Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu QH tỉnh tặng quà CBCS Bộ CHQS tỉnh nhân dịp xuân Ất Mùi.

Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu QH tỉnh tặng quà CBCS Bộ CHQS tỉnh nhân dịp xuân Ất Mùi.

(HBĐT) - Ngày 13/2, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu QH tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, động viên và chúc Tết các đơn vị trực Tết. Tham gia đoàn có các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh và một số sở, ban, ngành của tỉnh. .

 

Tại Bộ CHQS tỉnh và Trường Quân Sự tỉnh: Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh và Trường Quân sự tỉnh đã báo cáo nhanh với Đoàn công tác về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác QP - QSĐP năm 2014, nhiệm vụ trọng tâm năm 2015, công tác đảm bảo SSCĐ trong dịp Tết Ất Mùi 2015 và việc tổ chức cho CBCS vui xuân, đón Tết. Theo đó, Bộ CHQS tỉnh đã hoàn thành việc tập huấn và 11 huyện, thành phố đã nhận đủ lượng pháo hoa sẽ được bắn trong đêm giao thừa. Bố trí đầy đủ lực lượng, phương tiên đảm bảo sẵn sàng chiến đấu và xử lý mọi tỉnh huống trước, trong và sau tết. Quan tâm chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho CBCS. Chú trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị tốt “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và công tác  giao nhận quân đợt 1 năm 2015 dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 6/3/2015.

 

Phát biểu động viên, chúc Tết CB,CS Bộ CHQS tỉnh, thay mặt Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ đã biểu dương, chúc mừng những thành tích, những đóng góp của LLVT tỉnh đối với nhiệm vụ phát triển KT - XH, đảm bảo QP - AN của tỉnh. Đồng chí đề nghị: Trong năm 2015, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào “Quân đội chúng sức xây dựng NTM”, làm tốt việc bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho các đối tượng, Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và khu vực phòng thủ tỉnh ngày càng vững chắc… Đặc biệt, trong dịp trước, trong và sau Tết, LLVT tỉnh phải chủ động đảm bảo SSCĐ và công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xảy ra. Chủ động nắm chắc tình hình, tích cực tham gia đảm bảo ANTT, xử lý kịp thời, hiệu quả khi xảy ra tình huống đột xuất, bất ngờ để nhân dân được đón Tết an bình. Đồng thời tích cực hưởng ứng, thực hiện tốt phong trào Tết trồng cây xuân Ất Mùi. Tổ chức tốt công tác giao nhận quân và ra quân huấn luyện năm 2015

 

Tại Công ty Điện lực Hoà Bình: Để phục vụ Tết Nguyên đán, Công ty đã lập phương án cấp điện phục vụ Tết trên toàn bộ địa bàn tỉnh. Lập phương án xử lý sự cố, chuẩn bị đầy đủ vật tư dự phòng cần thiết, lực lượng trực 24/24h và đảm bảo quân số để xử lý khi có sự cố xảy ra. Ngoài ra, Công ty cũng chuẩn bị đầy đủ vật tư thiết bị dự phòng đảm bảo phục vụ cung cấp điện ổn định, liên tục, an toàn trong dịp Tết. Đặc biệt đến cuối năm 2014, 100% thôn bản và 93,39% số hộ dân trên toàn tỉnh đã được sử dụng điện lưới quốc gia

 

Phát biểu chúc Tết cán bộ CB,CNV Công ty Điện lực Hoà Bình, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ đã ghi nhận sự cố gắng của ngành điện lực trong việc đảm bảo cung cấp điện cho phát triển KT–XH của tỉnh, nhất là trong SX-KD, phục vụ đời sống của nhân dân. Đồng chí lưu ý, trong thời gian tới, Công ty cần quan tâm nâng cao chất lượng cung cấp điện, đảm bảo cung cấp đủ nhu cầu sử dụng điện, nhất là trong phục vụ sản xuất, đặc biệt cung cấp điện cho các khu công nghiệp, các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp. Tiếp nhận, quản lý và cải tạo nâng cấp hệ thống lưới điện nông thôn. Phối hợp với các ngành và các huyện, thành phố đẩy mạnh thu hút đầu tư để tiếp tục phát triển thuỷ điện trên địa bàn tỉnh theo quy hoạch. Đẩy mạnh công tác quản lý, vận hành theo phương châm “Năng suất, chất lượng, hiệu quả". Quan tâm đảm bảo đời sống cho CBCC, người lao động; an toàn trong sử dụng điện, phòng - chống cháy nổ và tăng cường công tác tuyên truyền đến người dân trong việc sử dụng các thiết bị tiết kiệm điện.

 

 

* Ngày 13/2, Đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn cùng đại diện UBMTTQ tỉnh và các ban xây dựng Đảng tỉnh đến thăm, động viên và chúc Tết Đài PT-TH Tỉnh, Báo Hòa Bình và Công ty CP Môi trường đô thị Hòa Bình.

 

Tại Đài PT - TH tỉnh, hiện tại đã cơ bản thực hiện xong toàn bộ chương trình sẽ được phát sóng trong dịp Tết. Đơn vị đã xây dựng kế hoạch trực 24/24h và đảm bảo thông tin các sự kiện thời sự trong dịp Tết. Đài đang chuẩn bị nhân lực, trang thiết bị để từ ngày 1/3/2015 phát các chương trình phát thanh của VOV.  Nhân dịp năm mới, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Chương chúc CB,CNVC Đài PT-TH tỉnh năm mới mạnh khỏe gia đình an khang thịnh vượng. Đồng chí  mong muốn, trong năm 2015, đơn vị có nhiều cải tiến về hình thức, nâng cao chất lượng phát sóng, bám sát nhiệm vụ chính trị, chú trọng xây dựng các chương trình PT–TH phong phú, sử dụng hiệu quả trang thiết bị, tăng nguồn thu và nâng cao đời sống của CB, CNVC.

 

Thăm và động viên cán bộ, phóng viên Báo Hòa Bình, đồng chí Nguyễn Văn Chương đã đánh giá cao những kết quả mà Báo Hòa Bình đã đạt được trong năm qua. Đặc biệt, Báo đã có những đổi mới, nâng cao chất lượng về nội dung và hình thức, bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh và những sự kiện thời sự, tuyên truyền toàn diện, hiệu quả nhiệm vụ phát triển KT, VH-XH, giữ vững QP-AN của tỉnh...  Đồng chí mong rằng trong năm 2015 Báo Hòa Bình tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được tập trung tuyên truyền, phản ánh toàn diện các mặt của đời sống xã hội, việc thực hiện nhiệm vụ chính trị - xã hội của địa phương. Trong thời gian tới, Báo Hòa Bình tập trung tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp, xây dựng nông thôn mới, gương người tốt  -việc tốt….

 

       

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà Tết Báo Hòa Bình.

   

 

Đoàn công tác đã đến động viên, chúc Tết cán bộ, CNVC Công ty CP Môi trường đô thị Hòa Bình. Đồng chí Nguyễn Văn Chương đã ghi nhận những cố gắng, nỗ lực của CB, CNVC Công ty, đồng thời mong rằng Công ty tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao góp phần quan trọng vào việc xây dựng thành phố Hòa Bình xanh, sạch, đẹp, văn minh và hiện đại.

 

 

* Đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sỹ đơn vị Tiểu đoàn 152, Trung đoàn 250 nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015.

 

Tại Tiểu đoàn 152, đồng chí Bùi Văn Khánh đã nghe báo cáo khái quát về công tác sẵn sàng chiến đấu của đơn vị. Theo đó, 100% cán bộ, chiến sỹ của đơn vị đã được quán triệt kế hoạch trực Tết đảm bảo các phương án hợp đồng tác chiến với các đơn vị, sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống. Đơn vị cũng đã chuẩn bị tốt công tác hậu cần, đảm bảo chế độ sinh hoạt cho cán bộ, chiến sỹ đón Tết tại đơn vị.

 

      

Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà Tiểu đoàn 152, Trung đoàn 250.

 

Phát biểu chúc Tết cán bộ, chiến sỹ Tiểu đoàn 152, đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao công tác chuẩn bị cũng như tinh thần sẵn sàng chiến đấu của các cán bộ, chiến sỹ Tiểu đoàn. Đồng chí lưu ý đơn vị cần tiếp tục duy trì tinh thần sẵn sàng chiến đấu, tích cực phối hợp với các địa phương, đơn vị trên địa bàn khi có tình huống xảy ra; bố trí quân số hợp lý để đảm bảo mục tiêu cao nhất là sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh gửi lời chúc Tết năm mới an lành, hạnh phúc tới toàn thể CB,CS đơn vị nhân dịp năm mới.

 

 

* Ngày 13/2, đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến chúc Tết cán bộ Chốt kiểm dịch động vật xã Hợp Thịnh (Kỳ Sơn).

 

Chốt kiểm dịch động vật xã Hợp Thịnh hiện đang duy trì sự tham gia thực hiện nhiệm vụ của các lực lượng Thú y, QLTT, Công an, đồng thời là chốt có vai trò quan trọng trong kiểm soát vận chuyển gia súc, gia cầm từ tỉnh bên ngoài vào địa bàn.

 

       

Đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đoàn công tác tặng quà cán bộ chốt kiểm dịch động vật xã Hợp thịnh (Kỳ Sơn).

 

Tới thăm, tặng quà anh em cán bộ trực chốt, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo Sở NN & PTNT, UBND huyện Kỳ Sơn đã động viên lực lượng thực thi nhiệm vụ nỗ lực hoàn thành tốt công việc được giao, kiểm soát chặt tình hình vận chuyển gia súc, gia cầm, góp phần ngăn chặn, phòng - chống dịch bệnh, bảo đảm nguồn thực phẩm an toàn cung cấp cho thị trường, ổn định và phát triển chăn nuôi thời gian trước, trong, sau Tết Nguyên đán.

 

 

                                                                      Nhóm Phóng viên

 

 

 

 

 

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục