(HBĐT) - Thoáng đầu, nghe giọng nói trầm ấm, nhẹ nhàng và truyền cảm, ít ai nghĩ anh là một cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát (KT, GS) của Đảng. Song, ẩn chứa bên trong là con người bản lĩnh, nghiêm khắc, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, cương quyết xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng - anh là Bạch Duy An (ảnh), UVTV, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Kim Bôi.

Trại bồ câu Gia Lộc

(HBĐT) - Nằm bên trục tỉnh lộ đoạn qua phố Re, xã ân Nghĩa (Lạc Sơn) là trại nuôi chim bồ câu có tên gọi Gia Lộc do anh Phạm Văn Minh làm chủ. Tính đến thời điểm này, đây là địa chỉ trại nuôi chim bồ câu có quy mô lớn nhất, nhì trong tỉnh với việc duy trì thường xuyên số lượng nuôi khoảng 150 cặp chim thịt, 250 – 300 đôi chim bố mẹ.

Tấm gương sáng trong sự nghiệp “trồng người”

(HBĐT) - Cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” đã được ngành GD&ĐT tỉnh thực hiện nhiều năm qua. Từ CVĐ này, nhiều thầy, cô giáo đã vượt lên chính mình để tu dưỡng, rèn luyện đạo đức nghề nghiệp, trở thành tấm gương sáng cho đồng nghiệp và học sinh noi theo, góp phần không nhỏ vào những thành tích chung của mỗi nhà trường nói riêng và sự nghiệp giáo dục của địa phương nói chung.

Hội viên nông dân tiêu biểu trong xóa đói, giảm nghèo

(HBĐT) - Những năm qua, bằng sự năng động, sáng tạo, hội viên nông dân Bùi Văn Long, xóm Chiềng 5, xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) không chỉ làm giàu cho gia đình mà còn là người truyền cảm hứng cho nhiều hội viên nông dân xã Vĩnh Đồng phát triển kinh tế gia đình, làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.

Làm giàu từ may trang phục dân tộc

(HBĐT) - Cần cù, chịu khó, sáng tạo trong công việc, chị Phùng Thị Nguyên, thôn Yên Xá, xã Yên Trị (Yên Thủy) đã khởi nghiệp thành công từ mở cơ sở may trang phục truyền thống và nuôi gà thịt. Chị trở thành tấm gương sáng trong phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, được nhận bằng khen của Trung ương Hội LHPN Việt Nam.

CCB thị trấn Hàng Trạm (Yên Thủy):
Tiên phong phát triển kinh tế

(HBĐT) - Hội CCB thị trấn Hàng Trạm (Yên Thủy) có 311 hội viên sinh hoạt tại 12 chi hội. Phát huy tinh thần “bộ đội Cụ Hồ”, CCB thị trấn Hàng Trạm luôn tiên phong phát triển kinh tế, xóa đói - giảm nghèo.

Vươn lên từ nghèo khó

(HBĐT) - Được giới thiệu đã lâu nhưng tới nay chúng tôi mới có dịp gặp và tiếp xúc với chị, người phụ nữ dân tộc Mường hiền lành, chịu thương, chịu khó. Đó là chị Bùi Thị San - thôn Liên Phú 2, xã An Lạc (Lạc Thủy). Chị là hội viên phụ nữ tiêu biểu được đi dự hội nghị biểu dương phụ nữ làm kinh tế giỏi khu vực miền Bắc, đại biểu do T.ư chỉ định dự Đại hội đại biểu Hội LHPN tỉnh. Chị cũng là đại biểu duy nhất của huyện tham dự Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ XII tới đây.

Trưởng Ban mặt trận xóm Đồng Lau tâm huyết với công tác an ninh

(HBĐT) - Là cán bộ mặt trận ở cơ sở, ông Đinh Công Nhuận - Trưởng ban công tác mặt trận xóm Đồng Lau, xã Cao Răm (Lương Sơn) có những lợi thế trong việc tập hợp nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước và phát động toàn dân phòng - chống tội phạm. ông Nhuận nắm rõ từng hộ, từng người, thậm trí từng thói quen sinh hoạt, tính cách của người dân. Nhờ đó, ông chủ động giải quyết có hiệu quả các mâu mắc ngay tại cơ sở.

Thượng úy quân đội nhặt được của rơi, trả lại người mất

(HBĐT) - Chiều 13/2, thượng úy chuyên nghiệp Nguyễn Văn Dương, lái xe của đội xe C40 thuộc Bộ Tham mưu - Quân khu 3 đang trên đường từ Hải Phòng đến Hòa Bình công tác. Đến đoạn gần KCN huyện Lương Sơn, đồng chí nhìn thấy trên đường có chiếc điện thoại rơi ở giữa đường. Lúc đó đoạn đường không có người qua lại, đồng chí nhặt lên cất vào xe và tiếp tục đi công tác. Đến tối, thấy có người gọi vào chiếc điện thoại đó, đồng chí đang lái xe nên hẹn gọi lại sau.

Nữ cán bộ chuyên trách dân số tận tâm

(HBĐT) - Duy trì 3 năm liên tục không có người sinh con thứ 3, xã Đông Phong (Cao Phong) đã và đang có những cách làm hiệu quả trong thực hiện chính sách DS-KHHGĐ. Đóng góp vào thành công đó không thể không nhắc tới công lao của nữ cán bộ chuyên trách dân số Bùi Thị Thu Hà.

Thành công áp dụng công nghệ sinh học vào chăn nuôi

(HBĐT) - Diệp Xuân Linh là sinh viên năm cuối của trường Đại học Lâm nghiệp, khoa công nghệ sinh học. Tháng 8/2014, anh vinh dự là 1 trong 20 sinh viên tiêu biểu của trường được đi học tập, trao đổi kinh nghiệm tại Israel, quốc gia hàng đầu về lĩnh vực sản xuất nông nghiệp công nghệ cao.

Người phụ nữ tiên phong trồng hoa ở Phú Thành

Chúng tôi đến thăm gia đình chị Đỗ Thị Dung ở thôn Đồng Tiến (xã Phú Thành, huyện Lạc Thủy) vào những ngày giáp Tết. Đưa chúng tôi đi thăm vườn, chị Dung chia sẻ: “Bén duyên với nghề trồng hoa đã được 10 năm.

Chủ tịch ủy ban MTTQ xã Gia Mô tận tụy với dân

(HBĐT) - Một cán bộ cởi mở, thân thiện là những gì mà người dân ở xã Gia Mô (Tân Lạc) giới thiệu về đồng chí Bùi Văn Bự (ảnh), Chủ tịch UB MTTQ xã.

Thu tiền tỷ mỗi năm từ 10 triệu đồng tiền vốn

(HBĐT) - Hơn 10 năm gây dựng, từ một nông dân lo ăn từng bữa, ông Nguyễn Duy Lành, thôn Chùa Bột, xã Phú Thành (Lạc Thủy) đã trở thành triệu phú nông dân với thu nhập hàng tỷ đồng mỗi năm. ông là người duy nhất của tỉnh tham dự hội nghị tổng kết ngành thi đua - khen thưởng T.ư về nỗ lực làm giàu của mình.

Cựu chiến binh Tô Văn Đận vượt khó làm kinh tế giỏi

(HBĐT) - Cùng đoàn công tác xã Quy Hậu (Tân Lạc) đến thăm mô hình kinh tế VAC của gia đình CCB Tô Văn Đận, xóm Tân An, xã Quy Hậu đã khiến chúng tôi bất ngờ. 4 ha đất đồi với đủ các loại cây trồng từ rau, màu đến cây ăn quả… đã đem lại thu nhập cho gia đình khoảng 300 triệu đồng/năm, giải quyết việc làm cho hơn 20 lao động.

Thoát nghèo nhờ chăn nuôi gà, lợn thương phẩm

(HBĐT) - Cùng cán bộ UBND xã Hợp Châu (Lương Sơn), chúng tôi đến thăm trang trại của gia đình anh Nguyễn Văn Thiên ở thôn Nghĩa Kếp, hộ gia đình tiêu biểu trong phát triển chăn nuôi trang trại. Với việc phát triển mô hình nuôi gà thả vườn và lợn thương phẩm, gia đình anh đã thoát nghèo thành công với thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Thiếu tá công an nhân dân nhặt được 140 triệu đồng trả lại người mất

(HBĐT) - Khoảng 6 giờ, ngày 27/12, đang đi tập thể dục trên đường Cù Chính Lan, TP Hoà Bình, Thiếu tá Hoàng Yến, Đội cảnh sát kinh tế - Công an TP. Hòa Bình đã nhặt được một túi da màu đen. Kiểm tra trong túi có một chiếc điện thoại nhãn hiệu Iphone 5 và 140 triệu đồng, đồng chí đã cất giữ cẩn thận để trả lại người bị mất.

Ông “Cồng Chiêng”

(HBĐT) - Hòa Bình miền đất thân thương – cửa ngõ của núi rừng Tây Bắc. Nơi đây cảnh đẹp nên thơ, hùng vĩ. Đặc biệt là nét văn hóa dân gian độc đáo của bà con các dân tộc vùng cao Tây Bắc.

Thoát nghèo nhờ nuôi ong mật

(HBĐT) - Theo lời giới thiệu của lãnh đạo UBND xã Dân Hòa, huyện Kỳ Sơn, chúng tôi đến thăm trại ong của ông Phạm Xuân Thưởng (xóm Tân Lập, xã Dân Hòa). Trao đổi với chúng tôi, ông Thưởng cho biết: “Trước khi đến với nghề nuôi ong, tôi đã lăn lộn làm đủ thứ nghề mưu sinh, từ trồng trọt, chăn nuôi cho đến làm công nhân. Mặc dù rất cố gắng nhưng với việc làm ăn manh mún, chăn nuôi nhỏ lẻ nên đời sống kinh tế còn nhiều khó khăn. Được sự giúp đỡ tận tình của cán bộ khuyến nông xã và qua tìm hiểu thực tế, năm 2011, tôi đã nuôi thử nghiệm ong mật. Nuôi ong có nhiều ưu điểm, phù hợp với điều kiện địa phương và cho hiệu quả kinh tế cao, do đó, tôi đã mạnh dạn vay vốn, nuôi 20 đàn ong mật.”

Gương sáng rèn luyện thể thao của Công an tỉnh

(HBĐT) - Trung tá Trần Xuân Toàn (ảnh), Đội trưởng Đội tổng hợp - Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh được biết đến với nhiều thành tích thể thao. Từng là lính cơ động, anh có điều kiện rèn luyện, đào tạo để trở thành VĐV tiêu biểu, nòng cốt trong hoạt động thể thao của Công an tỉnh.

“Thà cô chết chứ không để trò chết”

Đưa các cháu lên nóc tủ hồ sơ, đỡ các cháu đu lên bệ cửa sổ, cho các cháu đứng trên vai cô ngâm mình dưới nước, có cháu rơi xuống nước cô giáo lặn ngụp tìm vớt... 13 học sinh mẫu giáo đã được 4 cô giáo cứu trong cơn lũ dữ.

Người chỉ huy trưởng năng động tìm tòi, cải tiến kỹ thuật

(HBĐT) - Bận rộn với công việc của người Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Cao Phong, thượng tá Hà Văn Thuấn vẫn dành một phần nhỏ trong quỹ thời gian eo hẹp của mình để tìm tòi, cải tiến kỹ thuật, nâng cao hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị. Mô hình sa bàn anh đề xuất và triển khai, thực hiện trong diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2016 được các đại biểu tham dự đánh giá cao với kết quả diễn tập phần cơ chế đạt xuất sắc 9,2 điểm. Đặc biệt, trong Hội thi sáng kiến, cải tiến mô hình học cụ, trang thiết bị huấn luyện cấp tỉnh vừa qua, mô hình sa bàn của anh đã dự đạt giải B.

Gương mặt nhận giải thưởng 15/10

(HBĐT) - Bén duyên với công tác Đoàn, Hội năm 2013, đến tháng 9/2014, Bùi Văn Thắng (ảnh) được tín nhiệm bầu giữ chức Phó Bí thư Huyện Đoàn, Phó Chủ tịch Hội LHTN huyện Kim Bôi. Từ đó đến nay, Thắng cùng BCH Huyện Đoàn, Ban thư ký Hội chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp nhiều cơ chế, chính sách, tạo điều kiện thuận lợi cho thanh niên phát huy năng lực, sở trường; tổ chức các hoạt động thanh niên sống đẹp, sống có ích, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế… góp phần không nhỏ tạo nên chuyển biến trong nhận thức, hành động của thanh niên địa phương.

Trưởng khu được nhân dân tin yêu, tín nhiệm

(HBĐT) - Tác phong nhanh nhẹn, luôn gần dân, đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết, trưởng khu Phạm Văn Hùng, khu II, thị trấn Kỳ Sơn (Kỳ Sơn) luôn được bà con trong khu yêu mến, tin tưởng.

Người kết nối những tấm lòng thiện nguyện

(HBĐT) - Với vai trò Chủ tịch Hội chữ thập đỏ (CTĐ), trong những năm qua, chị Xa Thị Huyền luôn thực hiện tốt vai trò, chức trách, xây dựng khối đoàn kết, củng cố tổ chức Hội, phát triển, mở rộng mạng lưới cộng tác viên, thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động công tác xã hội nhân đạo trên địa bàn huyện Đà Bắc.