(HBĐT) - Bùi Thị Phương Thảo, xóm Đúng Thá, xã Thu Phong là 1 trong 3 thanh niên đại diện cho huyện Cao Phong tham dự "Cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo thanh niên tỉnh lần thứ III, năm 2021” do Tỉnh Đoàn phối hợp Sở KH&CN, Liên minh HTX tỉnh tổ chức. 

Những tấm gương “Tuổi cao - gương sáng”

(HBĐT) - Ông Bạch Đức Dục, Chủ tịch Hội Người cao tuổi (NCT) xã Tú Sơn (Kim Bôi) là người nhiệt huyết, tận tâm trong công việc. Ông luôn phát huy vai trò đảng viên gương mẫu, miệt mài cống hiến, góp sức xây dựng tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh.

Cuộc thi viết về chủ đề "Hoà Bình - Hành trình 30 năm phát triển":
Chàng trai xây dựng thương hiệu dầu lạc Yên Thủy

(HBĐT) - Chàng trai thế hệ 8x Đinh Đức Chiến, ở khu phố Lạc Vượng, thị trấn Hàng Trạm (Yên Thủy) chọn khởi nghiệp bằng cách xây dựng thành công thương hiệu dầu lạc Yên Thủy. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP 4 sao cấp tỉnh năm 2020, với khát vọng giúp người nông dân trồng lạc Yên Thủy thoát khỏi tình trạng "được mùa mất giá, được giá mất mùa”.

Cuộc thi viết về chủ đề "Hoà Bình - Hành trình 30 năm phát triển":
Cựu chiến binh Bùi Văn An thu tiền tỷ trên đất “Chưa mưa đã úng, chưa nắng đã hạn”

(HBĐT) - Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất "chưa mưa đã úng, chưa nắng đã hạn” thuộc xóm Rò, xã Phú Lai (Yên Thuỷ) - nơi có điều kiện tự nhiên không mấy thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp, đất đai chủ yếu là gò đồi, ruộng canh tác chủ yếu là ruộng bậc thang. Hàng năm, xóm thường xuyên thiếu nước tưới cộng với thói quen canh tác nhỏ, lẻ trồng các loại cây thuần túy như cây ngô, lạc, lúa… nên năng suất và hiệu quả kinh tế không cao.

Chuyện tất bật của người thủ lĩnh áo trắng

Đã một tháng qua, với BS-CKII Trần Văn Khanh, thời gian dường như được chắt chiu từng phút. Vừa tham gia tổ chức xây dựng gấp rút bệnh viện và trực tiếp điều trị bệnh nhân tại Bệnh viện Dã chiến thu dung điều trị Covid-19 số 3 (phường An Khánh, TP Thủ Đức, TPHCM), ông vừa chỉ đạo trực tiếp công việc ở Bệnh viện Lê Văn Thịnh.

Chuyện về một gia đình nhà báo cách mạng

Cả cuộc đời hoạt động cách mạng của ông Đặng Minh Phương gắn với sự nghiệp báo chí và văn thơ. Khi nghỉ hưu ông vẫn không ngơi nghỉ. Ở vào lứa tuổi 90, ông vẫn thông tuệ, minh mẫn lựa chọn và sáng tác. Ông anh như vậy, còn ông em Hà Đăng cũng "mười phân vẹn mười”, nhưng xem bề "chính luận”, "quản lý” thì có phần "chuyên hơn”.

Trung tá Bùi Văn Dựng - điển hình học tập và làm theo Bác

(HBĐT) - Là người năng động, nhiệt tình, trách nhiệm cao trong công việc, Trung tá Bùi Văn Dựng, Phó đội trưởng đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự - kinh tế - ma túy (Công an huyện Cao Phong) được chỉ huy, cấp trên đánh giá cao. Ngoài việc luôn hoàn thành tốt, xuất sắc nhiều nhiệm vụ được giao, Trung tá Bùi Văn Dựng còn là tấm gương sáng trong học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ ở lối sống giản dị, khiêm tốn, hòa đồng, được đồng nghiệp tin tưởng, quý mến.

Thanh niên khởi nghiệp cùng Chương trình OCOP

(HBĐT) - Trần Trung Đức, Giám đốc HTX chuối Viba; Nguyễn Mạnh Linh, Giám đốc HTX nông nghiệp Hòa Bình; Đinh Đức Chiến, Giám đốc HTX nông nghiệp an toàn Yên Thủy… Đó là những thanh niên tiêu biểu tiên phong tham gia và thành công từ Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP).

Người thương binh, nạn nhân chất độc da cam nhiệt huyết

(HBĐT) - Theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, năm 1965, người con quê Mường Vang Bùi Văn Chếch hăng hái lên đường nhập ngũ, tham gia chiến đấu ở các chiến trường B, K, C và biên giới phía Bắc. 

Đại uý Nguyễn Kim Phương - phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ

(HBĐT) - Đại uý Nguyễn Kim Phương, nhân viên thống kê thuộc Ban Cán bộ, Phòng Chính trị (Bộ CHQS tỉnh) là người thân thiện, năng nổ, tràn đầy nhiệt huyết trong công việc. Với mỗi nhiệm vụ được giao, đồng chí luôn phấn đấu hoàn thành xuất sắc, được cấp trên ghi nhận, đánh giá cao.

Anh Bùi Văn Yêm làm kinh tế giỏi

(HBĐT) - Về thôn Lội Mương, xã Văn Sơn (Lạc Sơn) hỏi đến anh Bùi Văn Yêm ai cũng biết. Không chỉ là Chủ tịch Hội chữ thập đỏ xã nhiệt tình giúp đỡ mọi người, được bà con quý mến, anh còn là một trong những gương mặt trẻ tiêu biểu của xã dám nghĩ, dám làm, vươn lên làm giàu chính đáng tại quê hương.

Phong trào “Tuổi cao - gương sáng” ở xã Dũng Phong

(HBĐT) - Thực hiện phong trào thi đua "Tuổi cao - gương sáng”, Hội Người cao tuổi (NCT) xã Dũng Phong (Cao Phong) đã cụ thể hóa bằng nhiều hình thức sinh hoạt, nội dung phong phú, đa dạng. Qua đó, từng bước nâng cao chất lượng hoạt động Hội, giúp NCT sống "vui, khỏe, có ích”, góp phần phát triển KT-XH địa phương.

Công an phường Tân Thịnh: Lan tỏa những việc làm tốt đẹp

(HBĐT) - Cùng với việc tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện các giải pháp giữ vững tình hình ANCT - TTATXH trên địa bàn, nhiều năm nay, Công an phường (CAP) Tân Thịnh (TP Hòa Bình) đã có nhiều việc làm cụ thể lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong xã hội.

Điều dưỡng trẻ tích cực tham gia nghiên cứu khoa học

(HBĐT) - Hầu hết họ là những điều dưỡng trẻ, thế hệ 8X, 9X đang công tác tại các cơ sở y tế được tập hợp trong "ngôi nhà chung" Hội Điều dưỡng tỉnh. Từ khi thành lập vào cuối năm 2017 đến nay, bên cạnh nhiệm vụ công tác chuyên môn, những hội viên của Hội đã tích cực tham gia nghiên cứu khoa học phục vụ cho công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Cán bộ Công an điển hình trong công tác dân vận

(HBĐT) - Nhiều năm gắn bó với cơ sở, với Nhân dân huyện Tân Lạc, Trung tá Phạm Vũ Hà Minh - Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông (Công an huyện Tân Lạc) cảm nhận cuộc sống khó khăn, vất vả của người dân. Chính vì vậy, sau khi Công an huyện Tân Lạc triển khai phong trào "Dân vận khéo”, anh đề xuất thí điểm mô hình "Điện sáng giao thông” do Đội Cảnh sát giao thông chủ trì. Chỉ sau một thời gian ngắn thực hiện, mô hình đã mang dòng điện thắp sáng nhiều bản làng vùng cao.

Cựu chiến binh Bùi Văn Tý phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ

(HBĐT) - Đến thôn Rú Mới, xã Hợp Phong (Cao Phong), hẳn ít ai không biết đến ông Bùi Văn Tý, người cựu chiến binh (CCB) gương mẫu với phong trào hiến đất xây dựng nông thôn mới. Những đóng góp của ông thể hiện phẩm chất sáng ngời của Bộ đội Cụ Hồ góp phần cải thiện cơ sở hạ tầng nông thôn, tạo nên diện mạo mới cho địa phương.

Chàng thanh niên đam mê nghề bonsai tiểu cảnh

(HBĐT) - Giữa cái nắng nóng cao điểm của mùa hè, mồ hôi ướt đẫm tấm áo bảo hộ lao động, Nguyễn Quang Tuấn, thôn Tân Tiến, xã Đồng Tâm (Lạc Thủy) vẫn say sưa với khối đá đang chế tác. Năm nay, Tuấn 29 tuổi nhưng đã gắn bó với nghề làm bonsai tiểu cảnh hơn chục năm.

Đi lên từ rừng

(HBĐT) - Sinh ra và lớn lên giữa núi rừng, cuộc sống, sinh hoạt gắn liền với rừng và làm giàu nhờ khai thác đúng lợi thế, phát triển kinh tế bền vững từ rừng, anh Bùi Huy Tiến, xóm Khăm, xã Bình Sơn (Kim Bôi) đã có hơn 200 ha rừng ở nhiều xã của huyện Kim Bôi, Lương Sơn. Nhờ sự cần cù, chịu khó, nhạy bén với những cơ hội kinh doanh, anh Tiến đã vươn lên làm giàu trên chính đất quê hương còn nhiều gian khó.

Thủ lĩnh Đoàn đưa việc “làm theo” Bác trở thành việc làm hàng ngày

(HBĐT) - Có nhiều dịp được đồng hành cùng Đại úy Vũ Đình Huy, Bí thư Đoàn Thanh niên (ĐTN) Công an tỉnh trong các chương trình tình nguyện, ấn tượng về người thủ lĩnh Đoàn này là sự hoạt bát, nhiệt tình, có trách nhiệm với công việc. Xuất phát từ tinh thần xung kích, Đại úy Huy đã đưa việc học tập và làm theo Bác gắn với cuộc vận động "Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ” trở thành việc làm thường xuyên, hàng ngày của lực lượng đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) Công an tỉnh.

Nữ giám đốc làm theo lời Bác

(HBĐT) - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: "Phải củng cố hợp tác xã (HTX) cho tốt... Làm chủ HTX là phải coi công việc của HTX như công việc của mình”. Thực hiện lời dạy của Người, tôi luôn xác định phải lãnh đạo HTX hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra - chị Vũ Thị Lệ Thủy, Giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị HTX 3T nông sản Cao Phong (3T farm) bộc bạch.

Tấm lòng thiện nguyện của cô giáo Vũ Thị Biên

(HBĐT) -Gắn bó 24 năm với nghề "trồng người", với phấn trắng, bảng đen, cô giáo Vũ Thị Biên, giáo viên trường TH&THCS Bắc Phong, hiện là cán bộ thường trực Trung tâm Học tập cộng đồng (TTHTCĐ) xã Bắc Phong (Cao Phong) luôn tận tâm, nhiệt huyết, sáng tạo đưa những cách làm hay, hiệu quả áp dụng vào công việc giảng dạy. Ngoài việc đứng trên bục giảng truyền dạy kiến thức, cô Biên còn đứng ra làm cầu nối thiện nguyện, kịp thời hỗ trợ nhiều hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện.

Cựu chiến binh Bùi Hiến Chương – sáng mãi phẩm chất  bộ đội Cụ Hồ

(HBĐT) - Phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ, cựu chiến binh (CCB) Bùi Hiến Chương ở thôn An Phú, xã Thống Nhất (Lạc Thủy) là tấm gương tiêu biểu được người dân địa phương mến phục với bản tính cần cù, chịu khó trong phát triển kinh tế, gương mẫu trong đời sống xã hội. Qua những việc làm tốt đã tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Nhiều năm liên tiếp, gia đình ông Chương được công nhận đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa” và hộ sản xuất kinh doanh giỏi hàng năm.

Chi hội trưởng phụ nữ điển hình trong học tập và làm theo Bác Hồ

(HBĐT) - Đảng viên Phạm Thị Hương, Chi hội trưởng chi hội phụ nữ khu 3, thị trấn Cao Phong (Cao Phong) là con người nhiệt huyết, trách nhiệm với công việc, khiêm tốn, giản dị, được mọi người quý mến. "Sống có trách nhiệm, cống hiến, vì lợi ích chung theo gương Bác Hồ” là phương châm mà đồng chí Phạm Thị Hương luôn hướng tới.

Đại biểu Khà Thị Luận - cầu nối giải quyết những vướng mắc của Nhân dân

(HBĐT) - Trong thời gian qua, ngành y tế đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, thực hiện phân cấp kỹ thuật cho các bệnh viện tuyến dưới để tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế của Nhân dân, hạn chế tình trạng quá tải ở các bệnh viện tuyến trên.

Quyết tâm khởi nghiệp từ mô hình hợp tác xã

(HBĐT) - Anh Nguyễn Trung Kiên (sinh năm 1990), Giám đốc HTX dịch vụ nông nghiệp Độc Lập, xã Độc Lập (TP Hòa Bình) chia sẻ: Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi làm truyền thông cho Công ty CP bảo vệ thực vật I T.Ư. Thời gian làm ở công ty tạo cơ hội để tôi tiếp xúc với nông dân vùng chuyên canh sản xuất rau, củ tại Đông Anh, Gia Lâm, Mê Linh (Hà Nội).