(HBĐT) - Ngày 28/6, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng do đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng làm trưởng đoàn đã làm việc với Thường trực Tỉnh ủy về công tác phòng, chống tham nhũng. Làm việc với đoàn có các đồng chí: Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh và lãnh đạo các ban, ngành liên quan. 

Đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã báo cáo tóm tắt kết quả công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018, quý I/2019 và nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tiếp theo. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình luôn xác định công tác phòng, chống tham nhũng là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn xã hội và là nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng Đảng, từ đó có nhiều đổi mới, sáng tạo trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và nhiều chủ trương, giải pháp quyết liệt để thực hiện. Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí đã có bước chuyển biến rõ rệt về nhận thức, hành động và đạt được những kết quả tích cực, được Nhân dân ủng hộ, đồng tình cao, tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội, góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh,tạo môi trường ổn định để phát triển kinh tế,xã hội của tỉnh.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao nhấn mạnh: Đây là nhiệm vụ thường xuyên, định kỳ của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng để nắm tình hình thực tiễn tại các địa phương, đặc biệt là những khó khăn, vướng mắc không thuộc trách nhiệm chủ quan của địa phương, những vướng mắc về thể chế, pháp luật, từ các cơ quan Trung ương. Từ đó trao đổi, tháo gỡ khó khăn từ hai phía Trung ương và địa phương để cùng giải quyết vấn đề; rút ra những kinh nghiệm, cách làm hiệu quả hơn. Công tác phòng, chống tham nhũng phải coi việc phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn tham nhũng là mục tiêu lớn, mục tiêu hàng đầu. Khi phát hiện các vụ việc phải tiến hành xử lý, đặc biệt xử lý nghiêm đối với các vụ việc nghiêm trọng. Việc xử lý là để xây dựng, phát triển, nâng cao ý thức, nhận thức, trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị, tăng cường lòng tin của nhân dân vào chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cảm ơn sự quan tâm của Ban chỉ đạo đối với tỉnh Hòa Bình trong thời gian qua và mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm trong thời gian tiếp theo. Đồng thời, tiếp thu ý kiến phát biểu của các đồng chí trong đoàn công tác và kết luận buổi làm việc của đồng chí Lê Minh Trí. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định trong thời gian tới sẽ cùng với Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh, củng cố niềm tin của Nhân dân, góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Hoà Bình xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

                                                                                                             P.V

 


Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục