(HBĐT) - Giải Việt dã truyền thống cúp  Báo Hòa Bình lần thứ 27, diễn ra vào sáng 10/11 thành công tốt đẹp. Đóng góp vào thành công đó có sự chuẩn bị của BTC, các nhà tài trợ, nhưng trên hết phải kể đến sự nỗ lực không biết mệt mỏi của các VĐV thuộc 11 huyện, thành phố và các trường học trong tỉnh.

Trải nghiệm hồ Hòa Bình

Hồ Hòa Bình là hồ nhân tạo lớn nhất Đông Nam á, chiều dài hàng trăm km, địa phận của tỉnh dài khoảng dài 70 km, trải rộng trên địa bàn 17 xã thuộc 5 huyện, thành phố. Trong khu vực lòng hồ có 47 đảo lớn nhỏ, trong đó có 11 đảo đá vôi với diện tích 116 ha và 36 đảo núi đất diện tích gần 160 ha. Hồ Hòa Bình mênh mang, phong cảnh sơn thuỷ hữu tình, thơ mộng là không gian thiên nhiên hoang sơ, có sức lôi cuốn lạ kỳ cho bất cứ ai muốn khám phá, trải nghiệm.

Nhộn nhịp ngày mùa ở trung tâm vùng cao Đà Bắc

(HBĐT) - Xã Mường Chiềng được ví như trung tâm của vùng cao huyện Đà Bắc. Điều này không chỉ do yếu tố địa lý, mà những năm qua, Mường Chiềng đã có những sự lột xác trong công cuộc xóa đói, giảm nghèo, xây dựng cuộc sống mới ngày một ấm no hơn.

Diện mạo Pà Cò hôm nay

(HBĐT) - Pà Cò – một trong hai xã vùng đồng bào Mông ở huyện Mai Châu. Kể từ năm 2011 đến nay, thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, đời sống của bà con nơi đây đã có nhiều khởi sắc. Các chương trình, dự án, chính sách dân tộc mang lại cho Pà Cò diện mạo mới cùng tương lai tươi sáng. 

Một thoáng vùng cao Hà Giang

(HBĐT) - Nghe nhiều tới vùng đất Hà Giang với cảnh sắc hùng vỹ, nên thơ, lòng người ấm áp, nay mới có dịp tới nơi để thưởng ngoại. Nắng thu dịu nhẹ không đủ rực để làm bật "tông" những thửa ruộng bậc thang. Nước ở các con suối, ngọn thác cũng không đủ nhiều để bọt tung trắng xóa...nhưng Hà Giang vẫn đẹp, say đắm lòng người

“Những khoảnh khắc tháng 10-1954” ở Hà Nội

Triển lãm ảnh "Hà Nội - Những khoảnh khắc tháng 10-1954” đã làm sống lại những ký ức lịch sử của những ngày hào hùng giải phóng Thủ Đô 64 năm trước.

Chưa tới ngày khánh thành, lượng phương tiện lưu thông tăng vọt trên đường Hòa Lạc - Hòa Bình

(HBĐT) - Sau nhiều năm dòng dã triển khai với nhiều lần phải gia hạn, tuyến đường nghìn tỷ Hòa Lạc Hòa Bình đã cơ bản hoàn thành, đáp ứng với tiến độ của Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể tổ chức khánh thành vào 10/10 tới đây.

Trải nghiệm vùng cao Tân Lạc

(HBĐT) -Đã rất lâu rồi, chúng tôi mới trở lại vùng cao của huyện Tân Lạc, đích đến của những ai yêu thích khám phá vẻ đẹp thung mây, cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ và tận hưởng kiểu thời tiết khí hậu ôn đới giống như Tam Đảo (Vĩnh Phúc). Mỗi lần lên là mỗi lần trải nghiệm. Và lần này, chúng tôi được vui với niềm vui chung của người dân vùng cao Nam Sơn, Bắc Sơn, Lũng Vân, Ngổ Luông, Quyết Chiến khi tuyến đường giao thông chính đã êm thuận, thênh thang.

