Đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Ban trị sự Phật giáo Hòa Bình.

Đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Ban trị sự Phật giáo Hòa Bình.

(HBĐT) - Chiều 14/5, Đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy do đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã đến thăm chùa Hòa Bình Phật Quang và chúc mừng Ban trị sự Phật giáo Hòa Bình nhân dịp Đại lễ Phật đản năm 2016. Tham gia đoàn công tác còn có lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, UBMTTQVN tỉnh, Sở Nội vụ và Thành ủy Hòa Bình.

 

Đại lễ Phật đản là một Đại lễ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Tăng Ni, Phật tử trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Ngày đản sinh của Đức Phật đã được Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc chính thức công nhận là một trong những ngày lễ hội tôn giáo của thế giới. Tuần lễ Phật đản năm 2016 (Phật lịch 2560) sẽ diễn ra từ ngày 14 – 21/5 (tức từ ngày mồng 8 – 15/4 âm lịch). Chính lễ diễn ra vào ngày 21/5 (tức rằm tháng 4 âm lịch).

 

Phát biểu chúc mừng Ban trị sự và toàn thể phật tử Hòa Bình, đồng chí Trần Đăng Ninh,  Phó Bí thư TT Tỉnh ủy khẳng định: Đảng và Nhà nước luôn đánh giá cao vai trò, sự đóng góp của Phật giáo trong việc “Hộ quốc, an dân”, đóng góp tích cực vào sự nghiệp đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước. Thể hiện xuất sắc vai trò, trách nhiệm là tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, bộ phận quan trọng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Hòa Bình đã, đang và sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho Phật giáo nói riêng, các Tôn giáo nói chung sinh hoạt tín ngưỡng đúng quy định.

Trong không khí phấn khởi chào mừng ngày Lễ Phật đản, đồng chí Phó Bí thư TT Tỉnh ủy trân trọng gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới chư tôn đức giáo phẩm cùng toàn thể Tăng Ni, Phật tử Giáo hội Phật giáo Hòa Bình. Chúc các vị Giáo phẩm và đồng bào Phật tử đón một mùa Phật đản an vui, thắm tình đạo vị và gắn bó trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Mong chư tôn đức giáo phẩm cùng toàn thể Tăng Ni, tín đồ Phật tử Phật giáo Hòa Bình  tiếp tục gìn giữ và phát huy truyền thống tốt đẹp của Phật giáo, hưởng ứng và tham gia tích cực phong trào thi đua yêu nước. Trước mắt là tích cực cùng cử tri toàn tỉnh hoàn thành tốt cuộc bầu cử Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

                      

                                                                                Dương Liễu

 

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục