(HBĐT) - Đã qua nhiều công việc khác nhau như cán bộ phòng Tài chính - thương nghiệp, phòng Kế hoạch - Đầu tư; Phó Văn phòng, Chánh Văn phòng UBND thành phố; Trưởng phòng LĐ-TB&XH, dù ở cương vị nào, anh cũng luôn được đồng nghiệp đánh giá cao bởi tinh thần làm việc tận tụy, gương mẫu, chí công, vô tư.

 

Dấu ấn trong quá trình cống hiến của anh càng được khẳng định khi được Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hòa Bình tín nhiệm bầu giữ chức Phó Chủ nhiệm rồi Chủ nhiệm UBKT Thành ủy từ năm 2009 đến nay. Đó  là Chủ nhiệm UBKT Thành ủy Hòa Bình Nguyễn Ngọc Sơn (ảnh).

 

Nhớ lại những ngày đầu về nhận công tác tại UBKT Thành ủy, Chủ nhiệm Nguyễn Ngọc Sơn tâm    sự: Công việc mới mẻ và phức tạp, nhất là việc KT,GS và thi hành kỷ luật tổ chức Đảng và đảng    viên có dấu hiệu vi phạm nhưng tôi và các đồng nghiệp luôn xác định rõ  làm tốt công tác KT,GS có tác dụng thúc đẩy và     giáo dục CB,ĐV làm tròn nhiệm vụ được giao và góp phần củng cố Đảng vững mạnh về chính trị tư tưởng, về tổ chức. Vì vậy, không chỉ tự mầy mò học hỏi, nghiên cứu, tôi còn tích cực tham gia các lớp bồi  dưỡng, tập huấn do UBKT Tỉnh ủy và UBKT T.ư tổ chức để củng cố, hoàn thiện và nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Được sự quan tâm lãnh đạo của BTV Thành ủy, UBKT Tỉnh ủy, những năm qua, đội ngũ cán bộ UBKT Thành ủy luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, ngày càng thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao; đã tập trung KT,GS các tổ chức Đảng và đảng viên trong việc chấp hành Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, luật pháp, chính sách của Nhà nước; việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, chế độ công tác, thực hiện dân chủ trong Đảng, giữ gìn đoàn kết nội bộ, phòng - chống tham nhũng, lãng phí... Qua đó đã góp phần thiết thực, có hiệu quả vào nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hạn chế, ngăn chặn những tác động tiêu cực của cơ chế thị trường và nhiều nhân tố phức tạp khác đối với các tổ chức Đảng và đội ngũ CB,ĐV.

 

Với vai trò, vị trí của mình, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy Nguyễn Ngọc Sơn đã tham mưu cho Thành ủy và chỉ đạo UBKT các cấp trực thuộc Thành ủy triển khai nhiệm vụ đảm bảo đúng chương trình, kế hoạch, có trọng tâm, trọng điểm. Quan tâm kiện toàn, hoàn thiện bộ máy kiểm tra tinh gọn, năng động, đủ sức hoàn thành nhiệm vụ được giao; xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra có phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị và tinh thông nghiệp vụ. Quá trình thực hiện luôn có sự phối hợp chặt chẽ với các ngành hữu quan, MTTQ và đoàn thể nhân dân. Có kết luận rõ ràng và có chủ trương xử lý đúng đắn, nhất là đối với TCCS Đảng, những người đứng đầu tổ chức Đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị có dấu hiệu vi phạm.

Thông qua công tác KT,GS, trong nhiệm kỳ 2010-2015, BTV Thành ủy, UBKT Thành ủy, Đảng ủy và chi bộ cơ sở  trực thuộc đã kỷ luật 1 tổ chức Đảng bằng hình thức cảnh cáo do vi phạm nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng; kỷ luật 49 đảng viên bằng các hình thức khiển trách 20 đồng chí, cảnh cáo 14 đồng chí, cách chức 4 đồng chí, khai trừ 11 đồng chí do vi phạm về phẩm chất đạo đức, lối sống, thiếu tinh thần trách nhiệm... Trong đó có 21 đồng chí là cấp ủy viên các cấp, chiếm 42,8%, qua đó góp phần xây dựng Đảng bộ thành phố ngày càng TSVM.

 

Với kết quả và thành tích trong quá trình công tác, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy Nguyễn Ngọc Sơn được các cấp, các ngành tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý. Đặc biệt, năm 2010, anh được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen; năm 2012 được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba.

                                                           

                                                                                         ĐP

 

 

 

Các tin khác


Bí thư chi đoàn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ nuôi cá lồng

Qua tìm hiểu, anh Nguyễn Văn Lân, Bí thư chi đoàn tổ Vôi, phường Thái Bình, TP Hòa Bình đã tận dụng điều kiện tự nhiên sẵn có của quê hương, mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Hòa Bình, trở thành tấm gương sáng về khởi nghiệp của thanh niên trên địa bàn.

Thoát nghèo từ mô hình nuôi ong và trồng bưởi đỏ

Tận dụng lợi thế đồi rừng, những năm qua, nông dân xã Tử Nê, huyện Tân Lạc đẩy mạnh phát triển kinh tế, trong đó có nghề nuôi ong lấy mật mang lại hiệu quả cao. Tiêu biểu là gia đình anh Bùi Văn Liêm ở xóm Cú. Với ưu thế nhà gần rừng có nhiều loại cây và các loại hoa rừng, tốt cho việc nuôi ong, anh Liêm đã tìm tòi, học hỏi qua các phương tiện thông tin đại chúng và các hộ nuôi ong trong vùng, từ đó đầu tư trên 50 tổ ong nuôi lấy mật.

Khởi nghiệp từ đặc sản quê hương

Nhận thấy quê hương có nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch, anh Hà Công Hưng, Phó Bí thư Đoàn xã Mai Hịch (Mai Châu) bắt tay vào làm sản phẩm thịt gác bếp với mong muốn mang đặc sản của quê hương đến với du khách trong nước và quốc tế.

Bùi Đình Văn - gương sáng phát triển kinh tế

Trong những năm qua, phong trào đoàn viên, thanh niên vượt khó làm kinh tế được tuổi trẻ xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc tích cực hưởng ứng. Ngày càng có nhiều đoàn viên, thanh niên bằng khát vọng vươn lên làm giàu, dám nghĩ, dám làm đi lên từ hai bàn tay trắng để trở thành những thanh niên tiêu biểu làm kinh tế giỏi của huyện.

Người phát triển nghề mây tre đan trên quê hương Mường Động

Từ một phụ nữ thuần nông, chị Nguyễn Thị Nhung ở xóm Quê Rù, xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) mạnh dạn về xuôi tìm hiểu và theo học làm mây tre đan với mong muốn chuyển đổi nghề, từng bước cải thiện sinh kế. Sau nhiều nỗ lực, chị trở thành người có tay nghề vững, được Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) huyện mời về làm giáo viên thỉnh giảng. Quá trình giảng dạy chị vừa truyền nghề, vừa đứng ra làm đầu mối tiêu thụ sản phẩm cho học viên.

Người phụ nữ giàu lòng nhân ái

Bà Nguyễn Thị Nụ ở tiểu khu Thạch Lý, thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) được biết đến là người phụ nữ giản dị, giàu lòng nhân ái. Mặc dù kinh tế gia đình không dư giả nhưng với gần 10 năm làm công tác thiện nguyện cũng đủ nói lên tấm lòng nhân ái, sống có trách nhiệm, biết sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn của bà.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục