Đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và đại diện các ban, ngành, đoàn thể tham dự hội nghị trực tuyến.

Đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và đại diện các ban, ngành, đoàn thể tham dự hội nghị trực tuyến.

(HBĐT) - Thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư về kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng ngày 20/8, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc hướng dẫn kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 – 2014). Các đồng chí Vũ Ngọc Hoàng, UVT.Ư Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; Bùi Thế Đức, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị. Tham dự tại đầu cầu tỉnh ta có đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng lãnh đạo một số sở, ban, ngành,MTTQ, đoàn thể.

 

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu nhấn mạnh: Kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chính Minh là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm tiếp tục khẳng định giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh, Di chúc thiêng liêng và tấm gương đạo đức của Người, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân quyết tâm thực hiện thắng lợi Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới. Thông qua các hoạt động kỷ niệm góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tích cực học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Nội dung các hoạt động kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc cần thiết thực, tiết kiệm, tránh hình thức, phù hợp với quy mô và tính chất của sự kiện kỷ niệm.

 

Trong thời gian từ tháng 9 – 11/ 2014 các tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể ở Trung ương và địa phương tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc kết hợp với sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tổ chức các chương trình nghệ thuật đặc biệt ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới; hội thảo khoa học; xây dựng và chiếu phim tài liệu, tọa đàm và giao lưu trên đài phát thanh, truyền hình, báo chí.

  Nội dung tuyên truyền, giáo dục tập trung ôn lại giá trị tư tưởng, chính trị, văn hóa trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; qua đó tiếp tục nâng cao thêm nhận thức và khẳng định giá trị trường tồn của Di chúc. Tuyên truyền về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng, tấm gương đạo đức của Người kết hợp với tuyên truyền về việc thực hiện Chỉ thị 03, thường xuyên học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tuyên truyền về những thành tựu vẻ vang của cách mạng Việt Nam trong 45 năm thực hiện Di chúc; khơi dậy tinh thần tích cực học tập Di chúc và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Tuyên truyền tập thể, cá nhân điển hình, phổ biến kinh nghiệm, cách làm hay của các địa phương trong thực hiện Di chúc và học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Chủ động đấu tranh, bác bỏ những luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ lãnh tụ; phê phán những tư tưởng, hành vi không đúng với lời dạy của Người.

 

Căn cứ Kế hoạch, Hướng dẫn định hướng nội dung và các hoạt động, các cấp ủy Đảng, các ngành, địa phương, MTTQ và các tổ chức CT-XH xây dựng kế hoạch cụ thể, triển khai tại địa phương, đơn vị mình.  Ban Tuyên giáo các cấp, các ngành tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và chuẩn bị nội dung, tài liệu phục vụ đợt sinh hoạt chính trị quan trọng này.

 

 

 

                                                                Việt Lâm

 

 

 

 

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục