Hội đàm giữa lãnh đạo tỉnh Hòa Bình và tỉnh tỉnh Luông Pha Bang.

Hội đàm giữa lãnh đạo tỉnh Hòa Bình và tỉnh tỉnh Luông Pha Bang.

(HBĐT) – Nhận lời mời của đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, từ ngày 25/12, Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Luông Pha Bang, nước CHDCND Lào do đồng chí Khăm Pheng Xay - Sổm - Pheng, Ủy viên BCH T. Ư Đảng nhân dân cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Luông Pha Bang làm trưởng đoàn đã bắt đầu chuyến thăm và làm việc tại tỉnh ta.

 

Chiều ngày 26/12, tại trụ sở Tỉnh ủy, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và một số sở, ban,  ngành của tỉnh đã hội đàm với Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Luông Pha Bang.

Tại buổi hội đàm, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UV T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã giới thiệu với Đoàn đại biểu cấp cao  tỉnh Luông Pha Bang những nét khái quát về đặc điểm, tình hình, những thành tựu của tỉnh đạt được trong những năm qua. Điểm lại những mốc son lịch sử của truyền thống đoàn kết gắn bó giữa hai nước Việt Nam - Lào và hai tỉnh Hòa Bình - Luông Pha Bang trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí nhấn mạnh, phát huy truyền thống quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào, tỉnh Hòa Bình  sẽ tăng cường hợp tác phát triển toàn diện với tỉnh Luông Pha Bang và các địa phương khác của nước CHDCND Lào để góp phần cùng cả nước mở rộng, thắt chặt mối quan hệ keo sơn, tô thắm thêm tình cảm hữu nghị Việt Nam - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Đồng chí Khăm Pheng Xay - Sổm - Pheng chúc mừng những thành tựu to lớn, toàn diện mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hòa Bình đã đạt được trong những năm qua. Giới thiệu những nét khái quát về đặc điểm, tỉnh hình, kết quả công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ và kết quả nhiệm vụ phát triển KT-XH, củng cố QP-AN của tỉnh Luông Pha Bang đã đạt được trong những năm qua. Đồng chí Khăm Pheng Xay - Sổm - Pheng nhấn mạnh: Chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Hòa Bình là dịp tăng cường hơn nữa mối quan hệ truyền thống và sự hợp tác toàn diện giữa hai tỉnh ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả. Đồng thời, trao đổi, hỏi kinh nghiệm về phát triển KT-XH, củng cố QP-AN, xóa đói - giảm nghèo. Thông qua đó tăng cường hơn nữa tình đoàn kết đoàn kết gắn bó giữa hai tỉnh.

Đồng chí Bùi Văn Tỉnh bày tỏ tin tưởng nhân dân Lào nói chung và tỉnh Luông Pha Bang nói riêng sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong sự nghiệp đổi mới. Đồng thời, mong muốn, trong thời gian tới, hai tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tăng cường trao đổi kinh nghiệm, hợp tác giúp đỡ lẫn nhau trên các lĩnh vực thiết thực, hiệu quả.

   

Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UV T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Khăm Pheng Xay - Sổm - Pheng, Ủy viên BCH T. Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Luông Pha Bang ký kết Biên bản ghi nhớ giữa hai tỉnh.

 

Tại hội đàm, lãnh đạo hai tỉnh Hòa Bình - Luông Pha Bang đã ký kết Biên bản ghi nhớ với các nội dung: Hai bên nhất trí tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng cùng có lợi, phù hợp với pháp luật và chính sách của Việt Nam và của Lào, phù hợp với các điều ước quốc tế đã ký kết giữa hai nước. Hai bên thống nhất nối lại mối quan hệ kết nghĩa giữa hai tỉnh Hà Sơn Bình (hiện nay là tỉnh Hòa Bình) và tỉnh Luông Pha Bang đã ký kết ngày 6/3/1979. Hai bên thống nhất đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực: công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ, QP-AN, giáo dục, y tế, công nghiệp - thương mại, đầu tư, nông nghiệp, văn hóa và du lịch.

 

     

Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Luông Pha Bang tìm hiểu hoạt động SX-KD tại Khu công nghiệp Lương Sơn.

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại tỉnh ta, đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Luông Pha Bang đã đến tìm hiểu hoạt động của sân Gol Phượng Hoàng và Khu công nghiệp Lương Sơn. 

 

                                                                                 Đức Phượng

 

 

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục