(HBĐT) - Là cán bộ mặt trận ở cơ sở, ông Đinh Công Nhuận - Trưởng ban công tác mặt trận xóm Đồng Lau, xã Cao Răm (Lương Sơn) có những lợi thế trong việc tập hợp nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước và phát động toàn dân phòng - chống tội phạm. ông Nhuận nắm rõ từng hộ, từng người, thậm trí từng thói quen sinh hoạt, tính cách của người dân. Nhờ đó, ông chủ động giải quyết có hiệu quả các mâu mắc ngay tại cơ sở.

 

Theo ông Nhuận, chúng tôi có mặt tại buổi sinh hoạt định kỳ của KDC. Với uy tín của mình, ông lồng ghép tuyên truyền, giáo dục con cháu ở xóm chấp hành các quy định của pháp luật, không nghe, không tin kẻ xấu, không mắc các tai tệ nạn xã hội và ma túy. ông kể rằng, do địa bàn cách xã trung tâm huyện lỵ, tiếp giáp với nhiều xã, huyện bạn, trước đây, tình hình ANTT diễn ra khá phức tạp. Nhiều đối tượng nơi khác trà trộn vào địa bàn, lôi kéo, dụ dỗ người dân làm ăn phi pháp, đưa các tai - tệ nạn xã hội như cờ bạc, ma túy… ảnh hưởng đến ANTT địa bàn. Cuộc sống bị đảo lộn, lòng người bất an. Không thể để tình hình trên tái diễn, ông đề nghị các hộ gia đình tăng cường quản lý con em mình, chủ động nắm bắt và giải quyết từ những biểu hiện, cử chỉ khác lạ. Đưa ra kiểm điểm trước dòng họ, KDC các trường hợp vi phạm, làm gương người khác. Ban công tác mặt trận phối hợp chi đoàn thanh niên, chi hội phụ nữ tổ chức nhiều hoạt động lôi kéo đoàn viên, hội viên vào những hoạt động lành mạnh, bổ ích. Gặp gỡ, động viên giúp những người lầm lỗi tiến bộ, hòa nhập cộng đồng. ông đề nghị cấp ủy, chính quyền xã Cao Răm cho Đồng Lau thí điểm mô hình “Chi hội không có thành viên vi phạm pháp luật” hay mô hình “Bạn giúp bạn”, từ đó nhân rộng các xóm khác trong xã. Với cách làm sáng tạo, cụ  thể, mô hình đã mang lại hiệu quả thiết thực, tạo chuyển biến rõ nét trong việc chấp hành pháp luật của người dân. Thông qua việc đặt hòm thư “tố giác tội phạm” và diễn đàn “Ban mặt trận lắng nghe ý kiến nhân dân”, người dân cung cấp thông tin giúp cơ quan chức năng điều tra, xử lý nhiều vụ việc về ANTT, bắt giữ đối tượng phạm tội.

Theo ông Đinh Công Nhuận, bảo vệ ANTT là trách nhiệm của toàn dân, mỗi người dân là chiến sỹ trên mặt trận phòng - chống tội phạm. ông nêu gương, đi đầu trong vận động, cảm hóa đối tượng phạm tội đầu thú. Vào tháng 6/2007, Bùi Văn Toàn, SN 1969 (là người trong xã) phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Sau khi gây án, tên Toàn bỏ trốn khỏi xã. Sau gần 8 năm “bặt vô âm tín”, thời gian gần đây, tên Toàn thường liên hệ về gia đình. Được biết, hắn hiện đang sinh sống tại xã Bông Krang, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk. Tiếp tục theo sát vụ việc, ông đã gặp gỡ, thuyết phục gia đình đưa đối tượng đầu thú để hưởng khoan hồng. Tình cảm chân thành, ấm áp của ông Nhuận đã lay động tư tưởng gia đình và bản thân đối tượng. Ngày 18/10/2015, tên Toàn tới cơ quan công an đầu thú …

Với nhiều thành tích trong phong trào toàn dân BVANTQ, ông Đinh Công Nhuận vinh dự được Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen, quan trọng hơn là lòng tin yêu, quý mến của chính quyền và người dân.

                                                                                Như Hùng

                                                                             (Công an tỉnh)     

 

Các tin khác


Bí thư chi đoàn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ nuôi cá lồng

Qua tìm hiểu, anh Nguyễn Văn Lân, Bí thư chi đoàn tổ Vôi, phường Thái Bình, TP Hòa Bình đã tận dụng điều kiện tự nhiên sẵn có của quê hương, mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Hòa Bình, trở thành tấm gương sáng về khởi nghiệp của thanh niên trên địa bàn.

Thoát nghèo từ mô hình nuôi ong và trồng bưởi đỏ

Tận dụng lợi thế đồi rừng, những năm qua, nông dân xã Tử Nê, huyện Tân Lạc đẩy mạnh phát triển kinh tế, trong đó có nghề nuôi ong lấy mật mang lại hiệu quả cao. Tiêu biểu là gia đình anh Bùi Văn Liêm ở xóm Cú. Với ưu thế nhà gần rừng có nhiều loại cây và các loại hoa rừng, tốt cho việc nuôi ong, anh Liêm đã tìm tòi, học hỏi qua các phương tiện thông tin đại chúng và các hộ nuôi ong trong vùng, từ đó đầu tư trên 50 tổ ong nuôi lấy mật.

Khởi nghiệp từ đặc sản quê hương

Nhận thấy quê hương có nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch, anh Hà Công Hưng, Phó Bí thư Đoàn xã Mai Hịch (Mai Châu) bắt tay vào làm sản phẩm thịt gác bếp với mong muốn mang đặc sản của quê hương đến với du khách trong nước và quốc tế.

Bùi Đình Văn - gương sáng phát triển kinh tế

Trong những năm qua, phong trào đoàn viên, thanh niên vượt khó làm kinh tế được tuổi trẻ xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc tích cực hưởng ứng. Ngày càng có nhiều đoàn viên, thanh niên bằng khát vọng vươn lên làm giàu, dám nghĩ, dám làm đi lên từ hai bàn tay trắng để trở thành những thanh niên tiêu biểu làm kinh tế giỏi của huyện.

Người phát triển nghề mây tre đan trên quê hương Mường Động

Từ một phụ nữ thuần nông, chị Nguyễn Thị Nhung ở xóm Quê Rù, xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) mạnh dạn về xuôi tìm hiểu và theo học làm mây tre đan với mong muốn chuyển đổi nghề, từng bước cải thiện sinh kế. Sau nhiều nỗ lực, chị trở thành người có tay nghề vững, được Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) huyện mời về làm giáo viên thỉnh giảng. Quá trình giảng dạy chị vừa truyền nghề, vừa đứng ra làm đầu mối tiêu thụ sản phẩm cho học viên.

Người phụ nữ giàu lòng nhân ái

Bà Nguyễn Thị Nụ ở tiểu khu Thạch Lý, thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) được biết đến là người phụ nữ giản dị, giàu lòng nhân ái. Mặc dù kinh tế gia đình không dư giả nhưng với gần 10 năm làm công tác thiện nguyện cũng đủ nói lên tấm lòng nhân ái, sống có trách nhiệm, biết sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn của bà.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục