(HBĐT) - Ngày 8/8, đồng chí Ngô Văn Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (BTVLĐLĐ) tỉnh về kết quả hoạt động công đoàn 7 tháng, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2019; kết quả triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2018 - 2023 và một số công tác khác. Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo một số sở, ngành tỉnh. 



Đồng chí Ngô Văn Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận buổi làm việc. 

Toàn tỉnh hiện có 1.248 công đoàn cơ sở với trên 62,4 nghìn đoàn viên. Thời gian qua, BTV LĐLĐ tỉnh đã tập trung chỉ đạo LĐLĐ các huyện, thành phố xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh; tổ chức nghiên cứu học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Công đoàn đến 100% đoàn viên, CNVCLĐ.

Thực hiện công tác tham gia bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, các cấp công đoàn thường xuyên nắm bắt tình hình đời sống, việc làm của CNVCLĐ, phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết chế độ chính sách; chăm sóc sức khỏe người lao động... Trong 7 tháng, đã thực hiện tư vấn cho hơn 1.000 lượt người về chế độ, chính sách; thành lập đoàn giám sát tại 115 đơn vị. Hiện nay, toàn tỉnh có 5.898 người lao động được thụ hưởng từ chương trình phúc lợi của Công đoàn các cấp với tổng số tiền trên 296 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ quốc gia giải quyết việc làm, tổ chức Công đoàn đã triển khai phân bổ 13 dự án vốn vay với số tiền 402 triệu đồng cho các hộ CNVCLĐ… Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, CNVCLĐ; thực hiện phong trào "đổi mới, sáng tạo, hiệu quả”; công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở… được các cấp Công đoàn quan tâm, triển khai sáng tạo, hiệu quả.  

Tại buổi làm việc, cùng với việc chỉ rõ khó khăn, hạn chế, hướng khắc phục những tồn tại nhằm nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn các cấp, trong thời gian tới, các đồng chí trong BTV LĐLĐ tỉnh đã kiến nghị với đoàn công tác một số nội dung: bổ sung nguồn kinh phí cho công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, CNVCLĐ; thúc tiến độ thực hiện dự án xây dựng thiết chế văn hóa cho CNLĐ tỉnh tại TP Hòa Bình; tăng cường công tác giám sát đảm bảo ATLĐ cho người lao động trên địa bàn…

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Ngô Văn Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Tổ chức Công đoàn cần xây dựng kế hoạch triển khai thắng lợi Nghị quyết Đại hội Công đoàn và Đại hội Đảng các cấp gắn với nhiệm vụ, tình hình của địa phương, đơn vị. Tập trung tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước đến đoàn viên, CNVCLĐ. Từ đó xây dựng đội ngũ giai cấp Công nhân có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thông về nghề nghiệp. Đồng thời, đồng chí yêu cầu tổ chức công đoàn các cấp tiếp tục phát huy vị trí, vai trò, chăm lo toàn diện, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của người lao động. Trong thời gian tới, ngành cần đẩy mạnh việc phát động các phong trào thi đua gắn với thực hiện nhiệm vụ của địa phương, đóng góp kết quả cụ thể vào việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn và Đại hội Đảng các cấp… Đặc biệt, ngành cần tiếp tục quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, kiện toàn đội ngũ cán bộ Công đoàn, từng bước tăng sức hút của tổ chức Công đoàn đối với đoàn viên, CNVCLĐ.

Với những đề xuất, kiến nghị của LĐLĐ tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy tiếp thu, đồng thời, giao Văn phòng Tỉnh ủy tổng hợp cùng với các cơ quan chức năng liên quan nghiên cứu, đề xuất giải pháp thực hiện.


                                                                                       H.Y

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục