Nguyễn Duy Lành, Bí thư Chi bộ thôn Bột,  xã Phú Thành (Lạc Thủy) điển hình làm kinh tế giỏi  từ mô hình trang trại tổng hợp.

Nguyễn Duy Lành, Bí thư Chi bộ thôn Bột, xã Phú Thành (Lạc Thủy) điển hình làm kinh tế giỏi từ mô hình trang trại tổng hợp.

(HBĐT) - Những năm gần đây, xã Phú Thành (Lạc Thủy) có nhiều mô hình sản xuất hiệu quả, góp phần chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi nâng cao thu nhập cho người dân. Tiêu biểu như mô hình kinh tế trang trại chăn nuôi kết hợp trồng trọt của ông Nguyễn Duy Lành, Bí thư chi bộ thôn Bột, hiện cho thu nhập từ 800 triệu - 1 tỷ đồng/năm.

 

Đến thăm trang trại của ông Nguyễn Duy Lành chúng tôi không khỏi bất ngờ trước quy mô, hệ thống thiết bị, cơ sở vật chất đầy đủ phục vụ chăn nuôi, trồng trọt. Trang trại rộng 1,8 ha, bao gồm khu vực chăn nuôi lợn, gà và diện tích cây ăn quả có múi.

 

Sau 12 năm xây dựng trang trại với nhiều mô hình phát triển kinh tế đem lại thu nhập cao, tiêu biểu phải kể đến mô hình trồng cây ăn quả có múi được ông Lành xây dựng vào năm 2004 với 300 gốc bưởi Diễn và 200 gốc cam. Vào thời điểm bấy giờ bưởi Diễn có giá 30.000 đồng/kg, cam 20.000 đồng/ kg, từ năm thứ 3 trở đi gia đình ông thu về  khoảng 300 - 350 triệu đồng/năm. Không dừng lại ở đó, năm 2006 gia đình ông tiếp tục đầu tư xây dựng hệ thống chuồng trại rộng 1.000 m2 nuôi từ 300- 400 con gà giống. Mỗi năm gia đình ông xuất 2 lứa, thu về 100 triệu đồng. Năm 2014, nhận thấy nhu cầu tiêu thụ thực phẩm sạch của thị trường rõ nguồn gốc, xuất xứ, ông Lành mạnh dạn đầu tư mô hình chăn nuôi lợn. Hệ thống chuồng trại của gia đình ông rộng 500 m2 được đầu tư khoa học, hệ thống xử lý chất thải chăn nuôi bằng hầm khí bioga, không gian thoáng mát vào mùa hè và giữ ấm cho vật nuôi vào mùa đông. Trung bình mỗi năm gia đình ông suất 2 lứa, cung ứng ra thị trường khoảng 70 tấn lợn. Hàng năm gia đình ông thu về trên dưới 1 tỉ đồng từ mô hình trang trại tổng hợp.

 

ông Lành chia sẻ: “Mô hình phát triển chăn nuôi, trồng trọt của gia đình tôi được xây dựng vào thời điểm khác nhau do nhu cầu tiêu thụ của thị trường. Khó khăn lớn nhất khi mới xây dựng mô hình là thiếu vốn, chưa biết áp dụng KH-KT vào sản xuất nên năng suất không cao. Vì vậy, tôi phải tham gia các lớp chuyển giao KH-KT, tìm hiểu kỹ năng qua sách, báo và học hỏi những người làm trước. Ngoài ra, tôi luôn tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về phòng, chống các loại bệnh dịch”.

 

Ngoài phát triển kinh tế hộ, ông Lành còn được nhân dân tín nhiệm, quý mến. Hiện ông đảm nhiệm chức vụ Bí thư chi bộ thôn Bột. ông luôn là tấm gương sáng về lối sống, đạo đức, tích cực tuyên truyền tới người dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước gắn với phát triển kinh tế, nâng cao đời sống.

 

 

                                                              Đức Anh (CTV)

 

 

 

 

Các tin khác


Bí thư chi đoàn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ nuôi cá lồng

Qua tìm hiểu, anh Nguyễn Văn Lân, Bí thư chi đoàn tổ Vôi, phường Thái Bình, TP Hòa Bình đã tận dụng điều kiện tự nhiên sẵn có của quê hương, mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Hòa Bình, trở thành tấm gương sáng về khởi nghiệp của thanh niên trên địa bàn.

Thoát nghèo từ mô hình nuôi ong và trồng bưởi đỏ

Tận dụng lợi thế đồi rừng, những năm qua, nông dân xã Tử Nê, huyện Tân Lạc đẩy mạnh phát triển kinh tế, trong đó có nghề nuôi ong lấy mật mang lại hiệu quả cao. Tiêu biểu là gia đình anh Bùi Văn Liêm ở xóm Cú. Với ưu thế nhà gần rừng có nhiều loại cây và các loại hoa rừng, tốt cho việc nuôi ong, anh Liêm đã tìm tòi, học hỏi qua các phương tiện thông tin đại chúng và các hộ nuôi ong trong vùng, từ đó đầu tư trên 50 tổ ong nuôi lấy mật.

Khởi nghiệp từ đặc sản quê hương

Nhận thấy quê hương có nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch, anh Hà Công Hưng, Phó Bí thư Đoàn xã Mai Hịch (Mai Châu) bắt tay vào làm sản phẩm thịt gác bếp với mong muốn mang đặc sản của quê hương đến với du khách trong nước và quốc tế.

Bùi Đình Văn - gương sáng phát triển kinh tế

Trong những năm qua, phong trào đoàn viên, thanh niên vượt khó làm kinh tế được tuổi trẻ xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc tích cực hưởng ứng. Ngày càng có nhiều đoàn viên, thanh niên bằng khát vọng vươn lên làm giàu, dám nghĩ, dám làm đi lên từ hai bàn tay trắng để trở thành những thanh niên tiêu biểu làm kinh tế giỏi của huyện.

Người phát triển nghề mây tre đan trên quê hương Mường Động

Từ một phụ nữ thuần nông, chị Nguyễn Thị Nhung ở xóm Quê Rù, xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) mạnh dạn về xuôi tìm hiểu và theo học làm mây tre đan với mong muốn chuyển đổi nghề, từng bước cải thiện sinh kế. Sau nhiều nỗ lực, chị trở thành người có tay nghề vững, được Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) huyện mời về làm giáo viên thỉnh giảng. Quá trình giảng dạy chị vừa truyền nghề, vừa đứng ra làm đầu mối tiêu thụ sản phẩm cho học viên.

Người phụ nữ giàu lòng nhân ái

Bà Nguyễn Thị Nụ ở tiểu khu Thạch Lý, thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) được biết đến là người phụ nữ giản dị, giàu lòng nhân ái. Mặc dù kinh tế gia đình không dư giả nhưng với gần 10 năm làm công tác thiện nguyện cũng đủ nói lên tấm lòng nhân ái, sống có trách nhiệm, biết sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn của bà.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục