Đồng chí Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu tại buổi giám sát.

Đồng chí Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu tại buổi giám sát.

(HBĐT) - Ngày 20/4, đoàn công tác Ủy ban trung ương MTTQ Việt Nam do đồng chí Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban trung ương MTTQ Việt Nam làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 tại tỉnh ta. Dự buổi giám sát có đồng chí Hoàng Thanh Mịch, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Ủy viên Thường vụ MTTQ tỉnh, lãnh đạo các tổ chức chính trị xã hội, MTTQ các huyện Cao Phong, Kỳ Sơn và thành phố Hòa Bình.

 

Tại buổi giám sát, đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh đã báo cáo tiến độ triển khai kế hoạch bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021. Theo đó, đối với đại biểu Quốc hội, tỉnh ta được phân bổ 6 đại biểu, trong đó có 2 đại biểu trung ương. Sau hội nghị hiệp thương lần 3, tỉnh ta đã chốt danh sách ứng cử chính thức đại biểu Quốc hội là 8 đại biểu (không kể 2 đại biểu trung ương), trong đó 1 đại biểu lãnh đạo tỉnh, 1 đại biểu chuyên trách 2 đại biểu ngành giáo dục (nam, trẻ); 2 đại biểu ngành y tế (nữ, dân tộc, trẻ); 1 đại biểu ngành LĐ – TBXH ( nam); 1 đại biểu Viện kiểm sát tỉnh ( nữ).

 

Đối với đại biểu HĐND, sau hội nghị hiệp thương lần 3, tỉnh ta đã chốt 100 người chính thức ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVI, trong đó dân tộc thiểu số 62 đại biểu, chiếm 62%; tuổi trẻ 26 đại biểu, chiếm 26%; người ngoài Đảng 22 đại biểu, chiếm 22%; đại biểu nữ 35 đại biểu, chiếm 35%.

 

số lượng cử tri toàn tỉnh (sinh trước ngày 23/5/1998) là 624.044 cử tri. Đối với bầu cử ĐBQH, tỉnh ta có 2 đơn vị bầu cử. Đối với bầu cử đại biểu HĐND tỉnh, số đại biểu được bầu là 65 đại biểu, số đơn vị bầu cử là 12 đơn vị. Đối với bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện, tổng số đại biểu HĐND cấp huyện, thành phố được bầu là 384 đại biểu; số đơn vị bầu cử 94 đơn vị. Toàn tỉnh có 1.683 khu vực bỏ phiếu.

 

Về việc giải quyết khiếu nạu tố cáo liên quan đến bầu cử, tính từ ngày 15/2 đến nay, MTTQ tỉnh nhận được 3 đơn kiến nghị, 1 đơn tố cáo có liên quan đến công tác bầu cử và 2 đơn kiến nghị thuộc các lĩnh vực khác. MTTQ đã chuyển đơn đến Thường trực HĐND tỉnh và UBKT Tỉnh ủy xem xét giải quyết.

 

Tại buổi giám sát, đại diện đoàn giám sát cũng đã nêu một số thắc mắc yêu cầu tỉnh giải trình thêm như công tác hiệp thương, tổ chức hội nghị cử tri, công tac tuyên truyền và công tác giải quyết các đơn thư liên quan đến bầu cử.

 

Phát biểu tại buổi giám sát, đồng chí Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban trung ương MTTQ Việt Nam đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021, khẳng định sự chỉ đạo sát sao của cấp ủy Đảng, sự vào cuộc của các tổ chức chính trị xã hội, thể hiện sự quyết tâm nỗ lực cao. Bên cạnh đó, đồng chí lưu ý MTTQ các cấp trong tỉnh cần tiếp tục theo dõi, nắm bắt tình hình nhân dân, kịp thời tuyên truyền vận động để nâng cao nhận thức về ý nghĩa, trách nhiệm của người dân trong công tác bầu cử; quan tâm giới thiệu danh sách, tiểu sử người ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND; rà soát lại số lượng, sanh sách cử tri trên địa bàn toàn tỉnh, đặc biệt quan tâm các trường hợp địa bàn thường xuyên có người đi làm ăn xa, không cư trú trên địa bàn; tập trung quan tâm giải quyết dứt điểm các vụ việc trên địa bàn tránh xảy ra điểm nóng gây bức xúc trong nhân dân làm ảnh hưởng đến cuộc bầu cử.

 

Trước đó, đoàn công tác đã đi giám sát thực tế công tác bầu cử tại xã Tân Vinh và huyện Lương Sơn.

 

                                                             Đinh Hòa

 

 

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục