(HBĐT) - Trong những năm qua, trên địa bàn huyện Yên Thủy, vai trò của phụ nữ tham gia lực lượng vũ trang địa phương ngày càng được phát huy. Đã có nhiều nữ chiến sỹ dân quân nêu gương tự học, tự rèn luyện, nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt công việc chuyên môn, vừa đảm đang vai trò phụ nữ trong gia đình. Tiêu biểu trong số đó là đồng chí Bùi Thị Thêm, nữ dân quân xã Lạc Lương.


Gia đình nữ dân quân Bùi Thị Thêm, xã Lạc Lương (Yên Thủy) phát triển mô hình kinh tế tổng hợp có hiệu quả cao.

Sinh năm 1993, sau khi tốt nghiệp THPT, mong ước trở thành quân nhân nhưng không đạt, chị Thêm thi đỗ vào trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội. Năm 2015, chị tốt nghiệp trở về quê hương Lạc Lương lập nghiệp. Đến năm 2019, như có cơ duyên với lực lượng vũ trang, chị tham gia lực lượng dân quân xã. Năm 2022, chị được nhận vào làm cán bộ đài truyền thanh xã Lạc Lương. Hiện, chị còn là chi hội trưởng chi hội phụ nữ xóm Lương Tiến.

Nếu như phần lớn bạn trẻ, nhất là phụ nữ ái ngại những công việc liên quan đến QP-AN thì chị Thêm lại rất nhiệt tình, năng động, tham gia đầy đủ các khóa tập huấn, huấn luyện, hội thi, hội thao. Với đức tính cần cù, chịu khó, chu đáo, khiêm tốn học hỏi, tự học, tự rèn, chiến sỹ dân quân Bùi Thị Thêm luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, đoàn kết với đồng chí, đồng đội, được anh em chiến sỹ dân quân quý mến, tin tưởng, đánh giá cao. Đồng chí Bùi Văn Quyết, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Lạc Lương cho biết: Mặc dù là nữ nhưng đồng chí Thêm luôn nhiệt tình, năng động, biết lắng nghe, chia sẻ với đồng chí đồng đội, luôn nhận và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ở cơ quan, đơn vị, chiến sỹ dân quân Bùi Thị Thêm còn là người vợ, người mẹ đảm đang, tháo vát, gánh vác, lo toan công việc gia đình cùng chồng. Gia đình chị phát triển hệ thống chuồng trại chăn nuôi gà, thỏ, kết hợp làm dịch vụ kinh doanh vận tải, mỗi năm xuất chuồng khoảng 9.000 con gà. Trung bình mỗi năm, tổng thu nhập của gia đình đạt 280 triệu đồng.

Chị Thêm chia sẻ: Mô hình kinh tế mang lại nguồn thu nhập giúp gia đình mua sắm được những vật dụng thiết yếu cho cuộc sống, nuôi con cái ăn học, tạo điều kiện để tôi tham gia dân quân và các công việc xã hội khác. Để có thời gian vừa phát triển chăn nuôi vừa tham gia công tác xã hội, tôi đã bố trí, sắp xếp thời gian một cách hợp lý, như sáng dậy sớm cho gà, thỏ ăn, cơm nước cho chồng con đi làm, đi học sau đó đến xã làm việc, cuối buổi chiều về dọn dẹp chuồng trại. Làm được như vậy tôi luôn có sự động viên, chung lưng đấu cật, cảm thông, san sẻ của chồng, gia đình luôn là hậu phương vững chắc để tôi vững tin trên con đường đã chọn.

Với sự quan tâm của lãnh đạo, sự hỗ trợ của tập thể và cố gắng, nỗ lực của bản thân, năm 2022, chiến sỹ dân quân Bùi Thị Thêm tham gia hội thao dân quân cơ động huyện Yên Thủy đạt giải ba. Cùng với đó, chị được Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện tặng giấy khen về thành tích trong xây dựng nông thôn mới, hộ gia đình làm kinh tế giỏi. 

Tấm gương nỗ lực vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ đồng thời làm kinh tế giỏi của chiến sỹ dân quân Bùi Thị Thêm thật đáng biểu dương. Chị xứng đáng là người phụ nữ "giỏi việc nước, đảm việc nhà", phát huy phẩm chất đạo đức của người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới: "Tự tin - tự trọng - trung hậu - đảm đang”; góp phần cổ vũ phong trào thi đua trong hoạt động phụ nữ các cấp của LLVT huyện Yên Thủy.

 Xuân Thiên (Trung tâm VH-TT&TT huyện Yên Thủy)

Các tin khác


Bí thư chi đoàn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ nuôi cá lồng

Qua tìm hiểu, anh Nguyễn Văn Lân, Bí thư chi đoàn tổ Vôi, phường Thái Bình, TP Hòa Bình đã tận dụng điều kiện tự nhiên sẵn có của quê hương, mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Hòa Bình, trở thành tấm gương sáng về khởi nghiệp của thanh niên trên địa bàn.

Thoát nghèo từ mô hình nuôi ong và trồng bưởi đỏ

Tận dụng lợi thế đồi rừng, những năm qua, nông dân xã Tử Nê, huyện Tân Lạc đẩy mạnh phát triển kinh tế, trong đó có nghề nuôi ong lấy mật mang lại hiệu quả cao. Tiêu biểu là gia đình anh Bùi Văn Liêm ở xóm Cú. Với ưu thế nhà gần rừng có nhiều loại cây và các loại hoa rừng, tốt cho việc nuôi ong, anh Liêm đã tìm tòi, học hỏi qua các phương tiện thông tin đại chúng và các hộ nuôi ong trong vùng, từ đó đầu tư trên 50 tổ ong nuôi lấy mật.

Khởi nghiệp từ đặc sản quê hương

Nhận thấy quê hương có nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch, anh Hà Công Hưng, Phó Bí thư Đoàn xã Mai Hịch (Mai Châu) bắt tay vào làm sản phẩm thịt gác bếp với mong muốn mang đặc sản của quê hương đến với du khách trong nước và quốc tế.

Bùi Đình Văn - gương sáng phát triển kinh tế

Trong những năm qua, phong trào đoàn viên, thanh niên vượt khó làm kinh tế được tuổi trẻ xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc tích cực hưởng ứng. Ngày càng có nhiều đoàn viên, thanh niên bằng khát vọng vươn lên làm giàu, dám nghĩ, dám làm đi lên từ hai bàn tay trắng để trở thành những thanh niên tiêu biểu làm kinh tế giỏi của huyện.

Người phát triển nghề mây tre đan trên quê hương Mường Động

Từ một phụ nữ thuần nông, chị Nguyễn Thị Nhung ở xóm Quê Rù, xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) mạnh dạn về xuôi tìm hiểu và theo học làm mây tre đan với mong muốn chuyển đổi nghề, từng bước cải thiện sinh kế. Sau nhiều nỗ lực, chị trở thành người có tay nghề vững, được Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) huyện mời về làm giáo viên thỉnh giảng. Quá trình giảng dạy chị vừa truyền nghề, vừa đứng ra làm đầu mối tiêu thụ sản phẩm cho học viên.

Người phụ nữ giàu lòng nhân ái

Bà Nguyễn Thị Nụ ở tiểu khu Thạch Lý, thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) được biết đến là người phụ nữ giản dị, giàu lòng nhân ái. Mặc dù kinh tế gia đình không dư giả nhưng với gần 10 năm làm công tác thiện nguyện cũng đủ nói lên tấm lòng nhân ái, sống có trách nhiệm, biết sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn của bà.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục