(HBĐT) - Từ năm 2004 - 2018, bà Nguyễn Thị Hánh (60 tuổi) là trưởng xóm Tân Hương 1, xã Thanh Hối (Tân Lạc). Tháng 3/2019, 2 xóm Tân Hương 1 và Tân Hương 2 sáp nhập thành một, nhân dân tiếp tục bầu bà Hánh làm trưởng xóm. Được cộng đồng dân cư quý mến, tin tưởng vừa là vinh dự, vừa là động lực để bà Hánh tiếp tục cố gắng, không quản ngại "việc làng, việc nước".


Bà Nguyễn Thị Hánh (bên phải), xã Thanh Hối (Tân Lạc) tuyên truyền, vận động hộ dân tích cực  quyên góp ủng hộ chương trình Tết vì người nghèo.

Khu dân cư (KDC) Tân Hương nằm trên trục quốc lộ 12B, điều kiện địa hình khá thuận lợi, hộ dân sinh sống trên địa bàn phần đa gốc dưới xuôi lên "an cư, lạc nghiệp" đã mấy chục năm. Đời sống KT-XH có nhiều chuyển biến song cũng nảy sinh không ít phức tạp về tình hình ANCT-TTATXH. Cụ thể là xuất hiện một số tai, tệ nạn xã hội như nghiện hút ma túy, xảy ra những mâu thuẫn, mâu mắc lớn, nhỏ trong cộng đồng dân cư. Trước mỗi vấn đề phát sinh ở cơ sở, trưởng xóm Nguyễn Thị Hánh đã kịp thời nắm bắt, thông tin tới các đồng chí trong cấp ủy để cùng tìm cách tháo gỡ. Đồng thời, đứng ra và phối hợp tích cực với các đoàn thể, hội cơ sở tuyên truyền, vận động nhằm giải quyết ổn thỏa tình hình.

Nhiều năm trước, tại KDC nổi lên vụ việc có hộ dân đốt than đen ngay tại vườn nhà. Suốt thời gian đó, KDC phải chịu cảnh khói bụi của than đen, ảnh hưởng tới sức khỏe, sản xuất và môi trường. Cùng với chính quyền địa phương, bà Hánh đã đến gặp gỡ hộ dân để tuyên truyền, phân tích, vận động gia đình giúp xử lý vụ việc triệt để. Một việc khác khá nổi cộm cũng được bà Hánh tuyên truyền, vận động hiệu quả, đó là trên địa bàn xảy ra tranh chấp phần đất khu vực mương nước. Với vai trò trưởng xóm, bà vừa tuyên truyền, vừa động viên bằng lời hay lẽ phải, từ đó nhận được sự đồng tình, ủng hộ của người dân, tự nguyện hiến đất để đảm bảo thoát nước cho đoạn mương của xóm.

Cuộc sống của người dân KDC Tân Hương đổi thay, kinh tế có bước phát triển và ngày càng khấm khá. Các gia đình đều tích cóp có của ăn, của để, xây dựng nhà cửa khang trang, trang bị nhiều tiện nghi giá trị. Việc học hành, lập nghiệp của con cháu được chăm lo đến nơi, đến chốn. Năm 2018, xã Thanh Hối lựa chọn Tân Hương là KDC kiểu mẫu. Với nền tảng sẵn có, bà Hánh tiếp tục góp vai trò quan trọng trong tuyên truyền, vận động các gia đình đồng lòng hưởng ứng, tham gia. Đơn cử như đường giao thông liên xóm được cứng hóa từ năm 2009. Thời gian gần đây, hưởng ứng Chương trình MTQG xây dựng NTM, bà Hánh đã vận động người dân hiến đất mở rộng đường, giúp việc đi lại, giao thương thuận lợi hơn. Các gia đình tích cực trồng, chăm sóc hoa, cây cảnh dọc tuyến đường liên xóm. Hưởng ứng ngày thứ bảy xanh - sạch - đẹp, chị em trong xóm thường xuyên quét dọn đường làng, ngõ xóm phong quang sạch đẹp. Hiện nay, đường vào xóm và đường nhánh phụ vào các hộ gia đình đều được bê tông hóa.

Kể từ năm 2016 đến nay, trên địa bàn KDC không còn tệ nạn ma túy, trật tự an toàn xã hội ổn định, giữ vững. Các phong trào thi đua, cuộc vận động được nhân dân nhiệt tình ủng hộ, tham gia, nhất là trong phát triển kinh tế, xây dựng NTM, 135 hộ của xóm đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tập trung xây dựng vùng chuyên canh bưởi đỏ hàng hóa với quy mô khoảng 50 ha. Xóm hiện không còn hộ nghèo, thu nhập bình quân đầu người năm 2019 đạt 40 triệu đồng. Những đổi thay và bước chuyển đó có một phần đóng góp của bà Nguyễn Thị Hánh - nữ trưởng thôn luôn tận tâm, tận lực với công việc ở cộng đồng thôn, xóm.                       
 

         Bùi Minh


Các tin khác


Bí thư chi đoàn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ nuôi cá lồng

Qua tìm hiểu, anh Nguyễn Văn Lân, Bí thư chi đoàn tổ Vôi, phường Thái Bình, TP Hòa Bình đã tận dụng điều kiện tự nhiên sẵn có của quê hương, mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Hòa Bình, trở thành tấm gương sáng về khởi nghiệp của thanh niên trên địa bàn.

Thoát nghèo từ mô hình nuôi ong và trồng bưởi đỏ

Tận dụng lợi thế đồi rừng, những năm qua, nông dân xã Tử Nê, huyện Tân Lạc đẩy mạnh phát triển kinh tế, trong đó có nghề nuôi ong lấy mật mang lại hiệu quả cao. Tiêu biểu là gia đình anh Bùi Văn Liêm ở xóm Cú. Với ưu thế nhà gần rừng có nhiều loại cây và các loại hoa rừng, tốt cho việc nuôi ong, anh Liêm đã tìm tòi, học hỏi qua các phương tiện thông tin đại chúng và các hộ nuôi ong trong vùng, từ đó đầu tư trên 50 tổ ong nuôi lấy mật.

Khởi nghiệp từ đặc sản quê hương

Nhận thấy quê hương có nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch, anh Hà Công Hưng, Phó Bí thư Đoàn xã Mai Hịch (Mai Châu) bắt tay vào làm sản phẩm thịt gác bếp với mong muốn mang đặc sản của quê hương đến với du khách trong nước và quốc tế.

Bùi Đình Văn - gương sáng phát triển kinh tế

Trong những năm qua, phong trào đoàn viên, thanh niên vượt khó làm kinh tế được tuổi trẻ xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc tích cực hưởng ứng. Ngày càng có nhiều đoàn viên, thanh niên bằng khát vọng vươn lên làm giàu, dám nghĩ, dám làm đi lên từ hai bàn tay trắng để trở thành những thanh niên tiêu biểu làm kinh tế giỏi của huyện.

Người phát triển nghề mây tre đan trên quê hương Mường Động

Từ một phụ nữ thuần nông, chị Nguyễn Thị Nhung ở xóm Quê Rù, xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) mạnh dạn về xuôi tìm hiểu và theo học làm mây tre đan với mong muốn chuyển đổi nghề, từng bước cải thiện sinh kế. Sau nhiều nỗ lực, chị trở thành người có tay nghề vững, được Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) huyện mời về làm giáo viên thỉnh giảng. Quá trình giảng dạy chị vừa truyền nghề, vừa đứng ra làm đầu mối tiêu thụ sản phẩm cho học viên.

Người phụ nữ giàu lòng nhân ái

Bà Nguyễn Thị Nụ ở tiểu khu Thạch Lý, thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) được biết đến là người phụ nữ giản dị, giàu lòng nhân ái. Mặc dù kinh tế gia đình không dư giả nhưng với gần 10 năm làm công tác thiện nguyện cũng đủ nói lên tấm lòng nhân ái, sống có trách nhiệm, biết sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn của bà.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục