(HBĐT) - Ngày 19/2, Thường trực Tỉnh ủy đã tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí, đại biểu văn nghệ sĩ, nhà báo tỉnh Hòa Bình Xuân Kỷ Hợi 2019 và trao giải "Búa liềm vàng” lần thứ III năm 2018. Tới dự có các đồng chí: Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, UBMTTQ Việt Nam tỉnh; các sở, ban, ngành của tỉnh và đông đảo các nhà báo, văn nghệ sĩ tỉnh nhà.

 


Các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng đội ngũ các văn nghệ sĩ, nhà báo tỉnh tại buổi gặp mặt nhân dịp Xuân Kỷ Hợi 2019.


Đồng chí Hoàng Minh Tuấn, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy trao thưởng tác giả đạt giải nhất cuộc thi Búa liềm vàng năm 2018.

Năm 2018, các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, tuân thủ tôn chỉ, mục đích và Luật Báo chí; bám sát nhiệm vụ chính trị và định hướng của tỉnh; thông tin, tuyên truyền kịp thời, trung thực, toàn diện nhiệm vụ chính trị, KTXH, QP-AN của đất nước, của địa phương; là diễn đàn thực sự tin cậy của Nhân dân, phương tiện thông tin đại chúng thiết yếu đối với đời sống xã hội, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN và công tác đối ngoại của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Hoạt động VH-NT của tỉnh đã đi vào chiều sâu và đa dạng, phong phú hơn, góp phần cổ vũ, phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phươnng; đạt nhiều thành tựu tại các triển lãm, liên hoan khu vực ở hầu hết các chuyên ngành; các trại sáng tác đã giúp hội viên có những trải nghiệm thực tế, phản ánh chân thực, sinh động cuộc sống của Nhân dân; một số hội viên đã khẳng định được chỗ đứng trên diễn đàn VH-NT trong nước. Báo Văn nghệ Hòa Bình phát huy vai trò phát hiện tài năng trẻ, là diễn đàn văn nghệ của các văn nghệ sĩ, góp phần thúc đẩy sự phát triển của VH-NT tỉnh trong giai đoạn mới.

Nhân dịp này, BTC Cuộc thi "Búa liềm vàng” năm 2018 đã trao giải cho các tác giả và tác phẩm đạt giải. Sau 6 tháng phát động và triển khai, Cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng và tham gia của các cấp ủy Đảng, các tổ chức, cơ quan và các tác giả, nhóm tác giả trên địa bàn tỉnh. BTC đã lựa chọn được 46 tác phẩm có chất lượng, tiêu biểu để tham gia dự thi. Kết quả, có 01 giải nhất; 02 giải nhì; 03 giải ba và 06 giải khuyến khích. Ngoài ra, BTC còn trao giải cho tác giả có nhiều tác phẩm chất lượng.


Đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao giải nhì cho các tác giả đạt giải.


Ban Tổ chức trao giải ba cho các tác giả đạt giải cuộc thi Búa liềm vàng năm 2018. 


Ban Tổ chức trao giải khuyến khích cuộc thi "Búa liềm vàng" cho các tác giả đạt giải.


Tiết mục văn nghệ đặc sắc do các văn nghệ sỹ biểu diễn tại buổi gặp mặt. 

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã biểu dương và ghi nhận những đóng góp to lớn của các cơ quan báo chí, các nhà báo, văn nghệ sĩ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đồng thời khẳng định, các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân luôn mong muốn, kỳ vọng về vị trí, vai trò của các cơ quan báo chí và VH-NT trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt, có nhiều tác phẩm có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật, phản ánh chân thực, sâu sắc, toàn diện về nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, tình hình KT-XH, đảm bảo QP-AN và công tác đối ngoại của tỉnh trong thời kỳ đổi mới và phát triển. Đồng chí đề nghị, cấp ủy đảng, chính quyền các cấp tạo tiếp tục điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động báo chí, VH-NT, huy động nguồn lực để lực lượng văn nghệ sĩ và nhà báo phát triển mạnh mẽ và cống hiến nhiều hơn nữa trong những năm tiếp theo.



                                                                                 Đức Phượng


Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục