(HBĐT) - Nhân dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2018, chiều ngày 28/1, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.|Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã đến thăm và chúc tết các gia đình cố Bí thư Tỉnh ủy qua các thời kỳ. Thăm và tặng quà cho 30 hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của 3 xã Bình Sơn, Đú sáng, Vĩnh Tiến (Kim Bôi). Cùng đi có lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Sở LĐTB-XH, Bộ CHQS tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Ngân hàng đầu tư và phát triển chi nhánh Hòa Bình, Huyện ủy Kim Bôi và Thành ủy Hòa Bình.

Đến thăm và chúc tết gia đình cố Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Nhiêu Cốc, ở phường Chăm Mát, TP Hòa Bình và cố Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Kín ở xã Bình Sơn, huyện Kim Bôi, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị đã dâng hương tưởng nhớ các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh. Nhân dịp năm mới, đồng chí chúc các gia đình đón xuân mới dồi dào sức khỏe, vui vẻ, đầm ấm, an lành.


Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Tỉnh thăm và chúc tết gia đình cố Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Nhiêu Cốc.


Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Tỉnh thăm, tặng quà và chúc tết gia đình cố Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Kín.


Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Tỉnh và lãnh đạo Hội Chữ Thập đỏ tỉnh, Ngân hàng Đầu tư và phát triển chi nhánh Hòa Bình tặng quà cho 30 hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của 3 xã Bình Sơn, Đú Sáng, Vĩnh Tiến (Kim Bôi).

Chiều cùng ngày, tại UBND xã Bình Sơn, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Tỉnh và lãnh đạo Hội Chữ Thập đỏ tỉnh, Ngân hàng Đầu tư và phát triển chi nhánh Hòa Bình đã tặng quà cho 30 hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của 3 xã Bình Sơn, Đú Sáng, Vĩnh Tiến (Kim Bôi), mỗi suất quà trị giá 2,5 triệu đồng. Nói chuyện với lãnh đạo và nhân dân 3 xã Bình Sơn, Vĩnh Tiến, Đú Sáng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của cán bộ và nhân dân trên địa bàn trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và nhiệm vụ phát triển KT-XH. Đồng chí mong muốn trong năm mới và những năm tiếp theo, cán bộ, nhân dân trên địa bàn tiếp tục nỗ lực, phấn đấu thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới. Phát huy tiềm năng thế mạnh, đẩy mạnh phát triển kinh tế từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Các hộ có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực phấn đấu đẩy mạnh phát triển kinh tế để ổn định và nâng cao đời sống, tiến tới làm giàu trên vùng đất, quê hương mình. Nhân dịp năm mới Kỷ Hợi, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chúc Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trên địa bàn đón xuân vui vẻ, an toàn, tiết kiệm.


                                                                   Đức Phượng



Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục