Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UV T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HÐND tỉnh gắn Huân chương Quân công hạng nhì lên lá cờ truyền thống của Công an  tỉnh.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UV T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HÐND tỉnh gắn Huân chương Quân công hạng nhì lên lá cờ truyền thống của Công an tỉnh.

(HBĐT) - Sáng 17/8, UBND tỉnh tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống CAND Việt Nam (19/8/1945 – 19/8/2015), 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ (19/8/2005 – 19/8/2015) và đón nhận Huân chương Quân công hạng nhì cho Công an tỉnh.

 

Tới dự có các đồng chí: Bùi Văn Tỉnh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trung tướng Nguyễn Thành Nam, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị, Bộ CA; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh, đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các huyện, thành phố cùng đông đảo CBCS CA Hoà Bình qua các thời kỳ.

 

Tại buổi lễ, đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trình bày diễn văn ôn lại truyền thống 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của CAND Việt Nam: Cách đây 70 năm, ngày 19/8/1945, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ kính yêu, Cách mạng Tháng Tám thành công, chính quyền dân chủ nhân dân ra đời, CAND Việt Nam được thành lập. 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, cùng với đồng bào, chiến sĩ cả nước, lực lượng CAND đã lập nhiều chiến công xuất sắc, góp phần làm nên chiến thắng vĩ đại của dân tộc. Từ khi thành lập, lực lượng CA Hoà Bình đã không ngừng chiến đấu và trưởng thành. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, CA Hoà Bình đã bảo vệ an toàn các cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể nhân dân. Tổ chức hoạt động trong lòng địch, chiến đấu tiêu hao sinh lực địch, vận động nhân dân tích cực tham gia các phong trào “Bảo mật, phòng gian”, “Ngũ gia liên bảo”, “Bài trừ nội phản”. Điều tra, khám phá các vụ án nội gián, diệt ác, trừ gian, phá tề, trấn áp bọn phản động, tay sai nguy hiểm, sát cánh cùng quân và dân trong tỉnh bẻ gãy các cuộc càn quét, đánh phá của địch. Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, CA Hòa Bình đã sử dụng đồng bộ, linh hoạt các biện pháp nghiệp vụ, phát hiện, bóc gỡ mạng lưới gián điệp, tay sai của địch. Theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, CBCS CA Hoà Bình đã tình nguyện lên đường vào chiến đấu tại trường miền Nam và nước bạn Lào.

 

  

Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HÐND tỉnh trao tặng cờ lưu niệm của  Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho Công an  tỉnh. 

Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhất là thực hiện công cuộc đổi mới, CA Hoà Bình đã chủ động nắm, dự báo tình hình, làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp về nhiệm vụ bảo vệ ANTT trong tình hình mới. Tạo thế chủ động chiến lược, phòng ngừa và đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Xử lý kịp thời những vấn đề phức tạp mới nảy sinh, bảo đảm tốt ANCT-TTATXH, góp phần xây dựng thế trận ANND vững chắc. Với những thành tích đặc biệt xuất sắc, hàng nghìn CBCS lực lượng CA Hòa Bình đã được Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành  tặng thưởng nhiều danh hiệu, phần thưởng cao quý. Đặc biệt, nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống CAND Việt Nam CA tỉnh Hòa Bình vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Quân công hạng Nhì.

 

Trong 10 năm qua, phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” được các cấp, các ngành triển khai thực hiện hiệu quả, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, nhân dân. Qua đó đã góp phần làm tốt nhiệm vụ bảo đảm ANCT-TTATXH, tạo điều kiện thuận lợi phát triển KT-XH của địa phương.

 

   

 

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc cho hai đồng chí lãnh đạo Công an tỉnh.

 

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, biểu dương những thành tích, chiến công xuất sắc của CA Hòa Bình đạt được trong chặng đường 70 năm qua. Đồng chí yêu cầu trong thời gian tới, CA Hoà Bình tiếp tục nắm chắc tình hình, không để bị động, bất ngờ, giữ vững ổn định ANCT-TTATXH, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển KT-XH, tăng cường tiềm lực QP -AN. Trước mắt, cần phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Đồng thời, thực hiện tốt vai trò tham mưu với cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo công tác đấu tranh phòng, chống, kiềm chế sự gia tăng các loại tội phạm; đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, xây dựng lực lượng CA Hoà Bình TSVM, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

 

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã trao tặng Huân chương Quân công hạng nhì cho CA tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì cho Thiếu tướng Bùi Đức Sòn, Giám đốc CA tỉnh; Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba cho Đại tá Nguyễn Văn Chiến, Phó Giám đốc CA tỉnh. Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh đồng chí Bùi Văn Tỉnh, đã trao tặng CA tỉnh Hoà Bình bức trướng mang dòng chữ “Lực lượng CA tỉnh Hòa Bình 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành”.

 

                                                            Đức Phượng

 

 

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục