(HBĐT) - Trưởng thành từ trinh sát hình sự, đến khi giữ chức Trưởng Công an huyện Lương Sơn, Thượng tá Bùi Viết Chiểu vẫn giữ tác phong tỉ mỉ, thận trọng, nhạy bén trong lãnh đạo, chỉ đạo. Là người đứng đầu ở đơn vị Công an cửa ngõ Thủ đô, địa bàn phức tạp về ANTT, anh đã lãnh đạo Công an huyện lập nhiều chiến công xuất sắc, triệt phá nhiều băng, ổ nhóm tội phạm nguy hiểm, nhiều vụ án phức tạp, góp phần mang lại cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho Nhân dân.

Gương thanh niên xung kích, tình nguyện phòng, chống dịch Covid - 19

(HBĐT) - Sẵn sàng đối mặt với nguy cơ dịch bệnh để cùng với các đoàn viên trong phường tham gia hoạt động tuyên truyền, trực chốt, phát khẩu trang, tặng nước động viên tinh thần các đồng chí trong tổ công tác cơ động tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19…, Nguyễn Thị Hồng Hà, Bí thư chi đoàn tổ 1, phường Phương Lâm (TP Hòa Bình) là một trong những cán bộ Đoàn cơ sở tiêu biểu, nhiệt huyết, có tinh thần trách nhiệm.

Sùng A Chênh - người truyền lửa cho phong trào nông dân

(HBĐT) - Anh Sùng A Chênh là một trong số ít con em người Mông học lên đại học, sau đó về công tác tại Trạm Khuyến nông - Khuyến lâm huyện Mai Châu, tháng 11/2015 được điều động làm Phó Chánh văn phòng Huyện ủy, rồi được được bầu là Chủ tịch Hội Nông dân huyện nhiệm kỳ 2018 - 2023. Anh Chênh đã phát huy vai trò, trách nhiệm của người cán bộ, đảng viên, truyền lửa cho phong trào nông dân trong huyện, giúp đỡ con em người Mông khắc phục khó khăn học hành. Anh là một điển hình học tập và làm theo lời Bác, được BTV Tỉnh ủy đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen giai đoạn 2016 - 2020.

Chị Sưm vượt khó vươn lên làm giàu

(HBĐT) - Theo giới thiệu của Hội LHPN xã Quyết Thắng (Lạc Sơn), chúng tôi thăm mô hình phát triển kinh tế của gia đình hội viên Quách Thị Sưm, xóm Nàng, xã Quyết Thắng. Khuôn viên vườn cây xanh mát, hệ thống chuồng trại chăn nuôi quy củ, mọi người mừng cho gia đình chị - hội viên phụ nữ tiêu biểu trong lao động sản xuất, nỗ lực vượt khó vươn lên phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng.

Gặp những người con yêu nước, yêu Cụ Hồ ở huyện Lạc Thủy

(HBĐT) - Đam mê với công việc, tích cực tham gia các hoạt động của khu dân cư, luôn mong muốn lan tỏa những giá trị tốt đẹp ra cộng đồng. Đó là đặc điểm chung của những người con xuất sắc của huyện Lạc Thủy. Với bản chất khiêm nhường, giản dị, không ai trong số họ nhận mình là điển hình về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đơn giản họ chỉ xác nhận tình yêu vô hạn đối với Cụ Hồ, với quê hương Lạc Thủy nơi họ sinh ra và lớn lên.

Sáng mãi phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”

(HBĐT) - Trong những ngày tháng Tư lịch sử, khi chiến tranh đã lùi xa, những người lính cựu "vào sinh, ra tử” tại chiến trường năm xưa không ngừng phát huy phẩm chất, truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ” trên mọi mặt trận, để lại những dấu ấn đậm nét. Qua đó, tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong, gương mẫu của lớp lớp thế hệ cựu chiến binh (CCB) trong xây dựng, phát triển quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Trưởng xóm 9x làm kinh tế giỏi

(HBĐT) - "Phú Lai là xã thuần nông của huyện Yên Thủy, chủ yếu sản xuất nông nghiệp. Bên cạnh đó, bà con chăn nuôi lợn, gà, trâu, bò… Tuy nhiên, việc sản xuất nông nghiệp còn mang tính tự cung, tự cấp, quy mô nông hộ nhỏ lẻ nên hiệu quả không cao. Vì thế, tôi luôn trăn trở làm sao để phát triển kinh tế nâng cao thu nhập cho gia đình, làm thay đổi phương thức sản xuất nông nghiệp lạc hậu của bà con” - anh Bùi Văn Toản, Trưởng xóm Rò, xã Phú Lai chia sẻ.

Xã Thống Nhất: Lan tỏa phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”

(HBĐT) - Thực hiện phong trào thi đua "Cựu chiến binh (CCB) gương mẫu”, cán bộ, hội viên CCB xã Thống Nhất (Lạc Thủy) đã phát huy truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ” trên các lĩnh vực: xây dựng tổ chức Hội, phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo. Năm 2020, thu nhập bình quân của hội viên đạt 43,8 triệu đồng, Hội còn 9 hộ nghèo, chiếm 2,28%, tỷ lệ hộ khá, giàu chiếm 65,75%. Đời sống gia đình hội viên CCB được cải thiện, thu nhập nâng cao.

Người đi qua những chặng đường chiến công

(HBĐT) - 14 tuổi ông tham gia cách mạng. Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, ông được nhận vào Ty Liêm phóng tỉnh (tiền thân của Công an tỉnh) khi vừa tròn 15 tuổi, trở thành một trong những chiến sỹ an ninh đầu tiên của tỉnh thời kỳ đất nước vừa giành độc lập, được giao nhiệm vụ làm giao liên, trinh sát kiêm công tác văn phòng.

Bí thư chi bộ thôn Tân Tiến - điển hình học tập và làm theo lời Bác

(HBĐT) - Người chúng tôi nhắc tới là nữ đảng viên Dương Hương Lan, Bí thư chi bộ thôn Tân Tiến, xã Đồng Tâm (Lạc Thủy). Con người phúc hậu, nhiệt tình, trách nhiệm với công việc là những ấn tượng đầu tiên khi tiếp xúc với đồng chí. Với nhiều đóng góp trong thời gian qua, đồng chí Dương Hương Lan được cấp ủy, chính quyền địa phương đánh giá là điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo lời Bác Hồ dạy.

Lê Tiến Dũng với niềm đam mê đồ da thủ công

(HBĐT) - Những đồ da thủ công tinh xảo từ nhỏ đến lớn xuất hiện ngày càng nhiều ở TP Hòa Bình và nhiều nơi trong tỉnh, được ưa chuộng như một món đồ trang trí mang phong cách riêng của người dùng. Chúng tôi có dịp được gặp tác giả của những món đồ đó, một trong những nghệ nhân đồ da đầu tiên ở TP Hòa Bình là anh Lê Tiến Dũng, sinh năm 1985.

Nguyễn Thị Hồng Thanh - Người giáo viên tâm huyết, yêu nghê

(HBĐT) - "Mẹ Thanh” là tiếng gọi đầy thân thương, trìu mến mà học sinh qua các niên khóa của trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ (TP Hòa Bình) dành cho cô Nguyễn Thị Hồng Thanh. Cô là người giáo viên mang trong mình sự nhiệt huyết, một trong những điển hình giáo viên dạy giỏi và là người mẹ thứ hai trong lòng nhiều học sinh.

Lương y Tạ Văn Sình - tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo lời Bác

(HBĐT) - Bằng sự yêu nghề, tâm huyết và luôn trăn trở với mong muốn nghiên cứu, bảo tồn những bài thuốc quý để có thể điều trị khỏi bệnh, mang lại sức khỏe cho mọi người, lương y Tạ Văn Sình, khu phố Thắng Lợi, thị trấn Hàng Trạm (Yên Thủy) không chỉ được biết đến là một lương y giỏi, mà còn là người tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện và là tấm gương tiêu biểu trong học tập, làm theo lời Bác.

Bí thư Đảng ủy xã tận tâm, gương mẫu

(HBĐT) - "Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”, luôn tâm niệm lời dạy có của Bác Hồ, những năm qua, Bí thư Đảng ủy xã Vạn Mai (Mai Châu) - Hà Thị Viễn luôn quyết liệt, tận tâm, gương mẫu trong chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ được giao. Đồng thời, vận dụng sáng tạo công tác dân vận để từng bước tháo gỡ khó khăn, vướng mắc mà địa phương đang gặp phải, đưa Vạn Mai ngày càng ổn định và phát triển.

Hội viên phụ nữ làm kinh tế giỏi

(HBĐT) - Về xóm Xuân Tiến, xã Xăm Khòe (Mai Châu), hỏi chị Nguyễn Thị Thơm, chủ cửa hàng điện thoại - điện máy - điện gia dụng Tuấn Thơm không ai không biết. Từ Nam Định lên vùng đất Xăm Khòe khởi nghiệp với hai bàn tay trắng, vượt qua bao gian khó, vất vả, gia đình chị đã vươn lên làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương thứ hai của mình và trở thành tấm gương phụ nữ làm kinh tế giỏi tiêu biểu của Hội LHPN xã Xăm Khòe.

Gặp thủ lĩnh Đoàn nhận giải thưởng Lý Tự Trọng

(HBĐT) - Giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, năng động, sáng tạo trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi (TTN) - đó là nhận xét chung của đồng nghiệp, cán bộ và đoàn viên thanh niên (ĐVTN) trên địa bàn thành phố khi nhắc tới anh Nguyễn Duy Tư, Bí thư Thành Đoàn Hòa Bình. Dù tuổi đời còn khá trẻ (sinh năm 1988), nhưng anh là 1 trong những cán bộ Đoàn tiêu biểu của tỉnh, của thành phố đã có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác.

Gương sáng cựu chiến binh làm kinh tế giỏi

(HBĐT) - Phát huy truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ”, những năm qua, trên địa bàn huyện Mai Châu đã xuất hiện hàng trăm tấm gương cựu chiến binh (CCB) làm kinh tế giỏi, tăng thu nhập cho gia đình, tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương. CCB Ngần Văn Hùng, xã Mai Hạ là một điển hình tiêu biểu cho nhiều người noi theo.

Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi: Đa dạng hoạt động giúp nhau giảm nghèo

(HBĐT) - Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Kim Bôi có 6.809 hội viên, sinh hoạt tại 21 cơ sở Hội. Năm 2020, tổng số hộ CCB làm kinh tế khá, giàu đạt 61,9%, tăng 456 hộ; tỷ lệ hộ nghèo 5,3%, giảm 18,2% so với năm 2019. Để có được kết quả trên, Hội CCB huyện đã tăng cường công tác chỉ đạo, thực hiện đa dạng hoạt động phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Qua đó, nâng cao thu nhập cho hộ CCB, cải thiện chất lượng cuộc sống, đồng thời góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH địa phương.

Tổ trưởng tổ dân phố gương mẫu

(HBĐT) - Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ: "Việc gì lợi cho dân ta phải hết sức làm. Việc gì hại đến dân ta phải hết sức tránh”, trong gần 20 năm qua, ông Chu Minh Tác, tổ 2, phường Kỳ Sơn (TP Hòa Bình) luôn phát huy tốt vai trò tiền phong, gương mẫu của người đảng viên, tích cực hoạt động với vai trò là trưởng khu, tổ trưởng tổ dân phố - công việc mọi người vẫn thường gọi là "Vác tù và hàng tổng”, quyền lợi thì ít mà trách nhiệm thì nhiều. Mặc dù vất vả là thế, song cái ông nhận được là tình cảm yêu mến và sự tín nhiệm của Nhân dân.

Nữ cảnh sát khu vực được Nhân dân tin yêu

(HBĐT) - Qua giới thiệu của Trung tá Nguyễn Quang Thiệp, Trưởng Công an phường Phương Lâm (TP Hòa Bình), chúng tôi có dịp tiếp xúc với nữ Thượng uý Đỗ Minh Ngọc, Cảnh sát khu vực Công an phường Phương Lâm. Ấn tượng đầu tiên là tính cách thân thiện, gần gũi, cởi mở. Chị dẫn dắt chúng tôi về những câu chuyện đời, chuyện nghề đầy khó khăn, vất vả của nữ cảnh sát khu vực.

Cán bộ điều dưỡng tiên phong trên tuyến đầu chống dịch Covid-19

(HBĐT) - Thạc sĩ Đoàn Mạnh Nam, điều dưỡng Khoa Hồi sức tích cực ngoại - chống đau, Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh là người có phần trầm tính nhưng luôn năng nổ, xông xáo trong công việc chuyên môn. Đặc biệt, từ khi dịch Covid-19 xảy ra đến nay, anh luôn là người xung phong trên tuyến đầu chống dịch.

Lập nghiệp nơi “đỉnh trời”

(HBĐT) - Đang làm nhân viên của Viettel với mức lương khá, chàng trai Giàng A Dê ở La Pán Tẩn, Mù Cang Chải (Yên Bái) nghỉ việc về quê, vay tiền lên núi làm homestay với giấc mơ "ngắm trời”. Anh trở thành điển hình dám nghĩ, dám làm của thanh niên lập nghiệp tại quê hương ở tỉnh Yên Bái.

Trao bằng khen người cứu ba học sinh khỏi đuối nước

Ngày 2-3, tại Lễ phát động Tháng Thanh niên năm 2021 diễn ra tại TP Tam Kỳ, Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Nam Phạm Thị Thanh đã trao Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tặng anh Trần Văn Tròn (SN 2001, trú phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam), vì đã có hành động đẹp, dũng cảm quên mình cứu người bị đuối nước

Bí thư Thành ủy Hà Nội gửi thư khen người cứu bé gái rơi từ tầng 12A chung cư

 Ngày 1-3, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã gửi thư khen hành động dũng cảm của anh Nguyễn Ngọc Mạnh, thường trú tại thôn Vĩnh Thanh, xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh (Hà Nội) khi kịp thời cứu tính mạng cháu Nguyễn Phương H. (sinh năm 2018) rơi từ tầng 12A chung cư.

Bỏ phố lên rừng lập nghiệp ở nơi không điện, không đường

(HBĐT) - 38 tuổi, đang làm chuyên viên tư vấn của một dự án phi chính phủ với mức lương nhiều người mơ ước, anh Nguyễn Quang Tính bỗng bỏ việc lên rừng lập nghiệp. Anh không chọn lập nghiệp nơi đất đai bằng phẳng, đường sá đi lại thuận tiện, mà lên ở nơi nhiều người dân địa phương cũng "ngán” mỗi khi nhắc đến.