhân dịp này, đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tặng quà, hoa của Bộ Tư lệnh Quân khu 3 và Bộ CHQS tỉnh chúc mừng lễ Noel Giáo xứ Hòa Bình.

Thay mặt giáo dân, Linh mục Giáo xứ Hòa Bình Nguyễn Trung Thoại cảm ơn các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành của tỉnh và Bộ tư lệnh Quân khu 3 đã đến chia vui, chúc mừng bà con giáo dân nhân dịp lễ Giáng sinh. Trong thời gian tới, Giáo xứ mong muốn tiếp tục được sự quan tâm của các cấp, ngành; vận động bà con giáo dân thực hiện tốt phương châm "Sống phúc âm trong lòng dân tộc”.


P.V

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục