(HBĐT) - Ngày 20/6, huyện Lạc Thủy tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số (DTTS) lần thứ III năm 2019. Dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng hơn 150 đại biểu đại diện cho hơn 25.000 đồng bào DTTS trên địa bàn huyện.


Theo thống kê,toàn huyện Lạc Thủy hiện có 13 xã, 2 thị trấn với dân số đạt 63.380 người, trong đó, dân tộc Kinh chiếm 58,2%, dân tộc Mường chiếm 40,75%, dân tộc khác chiếm 1,05%. Từ năm 2014 - 2019, Đảng bộ, chính quyền huyện luôn quan tâm, chăm lo công tác dân tộc, đời sống đồng bào DTTS. Toàn huyện hiện có 65 câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ; 67 CLB thể dục, thể thao; 14.639 hộ gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 84,25%. Về kinh tế, tổng giá trị sản xuất thực hiện năm 2019 ước đạt trên 2.931 tỷ đồng, tăng gần 90% so với năm 2014.Thu nhập bình quân đầu người đạt 44 triệu/năm, tăng 69,2% so với năm 2014. Tỷ lệ hộ nghèo mỗi năm giảm từ 2 – 3%, năm 2014 là 12,98% đến năm 2018 giảm xuống còn 9,66%.


Đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội.



Lãnh đạo huyện Lạc Thủy trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác dân tộc trên địa bàn.

Phát biểu tại Đại hội,đồng chí Nguyễn Văn Chương,Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương những kết quả mà cấp ủy, chính quyền, cộng đồng các dân tộc huyện Lạc Thủy đã đạt được trong thời gian qua.Trong thời gian tới, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Lạc Thủy tiếp tục khai thác tiềm năng, lợi thế, phát huy nội lực, tranh thủ các nguồn lực đẩy mạnh thu hút đầu tư, nâng cao hơn nữa đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, nhất là đồng bào DTTS vùng khó khăn; xây dựng có hiệu quả đội ngũ cán bộ DTTS; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc,góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo AN-QP, xây dựng huyện Lạc Thủy ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Tại Đại hội, 10 tập thể, 29 cá nhân đã được nhận giấy khen của UBND huyện vìđã có thành tích xuất sắc trong công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc giai đoạn 2014 - 2019.Đại hội đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu các DTTS cấp tỉnh gồm 10 người; thông qua dự thảo Quyết tâm thư Đại hội, giai đoạn 2019 – 2024.


H.T


Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục