(HBĐT) - Ngày 15/7/2019, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh ban hành Công văn số 138-CV/UBKT về việc thông tin sau kỳ họp UBKT. Nội dung chính như sau:


1. Xem xét, thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm trong sự cố chạy thận chu kỳ xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh ngày 29/5/2017

Căn cứ Bản án phúc thẩm có hiệu lực số 20/2019/HS-PT ngày 19/6/2019 của Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh cho thấy: Đồng chí Hoàng Đình Khiếu, đảng viên chi bộ Khối Kỹ thuật và đồng chí Trần Văn Thắng, đảng viên chi bộ Khối Hậu cần thuộc Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã phạm tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng theo Khoản 2, Điều 285 Bộ luật Hình sự năm 1999; các điểm a, b, s, v khoản 1 và khoản 2, Điều 51, Điều 54 Bộ luật Hình sự năm 2015 bị TAND tỉnh xử phạt 30 tháng tù.

Căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên, UBKT Đảng ủy Khối quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ đối với các đồng chí Hoàng Đình Khiếu và Trần Văn Thắng.

2. Xem xét thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm trong việc sửa chữa, can thiệp, nâng điểm bài thi cho các thi sinh tham dự kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 tại tỉnh 

2.1. Xem xét, thi hành kỷ luật đối với đồng chí Nguyễn Quang Vinh, Bí thư Chi bộ Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục thuộc Đảng bộ Sở GD&ĐT

Sau khi thảo luận Báo cáo kết quả xem xét, thi hành kỷ luật đảng đối với đồng chí Nguyễn Quang Vinh, Bí thư Chi bộ phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục thuộc Đảng bộ Sở GD&ĐT, UBKT Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh kết luận:

- Đồng chí Nguyễn Quang Vinh lợi dụng chức vụ Trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục, Trưởng ban Thư ký Hội đồng thi, Tổ trưởng Tổ Chấm trắc nghiệm để chỉ đạo, trực tiếp đưa chìa khóa, tạo các điều kiện thuận lợi cho đồng chí Đỗ Mạnh Tuấn và đồng chí Nguyễn Khắc Tuấn thực hiện việc sửa chữa, can thiệp, nâng điểm bài thi cho 56 thí sinh tham dự kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 tại tỉnh, lấy kết quả xét tuyển đại học; chỉ đạo "Sinh mã phách" phục vụ chấm thi tự luận môn Ngữ văn trái quy chế thi THPT quốc gia, cung cấp "mã phách" bài thi tự luận môn Ngữ văn cho đồng chí Diệp Thị Hồng Liên để đồng chí Liên yêu cầu các Tổ trưởng chấm thi tự luận chấm nâng điểm cho các thí sinh theo "điểm yêu cầu".

- Những khuyết điểm của đồng chí Nguyễn Quang Vinh có tính chất rất nghiêm trọng, gây ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng, làm suy giảm và mất lòng tin rất lớn của nhân dân vào các cơ quan quản lý Nhà nước nói chung và ngành Giáo dục nói riêng. Vi phạm Quy định số 47-QĐ/TW, ngày 1/11/2011 của BCH T.Ư Quy định về những điều đảng viên không được làm; vi phạm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ, công vụ quy định tại Khoản 3, Điều 30, Chương IV, Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị Quy định về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm.

- Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm; căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên, UBKT Đảng ủy Khối quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ đối với đồng chí Nguyễn Quang Vinh.

2.2. Xem xét, thi hành kỷ luật đối với đồng chí Diệp Thị Hồng Liên, đảng viên Chi bộ phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục thuộc Đảng bộ Sở GD&ĐT

Sau khi thảo luận Báo cáo kết quả xem xét, thi hành kỷ luật đảng đối với đồng chí Diệp Thị Hồng Liên, đảng viên Chi bộ phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục thuộc Đảng bộ Sở GD&ĐT, UBKT Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh kết luận:

- Đồng chí Diệp Thị Hồng Liên đã thực hiện chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Quang Vinh, lợi dụng chức vụ Phó trưởng Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục, Phó trưởng Ban Thư ký Hội đồng thi, Phó trưởng Ban Chấm thi, Phụ trách công tác chấm thi tự luận môn Ngữ văn; tiếp nhận danh sách "mã phách" bài thi tự luận để yêu cầu 3 Tổ trưởng và các Giám khảo Tổ Chấm thi tự luận môn Ngữ văn chấm nâng điểm cho 18 thí sinh theo "điểm yêu cầu".

- Những khuyết điểm của đồng chí Diệp Thị Hồng Liên có tính chất rất nghiêm trọng, gây ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng, làm suy giảm và mất lòng tin rất lớn của nhân dân vào các cơ quan quản lý Nhà nước nói chung và ngành Giáo dục nói riêng. Vi phạm Quy định số 47-QĐ/TW, ngày 1/11/2011 của BCH T.Ư Quy định về những điều đảng viên không được làm; vi phạm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ, công vụ quy định tại Khoản 3, Điều 30, Chương IV, Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị Quy định về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm.

- Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm; căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên, UBKT Đảng ủy Khối quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ đối với đồng chí Diệp Thị Hồng Liên.


P.V (TH)

Các tin khác


Chống tham nhũng, tiêu cực, củng cố niềm tin của Nhân dân

(HBĐT) - Thời gian qua, cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được thực hiện mạnh mẽ, kiên quyết từ Trung ương đến địa phương với quan điểm "không có vùng cấm, không có ngoại lệ và không chịu sức ép của bất cứ cá nhân nào”. Chính vì vậy, không ít cán bộ từ cấp Trung ương, tỉnh, đến huyện, xã "nhúng chàm” tham nhũng, tiêu cực đã bị đưa ra ánh sáng, bị xử lý nghiêm minh và thống nhất, đồng bộ giữa xử lý kỷ luật Đảng với kỷ luật hành chính Nhà nước, đoàn thể và xử lý hình sự.

Kỳ họp thứ 28 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương: Thi hành kỷ luật một số tổ chức, đảng viên vi phạm

Trong các ngày 12 và 13/4/2023, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 28.

Quyết liệt ngăn chặn tham nhũng góp phần phát triển kinh tế-xã hội

Chỉ số cảm nhận tham nhũng (CPI) được Tổ chức Minh bạch quốc tế (TI) công bố hằng năm cho chúng ta một cái nhìn tổng thể về mức độ tham nhũng tương đối ở 180 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới dựa trên nhận thức về tham nhũng trong khu vực công. Chỉ số được tổng hợp dữ liệu từ 13 nguồn bên ngoài, bao gồm: Ngân hàng Thế giới, Diễn đàn Kinh tế thế giới, rủi ro tư nhân, các công ty tư vấn và các tổ chức khác. Điểm số phản ánh quan điểm của các chuyên gia và giới kinh doanh, điểm càng cao có nghĩa sẽ càng minh bạch và ít tham nhũng hơn.

Ban Bí thư kỷ luật khai trừ Đảng Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca cùng 3 cá nhân

Ban Bí thư vừa quyết định thi hành kỷ luật Khai trừ ra khỏi Đảng các ông: Nguyễn Đồng, Trương Minh Hiến, Vũ Hữu Song, Đỗ Hữu Ca.

Thể lệ Giải Báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư, năm 2022 – 2023

(HBĐT) - Nhằm phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội; phát huy vai trò của Nhân dân và các phương tiện thông tin đại chúng trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp tổ chức Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư, năm 2022 – 2023.

Huyện Tân Lạc chủ động phòng chống tham nhũng, lãng phí

(HBĐT) - Thời gian qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Tân Lạc luôn coi trọng công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí (TNLP), kịp thời phòng ngừa, xử lý hành vi vi phạm, góp phần thực hiện các mục tiêu KT-XH, củng cố lòng tin của nhân dân, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục