(HBĐT) - Với vai trò Chủ tịch Hội chữ thập đỏ (CTĐ), trong những năm qua, chị Xa Thị Huyền luôn thực hiện tốt vai trò, chức trách, xây dựng khối đoàn kết, củng cố tổ chức Hội, phát triển, mở rộng mạng lưới cộng tác viên, thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động công tác xã hội nhân đạo trên địa bàn huyện Đà Bắc.

 

 

Chị Xa Thị Huyền (thứ 2 bên  từ bên phải sang) luôn là sợi dây kết nối giữa những nhà hảo tâm với những hoàn cảnh khó khăn ở huyện Đà Bắc.

 

Chị Huyền chia sẻ: “Việc củng cố tổ chức Hội, tập hợp hội viên tôi xác định là nhiệm vụ quan trọng nhất. Phong trào xã hội nhân đạo có mạnh, có sâu rộng thì phải xây dựng được một tổ chức Hội vững mạnh với các hội viên mở rộng ở mọi tầng lớp nhân dân”. Với quyết tâm đó, chị đã cùng Ban Chấp hành huyện Hội phân công cụ thể cho từng thành viên phụ trách theo dõi, chỉ đạo, giúp đỡ các đơn vị cơ sở Hội trong việc tổ chức thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ của Hội. Đồng thời, tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền xây dựng, củng cố các Hội cơ sở. Nhờ đó, từ chỗ chỉ có một số ít xã, thị trấn trong huyện thành lập được Hội CTĐ cơ sở, đến nay, Đà Bắc đã thành lập được 22 Hội cơ sở. Trong đó, có 20 Hội xã, thị trấn, 2 Hội trường học. Cùng với đó, số chi hội CTĐ trong toàn huyện được mở rộng, phát triển lên 182 chi hội với 6.020 hội viên. So với năm 2015 tăng 23 chi hội và 1.020 hội viên.

 

Công tác thanh - thiếu niên,  tình nguyện viên CTĐ cũng có nhiều bước tiến mới. Hiện nay, toàn huyện có 2.475 thanh - thiếu niên, 510 tình nguyện viên. So với năm 2015 tăng 1.470 thanh - thiếu niên, 155 tình nguyện viên. Có thể nói, từ việc củng cố, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh nên hoạt động của các tình nguyện viên CTĐ có nhiều đổi mới với các phong trào “áo ấm tặng bà”, “2000 đồng vun đắp ước mơ”, phong trào giúp bạn nghèo vượt khó, quyên góp, giúp đỡ người gặp rủi ro hoạn nạn, giúp đỡ các bạn vùng sâu, vùng xa của huyện được triển khai thực hiện thường xuyên, rộng khắp. Qua đó, quyên góp được trên 100 triệu đồng và nhiều quần áo, sách vở, đồ dùng học tập.

 

Cùng với các cấp, các ngành trong toàn huyện, chị Huyền thường xuyên vận động, kết nối những tấm lòng thiện nguyện trong xã hội tham gia ủng hộ, giúp đỡ, đóng góp về vật chất với nhiều cách làm phong phú như tặng tiền, tặng quà, lương thực, tặng xe đạp, quần áo, sách vở, đồ dùng cho học sinh nghèo, các hoàn cảnh khó khăn lúc rủi ro, hoạn nạn. Nhờ đó, hàng năm, Hội CTĐ huyện Đà Bắc đã vận động quyên góp, ủng hộ được hàng trăm triệu đồng. Toàn bộ số tiền đó đã được các cấp Hội trong huyện tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho hàng nghìn lượt đối tượng.

 

Ngoài ra, thực hiện chương trình “Ngân hàng bò” do Trung ương Hội CTĐ Việt Nam phát động, chị Huyền cùng các thành viên Ban Chấp hành Hội CTĐ huyện đã chủ động kết nối với các cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm và nhân dân, hội viên để vận động, quyên góp, ủng hộ. Từ nguồn vận động, quyên góp, ủng hộ đó, từ năm 2015 đến nay, Hội CTĐ huyện Đà Bắc đã tổ chức 2 đợt trao tặng bò giống cho các hộ nghèo, gia đình chính sách, hộ phụ nữ đơn thân 14 con bò với tổng trị giá gần 190 triệu đồng.

 

Tuy nhiên, nói như chị Huyền, hoạt động nổi bật nhất của Hội CTĐ huyện Đà Bắc thời gian qua chính là công tác tuyên truyền, vận động và tổ chức hiến máu tình nguyện. Năm 2013, lần đầu tiên Hội CTĐ huyện phối hợp với các đơn vị tiếp nhận máu tổ chức hiến máu tại xã Mường Chiềng. Tiếp đó, luân phiên tổ chức tại địa bàn các xã trong huyện. Nhờ đó, từ năm 2014 đến nay, toàn huyện đã có trên 1.000 lượt người đăng ký tham gia hiến máu. Qua đó đã thu được 774 đơn vị máu, bằng 193,5 lít máu. Trong đó có nhiều người đã  tự nguyện hiến máu nhiều lần.

 

 

                                                               P.V

Các tin khác


Bí thư chi đoàn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ nuôi cá lồng

Qua tìm hiểu, anh Nguyễn Văn Lân, Bí thư chi đoàn tổ Vôi, phường Thái Bình, TP Hòa Bình đã tận dụng điều kiện tự nhiên sẵn có của quê hương, mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Hòa Bình, trở thành tấm gương sáng về khởi nghiệp của thanh niên trên địa bàn.

Thoát nghèo từ mô hình nuôi ong và trồng bưởi đỏ

Tận dụng lợi thế đồi rừng, những năm qua, nông dân xã Tử Nê, huyện Tân Lạc đẩy mạnh phát triển kinh tế, trong đó có nghề nuôi ong lấy mật mang lại hiệu quả cao. Tiêu biểu là gia đình anh Bùi Văn Liêm ở xóm Cú. Với ưu thế nhà gần rừng có nhiều loại cây và các loại hoa rừng, tốt cho việc nuôi ong, anh Liêm đã tìm tòi, học hỏi qua các phương tiện thông tin đại chúng và các hộ nuôi ong trong vùng, từ đó đầu tư trên 50 tổ ong nuôi lấy mật.

Khởi nghiệp từ đặc sản quê hương

Nhận thấy quê hương có nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch, anh Hà Công Hưng, Phó Bí thư Đoàn xã Mai Hịch (Mai Châu) bắt tay vào làm sản phẩm thịt gác bếp với mong muốn mang đặc sản của quê hương đến với du khách trong nước và quốc tế.

Bùi Đình Văn - gương sáng phát triển kinh tế

Trong những năm qua, phong trào đoàn viên, thanh niên vượt khó làm kinh tế được tuổi trẻ xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc tích cực hưởng ứng. Ngày càng có nhiều đoàn viên, thanh niên bằng khát vọng vươn lên làm giàu, dám nghĩ, dám làm đi lên từ hai bàn tay trắng để trở thành những thanh niên tiêu biểu làm kinh tế giỏi của huyện.

Người phát triển nghề mây tre đan trên quê hương Mường Động

Từ một phụ nữ thuần nông, chị Nguyễn Thị Nhung ở xóm Quê Rù, xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) mạnh dạn về xuôi tìm hiểu và theo học làm mây tre đan với mong muốn chuyển đổi nghề, từng bước cải thiện sinh kế. Sau nhiều nỗ lực, chị trở thành người có tay nghề vững, được Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) huyện mời về làm giáo viên thỉnh giảng. Quá trình giảng dạy chị vừa truyền nghề, vừa đứng ra làm đầu mối tiêu thụ sản phẩm cho học viên.

Người phụ nữ giàu lòng nhân ái

Bà Nguyễn Thị Nụ ở tiểu khu Thạch Lý, thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) được biết đến là người phụ nữ giản dị, giàu lòng nhân ái. Mặc dù kinh tế gia đình không dư giả nhưng với gần 10 năm làm công tác thiện nguyện cũng đủ nói lên tấm lòng nhân ái, sống có trách nhiệm, biết sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn của bà.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục