(HBĐT) - Sinh ra và lớn lên ở vùng quê nghèo xóm Bục, xã Tử Nê (Tân Lạc), nữ sinh Quách Thanh Huyền (ảnh), lớp 12A7, Trường THPT Tân Lạc đã xuất sắc trở thành nữ thủ khoa khối C00 của tỉnh và điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023 đứng thứ 3 toàn quốc tổ hợp C00.

Phát triển kinh tế từ mô hình trồng ổi chất lượng cao 

(HBĐT) - Thăm mô hình trồng ổi của gia đình chị Lê Thị Huệ ở xóm Mỵ, xã Yên Mông (TP Hòa Bình), vườn ổi sai trĩu quả được bọc túi nilon. Trưa hè, vợ chồng chị Huệ vẫn cần mẫn tỉa cành, chăm cây, hái quả bán cho thương lái đặt từ trước. Chị Huệ là điển hình trong phong trào thi đua lao động sản xuất, kinh doanh giỏi thành công với mô hình trồng cây ăn quả chất lượng cao, phát triển bền vững.

Sùng A Chênh - người “thắp lửa” nơi vùng cao Mai Châu

(HBĐT) - Gần 200 m hàng rào đá từ đầu dốc qua homestay của Vàng A Nhà đến nhà Vàng A Váu, Vàng A Vàng ở xóm Hang Kia, xã Hang Kia (Mai Châu) đã biến những ngôi nhà gỗ bình dị trở nên thơ mộng và lãng mạn mỗi lúc ráng chiều buông... Đôi tay thoăn thoắt xếp từng phiến đá to, nhỏ một cách chính xác để nối dài thêm hàng rào đá xung quanh nhà, anh Vàng A Nhà thông tin: hàng rào đá này là ý tưởng của cán bộ Sùng A Chênh, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Mai Châu cũng là người Mông mình đó.

Vượt nghịch cảnh, nam sinh dân tộc Mường đỗ thủ khoa của trường

(HBĐT) - Nhà nghèo, hoàn cảnh éo le, tưởng chừng chạm đến tận cùng của sự đau khổ, nước mắt chàng trai đã rơi. Thậm chí, có lúc em định tạm dừng việc học nhưng với ý chí, nghị lực và sự hỗ trợ, động viên của thầy cô, bạn bè, cộng đồng, Bùi Mạnh Dũng, dân tộc Mường, học sinh lớp 12A1, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú (PT DTNT) THPT tỉnh đã rắn rỏi vươn lên. Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, em đỗ thủ khoa khối B của trường.

Chị Lê Thị Kiều - dành trọn tâm huyết cho thể thao

(HBĐT) - Có niềm đam mê với thể thao từ nhỏ, tình yêu đó luôn"cháy” trong trái tim, bởi vậy suốt những năm qua, chị Lê Thị Kiều, xóm Đồng Phú, xã Cao Dương (Lương Sơn) đã dành trọn tâm huyết cho sự phát triển của phong trào thể dục thể thao (TDTT).

Trưởng Công an xã ghi dấu trong lòng dân

(HBĐT) - Địa bàn rộng, tiếp giáp Thủ đô Hà Nội, có tuyến quốc lộ 6 và 21 chạy qua, xã Hòa Sơn (Lương Sơn) có nhiều thuận lợi phát triển KT-XH, nâng cao đời sống Nhân dân. Song, tội phạm và tệ nạn xã hội tiềm ẩn phức tạp, mâu mắc trong Nhân dân, tội phạm khu vực giáp ranh... là những thách thức không nhỏ đối với cấp ủy, chính quyền địa phương. Nhận nhiệm vụ Trưởng Công an xã Hòa Sơn, Trung tá Nguyễn Tuấn Linh đã phát huy kinh nghiệm từ khi là lính cơ động, bám địa bàn, sâu sát cơ sở, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng Nhân dân.

Người cán bộ năng động, nhiệt tình trong công việc

(HBĐT) - Tích cực tu dưỡng, rèn luyện, tinh thần ham học hỏi, cầu tiến, sự năng nổ, nhiệt tình cùng với những sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong thực hiện nhiệm vụ của Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Phùng Văn Nhàn, nhân viên quân khí, Ban CHQS huyện Lương Sơn đã trực tiếp góp phần vào kết quả hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị. Thiếu tá Phùng Văn Nhàn là tấm gương cho cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị học tập, noi theo, xứng đáng là người cán bộ kỹ thuật học và làm theo lời Bác.  

“Ông chủ trẻ" thành công với mô hình kinh doanh kết hợp trồng cây ăn quả chất lượng cao

(HBĐT) - Những ngày cuối tháng 6, chúng tôi có dịp đến thăm cơ ngơi của "ông chủ trẻ" Lê Việt Cường, phố Bằng, xã Tây Phong (Cao Phong). Cường là điển hình tiên tiến trong phong trào sản xuất, kinh doanh giỏi với mô hình "Kinh doanh kết hợp trồng cây ăn quả chất lượng cao" vừa được UBND tỉnh tặng bằng khen tại buổi gặp mặt kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc vừa được tỉnh tổ chức.

Chị Bùi Thị Hậu làm kinh tế giỏi

(HBĐT) - Xác định giúp hội viên phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo bền vững là nhiệm vụ quan trọng, thời gian qua, Hội LHPN xã Yên Trị (Yên Thủy) tích cực triển khai nhiều giải pháp, tạo điều kiện cho hội viên vươn lên phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Trong đó có giải pháp giúp hội viên tiếp cận nguồn vốn vay để phát triển kinh tế gia đình, từ đó xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương phụ nữ làm kinh tế giỏi, điển hình là chị Bùi Thị Hậu, xóm Minh Thành, xã Yên Trị.

Người giữ nghề dệt thổ cẩm truyền thống

(HBĐT)-Bằng tình yêu và mong muốn gìn giữ nét đẹp văn hóa của cha ông để lại, bà Bùi Thị Hương ở xóm Cóm, xã Đông Lai (Tân Lạc) đã gắn bó gần 50 năm với công việc dệt may các sản phẩm thổ cẩm truyền thống của dân tộc Mường.

Hướng đi mới của anh Nguyễn Thế Bình

(HBĐT) - Tuy nhiều năm gắn bó với trồng cam, song nhận thấy cây cam đã hết chu kỳ và không còn đem lại hiệu quả kinh tế cao, anh Nguyễn Thế Bình ở khu 3, thị trấn Cao Phong (Cao Phong) đã tìm tòi, trở thành người tiên phong trong việc trồng và phát triển cây hoàng lan, ngọc lan.

Nữ chiến sỹ Công an đứng trên bục giảng

(HBĐT) - Tốt nghiệp Học viện An ninh nhân dân, hiện công tác tại Đội Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an huyện Yên Thủy, thời gian qua, Trung úy Bùi Thị Thi đã gắn mình với bục giảng. Chị chia sẻ, tuy không phải là giáo viên nhưng thời gian "lên lớp”, đứng trên bục giảng của tôi cũng nhiều không kém các thầy, cô giáo đứng lớp.

Phó bí thư chi bộ noi gương Bác

(HBĐT) - Nhắc đến anh Phạm Văn Toàn, Phó bí thư chi bộ, Trưởng thôn Thung Trâm, xã Hưng Thi (Lạc Thủy), nhiều người bày tỏ sự quý mến và cảm phục. Anh là điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo gương Bác được huyện Lạc Thủy tôn vinh.

Bí thư chi đoàn quyết chí làm giàu

(HBĐT) - Năm 2018, sau khi tốt nghiệp trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh, anh Nguyễn Lê Duy, xóm Đồng Phú, xã Cao Dương (Lương Sơn) lựa chọn công việc làm huấn luyện viên thể hình tại một số trung tâm thể dục thể hình ở Hà Nội. Năm 2021, do đại dịch Covid-19, các cơ sở tập luyện phải đóng cửa để phòng dịch, công việc của anh cũng bị ảnh hưởng. Vì vậy, anh Duy quyết định trở về làm kinh tế ở nơi mình sinh ra và lớn lên, bắt tay vào khởi nghiệp với mô hình chăn nuôi gà thả đồi.

Lương y Bùi Văn Phượng tuổi cao, gương sáng

(HBĐT) - Lương y Bùi Văn Phượng, xóm Tân Thành, xã Yên Trị (Yên Thủy) sinh ra trong một gia đình có 4 đời làm nghề bốc thuốc nam gia truyền, đến đời ông là đời thứ 5. Ngoài việc tiếp tục lưu giữ những bí quyết của bài thuốc cha ông để lại, ông còn sưu tầm và bổ sung thêm các vị thuốc mới có giá trị chữa bệnh cao như xạ đen, chân chim, đinh lăng… điều trị các bệnh: viêm gan, xơ gan, viêm cầu thận và các bệnh về đường tiêu hóa, chữa rắn cắn…

Vượt qua bệnh tật, cựu chiến binh Trần Xuân Vu làm kinh tế giỏi

(HBĐT) - Là thương binh hạng 4/4, bị nhiễm chất độc da cam, nhiều năm qua, vượt qua nỗi đau thương tật, bệnh tật, cựu chiến binh (CCB) Trần Xuân Vu ở xóm Tiền Phong, xã Mai Hạ (Mai Châu) đã nỗ lực vươn lên chiến thắng đói nghèo, trở thành tấm gương tiêu biểu về phát triển kinh tế ở địa phương.

Trưởng Công an xã được Nhân dân tin yêu

(HBĐT) - Xã Hợp Tiến nằm ở phía Tây huyện Kim Bôi, cách trung tâm huyện 10 km, diện tích tự nhiên 69,45 km2. Toàn xã có 1.201 hộ, 5.441 nhân khẩu, dân tộc Mường chiếm trên 90% dân số. Là xã nằm trong vùng lõi khu bảo tồn thiên nhiên Thượng Tiến, đời sống Nhân dân gắn liền với nông, lâm nghiệp và lợi ích từ rừng mang lại. Thấu hiếu khó khăn, vất vả của người dân, sau khi đảm nhiệm chức vụ Trưởng Công an xã Hợp Tiến, Đại úy Nguyễn Tiến Hoàng cùng đồng đội đã nỗ lực mang cuộc sống bình yên cho Nhân dân.

Cô giáo lái đò vun đắp ước mơ nhiều thế hệ học sinh

(HBĐT) - Xuất phát từ tình cảm với học sinh các xã thuộc vùng đặc biệt khó khăn bậc nhất của huyện Đà Bắc, cô giáo Quách Thị Bích Nụ đã có 17 năm chèo đò trên vùng lòng hồ sông Đà, giúp con đường đến trường của các em đỡ gian nan, gập ghềnh, chắp cách mơ ước cho trẻ thơ đến với con chữ.

Gương sáng thanh niên tiên phong trong chuyển đổi số

(HBĐT) - Với tinh thần xung kích, tình nguyện và nhiệt huyết của tuổi trẻ, anh Vì Quốc Tịnh (sinh năm 1994), Bí thư Đoàn Thanh niên xã Mai Hịch (Mai Châu) luôn tích cực tham gia các phong trào Đoàn, nhất là tiên phong trong thực hiện chuyển đổi số (CĐS) tại địa phương, góp phần giúp xã Mai Hịch đạt nhiều kết quả tích cực trong CĐS.   

Giảm nghèo bền vững từ nuôi dê chăn thả

(HBĐT) - Từng thành công với mô hình nuôi vịt đẻ trứng, nhưng do thị trường biến động, giá thức ăn tăng cao, sản phẩm bán ra không có lãi, do vậy, anh Bùi Văn Diện ở xóm Trao, xã Phú Cường (Tân Lạc) đã chuyển sang xây dựng mô hình chăn nuôi dê thả đồi. Sau 5 năm, mô hình đã mang lại hiệu quả, giúp gia đình anh Diện có nguồn thu nhập ổn định, giảm nghèo bền vững.

Chi hội trưởng cựu chiến binh gương mẫu, làm kinh tế giỏi

(HBĐT) - Trên 10 năm giữ vai trò chi hội trưởng chi hội cựu chiến binh (CCB) khu 2, thị trấn Cao Phong (Cao Phong), ông Phan Xuân Phương luôn phát huy và giữ vững phẩm chất truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ”. Trong công tác xây dựng tổ chức Hội, ông Phương là "đầu tàu” gương mẫu, nhiệt huyết, trách nhiệm với công việc. Đồng thời tiên phong, sáng tạo trong thi đua phát triển kinh tế, góp phần phát triển KT-XH địa phương.

Người phụ nữ của ngành Nông nghiệp Hòa Bình

(HBĐT) - Nói đến những cống hiến cho ngành Nông nghiệp tỉnh, nhiều người nhắc đến bà Nguyễn Thị Tâm ở tổ 17, phường Tân Thịnh (TP Hòa Bình) với những cái tên trìu mến: bà Tâm chè Shan tuyết, bà Tâm cây giống, bà Tâm lợn ba dòng…

Hội viên nông dân làm giàu từ nuôi lợn rừng

(HBĐT) - Bằng sự chăm chỉ, cần cù cùng với ý chí vươn lên thoát nghèo, anh Bùi Văn Bình ở xã Thượng Cốc (Lạc Sơn) đã phát triển thành công mô hình chăn nuôi lợn rừng đem lại hiệu quả kinh tế cao. Từ đó không chỉ cải thiện đời sống gia đình mà còn giúp đỡ, hỗ trợ cho bà con trong xã cùng phát triển kinh tế.

"Người lính chiến" chọn đi về phía gian nan

(HBĐT) - Dù còn trẻ nhưng ở Đại úy Vũ Thành Trung, Đội trưởng Đội hướng dẫn và điều tra, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy luôn có sự điềm tĩnh, từng trải của người chỉ huy dày dạn trận mạc. Đó cũng là cách người đội trưởng này sát cánh cùng đồng đội lập nhiều chiến công xuất sắc...

Khởi nghiệp với hợp tác xã trồng gai xanh

(HBĐT) - Nhiều năm gắn bó với cây lúa, ngô, khoai… nhưng không đem lại hiệu quả kinh tế cao. Với sự chịu khó tìm tòi, học hỏi và nhận thấy tiềm năng phát triển của cây gai xanh, anh Quách Phiến ở xã Quyết Thắng (Lạc Sơn) đã quyết tâm thành lập hợp tác xã (HTX), phát triển trồng cây gai xanh, bước đầu đem lại hiệu quả kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân trong vùng.