Những hình ảnh nổi bật về hoạt động của Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Nhìn lại những hoạt động nổi bật trên vai trò Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Triều Tiên tổ chức duyệt binh nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Quốc Khánh

Ngày 9-9, Lễ duyệt binh được tổ chức tại Thủ đô Bình Nhưỡng nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Quốc Khánh nước CHDCND Triều Tiên. Nhân dịp này, lãnh đạo nước ta đã gửi Điện mừng tới lãnh đạo nước CHDCND Triều Tiên.

Cả nước mừng chiến công của đội tuyển Olympic Việt Nam

Thắng lợi đầy cảm xúc của đội tuyển Olympic Việt Nam trước Olympic Syria tại tứ kết Asiad 18 không chỉ giúp bóng đá nước nhà giành thêm cột mốc lịch sử mới, mà còn là niềm vui vô bờ bến với hàng triệu con tim yêu bóng đá Việt Nam. Khắp nơi trên cả nước, người dân nô nức đổ ra đường ăn mừng chiến công của các cầu thủ Olympic Việt Nam.

Thảm kịch sập cầu khiến 35 người chết ở Italy: Cảnh tượng như địa ngục

Các nhân chứng đã kể lại khoảnh khắc kinh hoàng khi xảy ra vụ sập cầu ở thành phố Genoa, Italy khiến ít nhất 35 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương hôm 14/8.

Cận cảnh hàng chục ngôi nhà chực chờ đổ xuống sông Đà

(HBĐT) - Như tin đã đưa, chiều tối ngày 30/7, gần chục ngôi nhà ở tổ 25, 26, phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình có hiện tượng nứt gãy và đổ sập xuống lòng sông Đà. Theo thông tin từ chính quyền địa phương, rạng sáng ngày 31/7, có thêm 5 ngôi nhà nữa bắt đầu có hiện tượng nứt toác và đổ nghiêng.

Mưa lớn tiếp tục gây ngập úng, thiệt hại thành phố Hòa Bình

(HBĐT) - Ngày 29/7, trên địa bàn tỉnh có mưa lo trên diện rộng tiếp tục gây ngập úng, sạt lở, ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt và đời sống của người dân. PV Báo Hòa Bình đã ghi nhận một số hình ảnh thiệt hại do mưa lớn trên địa bàn thành phố Hòa Bình.

Mưa lớn kéo dài ảnh hưởng lớn đến sản xuất và đời sống trên địa bàn thành phố Hòa Bình

(HBĐT)-Dưới đây là một số hình ảnh do phóng viên Báo Hòa Bình ghi nhận:

Thị trấn Cao Phong (Cao Phong) ngập nặng do nước từ hồ Đác Tra tràn ra

(HBĐT) - Sau những cơn mưa lớn kéo dài từ đêm 17/9 đến sáng nay (ngày 21/9) đã làm tràn nước từ hồ Đác Tra (khu 6, thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong) gây ngập úng nhiều điểm trên Quốc lộ 6 (đoạn qua địa bàn khu 3, khu 4, thị trấn Cao Phong). Nước thoát chậm do nhiều dòng chảy bị ách tắc cục bộ. Tình trạng này đã khiến nhiều địa phương đi qua gặp nhiều khó khăn và nguy hiểm. Nếu trong thời gian tới tiếp tục có mưa lớn thì khả năng ngập lụt sẽ diễn ra trên diện rộng là điều khó có thể tránh khỏi. Trước tình trạng trên, Ban ATGT huyện Cao Phong đã lên phương án phá dỡ các công trình nhà dân xây vi phạm hành lang giao thông, làm thay đổi kết cấu, hiện trạng giao thông, làm cản trở dòng chảy của nước, tránh áp lực dòng chảy mạnh gây nguy hiểm đến tính mạng và nhà cửa của người dân.

Mưa lớn gây ngập úng, sạt lở

(HBĐT) - Theo ghi nhận của PV Báo Hòa Bình, dọc theo đường Tỉnh lộ 436 qua huyện Tân Lạc, mưa lớn đã khiến giao thông bị chia cắt, nhiều diện tích lúa, hoa màu bị ngập úng. Đặc biệt, tình trạng sạt lở xuất hiện ở các taluy dương, đe dọa đến sự an toàn của nhiều hộ dân, nhất là ở xã Do Nhân.