(HBĐT) - Trung tá Trần Xuân Toàn (ảnh), Đội trưởng Đội tổng hợp - Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh được biết đến với nhiều thành tích thể thao. Từng là lính cơ động, anh có điều kiện rèn luyện, đào tạo để trở thành VĐV tiêu biểu, nòng cốt trong hoạt động thể thao của Công an tỉnh.

 

Trần Xuân Toàn sinh ra và lớn lên ở xã Lạc Thịnh (Yên Thủy). Tốt nghiệp THPT, năm 1995, anh nhập ngũ trong lực lượng công an. Được biên chế vào cảnh sát cơ động, “quả đấm thép” trong phòng - chống tội phạm của Công an tỉnh, anh được đào tạo, huấn luyện để trở thành chiến sỹ công an có bản lĩnh vững vàng, gan dạ. Anh tham gia nhiều chuyên án chống tội phạm,  triệt phá  nhiều đường dây vận chuyển ma túy với số lượng lớn liên tỉnh, xuyên quốc gia. Trong mỗi phương án nghiệp vụ nào, anh đều lập công xuất sắc, góp sức bắt nhiều tên tội phạm cộm cán, mang lại cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho nhân dân. Anh trải qua nhiều lĩnh vực công tác như: Phòng cảnh sát kinh tế, Cảnh sát 113… và giữ vai trò chỉ huy các đội nghiệp vụ. ở bất kỳ lĩnh vực công tác nào, anh đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, là tấm gương để cán bộ, chiến sỹ noi theo.

Với tố chất tốt cùng ý chí vượt qua chính mình, trung tá Trần Xuân Toàn  là VĐV thể thao tiêu biểu của Công an tỉnh. Ngay từ khi là lính  cơ động, anh đã tham gia các môn thể  thao do Bộ Công an và tỉnh Hòa Bình tổ chức. Với cơ thể vạm vỡ, săn chắc, anh có sở trường là nội dung đòi hỏi sức  mạnh, dẻo dai, đối kháng… Gần 20 năm qua, anh liên tục đoạt huy chương vàng môn đẩy gậy, đoạt 6 huy chương bạc môn phóng lao, 5 huy chương vàng môn bóng chuyền, vật tự do... Mỗi lần đứng trên bục nhận huy chương, anh xúc động bởi không chỉ vượt qua chính mình, anh còn góp phần đưa thể thao của Công an tỉnh đứng trong tốp đầu những đơn vị có phong trào thể thao mạnh của địa phương.  

Chia sẻ kinh nghiệm rèn luyện và thi đấu thể thao, trung tá Trần Xuân Toàn cho biết: Ngoài công việc chuyên môn, tôi luôn duy trì chế độ sinh hoạt khoa học, điều độ, kết hợp với phương pháp tập luyện bài bản, chủ yếu tự luyện tập là chính. Trong thi đấu phải rèn luyện bản lĩnh, ý chí chiến đấu cao, biết phát huy điểm mạnh, hạn chế điểm yếu, như vậy mới thành công.  

Đại tá Hoàng Duy Dũng, Thủ trưởng đơn vị cho biết: Trung tá Trần Xuân Toàn là tấm gương trong công tác và sinh hoạt để cán bộ, chiến sỹ noi theo, học tập. Anh luôn thể hiện sự cầu thị, khiêm tốn, gần gũi với đồng đội trong đơn vị, trách nhiệm với công việc, được lãnh đạo tin tưởng, anh em quý mến. Mới đây, trung tá Trần Xuân Toàn được Giám đốc Công an tỉnh biểu dương thành tích tiêu biểu trong hoạt động thi đấu thể thao. Đó là phần thưởng, sự ghi nhận xứng đáng, là động lực để trung tá Trần Xuân Toàn  tiếp tục hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

                                                                  Như Hùng

                                                                (Công an tỉnh)

 

Các tin khác


Bí thư chi đoàn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ nuôi cá lồng

Qua tìm hiểu, anh Nguyễn Văn Lân, Bí thư chi đoàn tổ Vôi, phường Thái Bình, TP Hòa Bình đã tận dụng điều kiện tự nhiên sẵn có của quê hương, mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Hòa Bình, trở thành tấm gương sáng về khởi nghiệp của thanh niên trên địa bàn.

Thoát nghèo từ mô hình nuôi ong và trồng bưởi đỏ

Tận dụng lợi thế đồi rừng, những năm qua, nông dân xã Tử Nê, huyện Tân Lạc đẩy mạnh phát triển kinh tế, trong đó có nghề nuôi ong lấy mật mang lại hiệu quả cao. Tiêu biểu là gia đình anh Bùi Văn Liêm ở xóm Cú. Với ưu thế nhà gần rừng có nhiều loại cây và các loại hoa rừng, tốt cho việc nuôi ong, anh Liêm đã tìm tòi, học hỏi qua các phương tiện thông tin đại chúng và các hộ nuôi ong trong vùng, từ đó đầu tư trên 50 tổ ong nuôi lấy mật.

Khởi nghiệp từ đặc sản quê hương

Nhận thấy quê hương có nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch, anh Hà Công Hưng, Phó Bí thư Đoàn xã Mai Hịch (Mai Châu) bắt tay vào làm sản phẩm thịt gác bếp với mong muốn mang đặc sản của quê hương đến với du khách trong nước và quốc tế.

Bùi Đình Văn - gương sáng phát triển kinh tế

Trong những năm qua, phong trào đoàn viên, thanh niên vượt khó làm kinh tế được tuổi trẻ xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc tích cực hưởng ứng. Ngày càng có nhiều đoàn viên, thanh niên bằng khát vọng vươn lên làm giàu, dám nghĩ, dám làm đi lên từ hai bàn tay trắng để trở thành những thanh niên tiêu biểu làm kinh tế giỏi của huyện.

Người phát triển nghề mây tre đan trên quê hương Mường Động

Từ một phụ nữ thuần nông, chị Nguyễn Thị Nhung ở xóm Quê Rù, xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) mạnh dạn về xuôi tìm hiểu và theo học làm mây tre đan với mong muốn chuyển đổi nghề, từng bước cải thiện sinh kế. Sau nhiều nỗ lực, chị trở thành người có tay nghề vững, được Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) huyện mời về làm giáo viên thỉnh giảng. Quá trình giảng dạy chị vừa truyền nghề, vừa đứng ra làm đầu mối tiêu thụ sản phẩm cho học viên.

Người phụ nữ giàu lòng nhân ái

Bà Nguyễn Thị Nụ ở tiểu khu Thạch Lý, thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) được biết đến là người phụ nữ giản dị, giàu lòng nhân ái. Mặc dù kinh tế gia đình không dư giả nhưng với gần 10 năm làm công tác thiện nguyện cũng đủ nói lên tấm lòng nhân ái, sống có trách nhiệm, biết sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn của bà.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục