Đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy tặng lẵng hoa của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh chúc mừng Đại hội.

Đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy tặng lẵng hoa của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh chúc mừng Đại hội.

(HBĐT) - Ngày 12/11, Hội CCB tỉnh đã tổ chức Đại hội thi đua yêu nước “CCB gương mẫu” lần thứ V, giai đoạn 2009 – 2014. Dự Đại hội có các đồng chí: Thượng tướng Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam; Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy; Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh, lãnh đạo HĐND, Ủy ban MTTQ, các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố và 145 hội viên CCB tiêu biểu đại diện cho hơn 5 vạn hội viên CCB trong tỉnh đã về dự Đại hội

 

Trong 5 năm qua, phong trào thi đua “CCB gương mẫu” đã trở thành động lực mạnh mẽ động viên các cấp Hội và hội viên hăng hái thi đua hoàn thành xuất sắc 7 nhiệm vụ của tổ chức Hội và 5 nhiệm vụ của hội viên, đưa phong trào phát triển toàn diện, góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh thực hiện thắng lợi mục tiêu KT – XH mà Nghị quyết Đại hội  Đảng bộ tỉnh  lần thứ XV đã đề ra. Trong 5 năm qua, các nội dung của phong trào thi đua đã được các cấp hội nhiệt tình hưởng ứng. Nổi bật là phong trào đồng chí đồng đội giúp đỡ nhau xóa đói - giảm nghèo với tổng dư nợ hơn 413 tỷ đồng giúp vốn cho các hội viên phát triển kinh tế; phối hợp với các ngành xóa 216 nhà tạm, nhà dột nát; giới thiệu, hỗ trợ 2.628 con em CCB học nghề và 619 con em CCB đi xuất khẩu lao động. Toàn tỉnh có 30 doanh nghiệp do CCB làm chủ thu hút 1.050 lao động; 40 HTX thu hút 2.752 lao động; 127 trang trại do CCB làm chủ, thu hút trên 792 lao động có việc làm, thu nhập ổn định. Toàn tỉnh có 1.382 chủ hộ gia đình CCB kinh doanh cá thể, thu hút hơn 4.500 lao động.  Góp phần giảm hộ nghèo theo tiêu chí mới trong hội viên CCB từ 18,22% năm 2011 xuống còn 9,24% năm 2014.

 

Với những nỗ lực trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, trong 5 năm qua, có gần 1.000 lượt tập thể, cá nhân được Hội CCB tỉnh, Trung ương Hội CCB Việt Nam, UBND tỉnh và các ngành, đoàn thể tỉnh, Trung ương khen thưởng. Tổng kết hàng năm có 93,78% tập thể chi hội, cơ sở hội và cấp trên cơ sở đạt TS-VM, trên 95,57% hội viên gương mẫu; 91,85% hộHgia đình CCB đạt văn hóa.

 

Triển khai phương hướng phong trào thi đua giai đoạn 2014 – 2019, các cấp Hội CCB tỉnh đề ra 7 chỉ tiêu cụ thể, trong đó phấn đấu 100% tổ chức Hội thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; 100% chi hội mua đủ các ấn phẩm thông tin phục vụ nhiệm vụ Hội; xây dựng quỹ hội đạt 400.000 đồng trở lên/ hội viên; xóa hết nhà tạm, giảm hộ nghèo xuống còn 5%; trên 95% tổ chức hội đạt TS-VM…

 

        

Thượng tướng Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam trao bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua “CCB gương mẫu” giai đoạn 2009 - 2014.

 

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Thượng tướng Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam và đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy đã biểu dương những kết quả mà các cấp Hội CCB trong tỉnh đã đạt được trong 5 năm qua, đồng thời nhấn mạnh: Các cấp Hội cần đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến những chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức, bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng cho hội viên; thực hiện tốt chế độ chính sách đối với CCB là thương, bệnh binh; chủ động xây dựng mối quan hệ gắn bó, thường xuyên với MTTQ và các tổ chức thành viên của Mặt trận…

 

Nhân dịp này, Trung ương hội CCB Việt Nam đã trao cờ thi đua xuất sắc cho 4 tổ chức Hội; trao bằng khen cho 9 tập thể và 10 cá nhân; UBND tinh tặng bằng khen cho 3 tập thể và 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “CCB gương mẫu”.

                                                                    

 

                                                                        

 

                                                                               Đinh Hòa

 

 

 

 

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục