Sáng 3-5, tại Nhà tang lễ Quốc gia - số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức trọng thể Lễ viếng đồng chí Đại tướng Lê Đức Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nguyên Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam theo nghi thức Quốc tang.

Cử hành trọng thể Lễ Quốc tang nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh

Linh cữu nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh quàn tại Nhà tang lễ Quốc gia (số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội).

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đọc lời điếu tại Lễ truy điệu nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh.

Ông Lê Mạnh Hà, con trai Đại tướng Lê Đức Anh phát biểu cảm ơn.

Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam vào viếng nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh.

Đoàn đại biểu Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam vào viếng nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh.

Gia quyến đồng chí nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh.

Đoàn Thủ tướng Campuchia Hun Sen viếng nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh.

Đoàn Bộ trưởng Truyền thông Cuba viếng nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh.

Đoàn đại biểu cấp cao Lào viếng nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh.

Đông đảo đại diện các Bộ, ban, ngành và các tầng lớp nhân dân viếng nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh.

* Sáng cùng ngày, tại Hội trường Thống nhất TP Hồ Chí Minh, Lễ viếng đồng chí Đại tướng Lê Đức Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nguyên Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã được tổ chức trang trọng.

Đoàn Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh; các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ và thành viên Ban Lễ tang viếng đồng chí Đại tướng Lê Đức Anh. (Ảnh: QUANG QUÝ)

Đoàn Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh; các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ; các đồng chí thành viên Ban Lễ tang do đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh dẫn đầu đã vào viếng đồng chí Đại tướng Lê Đức Anh.

Tiếp đó, Đoàn các cơ quan Trung ương Đảng tại phía nam do đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh văn phòng Trung ương làm trưởng đoàn; Đoàn Văn phòng Chính phủ phía nam do đồng chí Nguyễn Xuân Thành, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ làm trưởng đoàn; Đoàn Quân khu 7 do Trung tướng Võ Minh Lương, Ủy viên T.Ư Đảng, Tư lệnh Quân khu 7 làm trưởng đoàn; Đoàn Quân khu 9 do Thiếu tướng Huỳnh Chiến Thắng, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 9 làm trưởng đoàn; đoàn gia đình đồng chí Đại tướng Lê Đức Anh do bà Phạm Thị Lý dẫn đầu; Đoàn Đảng ủy, Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh do Trung tướng Lê Đông Phong, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh làm trưởng đoàn... đã lần lượt vào viếng đồng chí Đại tướng Lê Đức Anh.

Đoàn Đảng ủy, Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh viếng đồng chí Đại tướng Lê Đức Anh. (Ảnh: QUANG QUÝ)

Tiếp đó, nhiều đoàn đại diện Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố phía nam; đại diện các ban, ngành, các tổ chức, đoàn thể chính trị - xã hội và đông đảo các tầng lớp nhân dân TP Hồ Chí Minh đã vào viếng đồng chí Đại tướng Lê Đức Anh…

Đoàn gia đình đồng chí Đại tướng Lê Đức Anh vào viếng. (Ảnh: QUANG QUÝ)

Thế hệ trẻ TP Hồ Chí Minh viếng đồng chí Đại tướng Lê Đức Anh. (Ảnh: QUANG QUÝ)

* Sáng nay (3-5), tại trụ sở HĐND, UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế, 16 Lê Lợi, TP Huế, Lễ viếng đồng chí Đại tướng Lê Đức Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nguyên Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã được cử hành trọng thể.

Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế viếng đồng chí Đại tướng Lê Đức Anh. (Ảnh: QUANG TIẾN)

Đúng 7 giờ, đoàn đại biểu của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế tiến hành Lễ dâng hương, viếng đồng chí Đại tướng Lê Đức Anh. Tiếp sau đoàn đại diện lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên-Huế là đoàn lãnh đạo tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Quảng Nam vào viếng.

Các đoàn đại biểu nguyên lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên-Huế qua các thời kỳ, đoàn cán bộ, quân nhân Quân khu IV, đoàn đại biểu các sở, ban ngành, địa phương, mặt trận, nhân sĩ trí thức, nhân dân, họ tộc, quê hương của đồng chí Lê Đức Anh cũng đã vào viếng Đại tướng Lê Đức Anh.

Đoàn đại diện Quân khu IV viếng đồng chí Đại tướng Lê Đức Anh. (Ảnh: QUANG TIẾN)

Sinh ra tại xã Lộc An, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên-Huế, đồng chí Lê Đức Anh sớm thoát ly gia đình, tham gia hoạt động cách mạng từ thời niên thiếu, nhưng đồng chí vẫn hướng về quê hương bằng tình cảm rất sâu đậm. Trong sự phát triển của tỉnh Thừa Thiên-Huế hôm nay có sự đóng góp rất lớn của Đại tướng. Đại tướng đã cùng địa phương xây dựng, thực hiện các công trình, dự án có tính bước ngoặc, phục vụ dân sinh như hồ Tả Trạch, nâng cấp sân bay Phú Bài, xây dựng Huế thành đô thị loại 1.

Đến nay các công trình này đã, đang phát huy hiệu quả, không chỉ giúp kinh tế Thừa Thiên-Huế phát triển, mà còn mang lại sự no ấm, ổn định cho nhân dân.

TheoNhandan


Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục