(HBĐT) - Chiều 8/8, đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã tiếp, làm việc với đoàn cựu học sinh trường Đào tạo cán bộ dân tộc miền Nam do đồng chí Ksor Phước, Nguyên Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc hội làm trưởng đoàn.

Đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao đổi với đoàn cựu học sinh trường Đào tạo cán bộ dân tộc miền Nam. 

Trường Đào tạo cán bộ dân tộc miền Nam thành lập từ năm 1959 tại thị trấn Chi Nê (Lạc Thủy) là "chiếc nôi" đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện cho cán bộ và con em các dân tộc thiểu số miền Nam tập kết ra Bắc. Từ đây, hàng trăm đồng chí đã trở lại chiến trường miền Nam tham gia chiến đấu, giải phóng đất nước. Hàng nghìn cán bộ, học viên, con em các dân tộc miền Nam đã trưởng thành, trở thành những nhà quản lý, nhà khoa học. Một số đồng chí được giao trọng trách lớn trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang và các địa phương trên mọi miền Tổ quốc. Năm 2017, di tích trường Đào tạo cán bộ dân tộc miền Nam được khánh thành và trao bằng di tích lịch sử cách mạng.

Thể theo mong muốn của các thế hệ cựu học sinh, tại địa điểm di tích đang hoàn thiện xây dựng Nhà truyền thống. Dự kiến, công trình sẽ khánh thành đúng dịp kỷ niệm 60 năm thành lập trường (1959 - 2019). Tại buổi làm việc, đoàn cựu học sinh đã chia sẻ tâm tư, nguyện vọng cùng với các ban, ngành chức năng liên quan của tỉnh tham gia đóng góp, huy động nguồn lực phục vụ các phần việc thiết kế, sưu tầm các tư liệu, hiện vật trưng bày... làm phong phú Nhà truyền thống. Đồng thời, xây dựng cuốn Kỷ yếu ghi nhận đóng góp của nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình đã tạo điều kiện giúp đỡ học sinh dân tộc thiểu số miền Nam sinh sống và học tập.

Bày tỏ và ghi nhận tình cảm, tâm huyết của các cựu học sinh trường Đào tạo cán bộ dân tộc miền Nam, Đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định: Di tích trường Đào tạo cán bộ dân tộc miền Nam nói chung, Nhà truyền thống của nhà trường nói riêng có ý nghĩa quan trọng trong việc giáo dục truyền thống cho các thế hệ thanh, thiếu niên và nhân dân, thể hiện tình cảm khăng khít giữa đồng bào các dân tộc của tỉnh với con em miền Nam đến đây học tập, công tác. Đồng chí giao Ban Dân tộc là đầu mối để kết nối, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch phối hợp cùng với Ban liên lạc cựu học sinh nhà trường lên kế hoạch sưu tầm các tư liệu, kỷ vật, hiện vật phục vụ trưng bày tại Nhà truyền thống và Chương trình kỷ niệm 60 năm thành lập trường dự kiến diễn ra vào quý IV năm 2019.   

                                                                                       Bùi Minh

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục