Thoáng cái mùa hoa sưa, hoa ban đã qua. Thay vào đó là vẻ đẹp dịu dàng, thanh tú của hoa loa kèn báo hiệu hè về loài hoa “Nữ hoàng” tháng 4.

Hồ Hòa Bình mênh mang và quyến rũ

(HBĐT) - Hồ Hòa Bình là hồ nhân tạo lớn nhất Đông Nam Á. Hồ có chiều dài 70 km, trải rộng trên địa bàn 17 xã thuộc 5 huyện, thành phố. Trong khu vực lòng hồ có 47 đảo lớn nhỏ, trong đó có 11 đảo đá vôi với diện tích 116 ha và 36 đảo núi đất diện tích gần 160 ha. 1/8/2016, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch quốc gia (DLQG) hồ Hòa Bình, đặt mục tiêu: Đến năm 2020, khu du lịch hồ Hòa Bình cơ bản đáp ứng các tiêu chí và trở thành khu DLQG.

Xao xuyến vẻ đẹp hoa ban Tây Bắc

Tháng 3 trên vùng đất Tây Bắc khi hoa đào đã tàn phai và những trận mưa xuân tí tách rơi cũng chính là lúc mùa hoa ban bắt đầu nở rộ đẹp đến nao lòng người. Vào mùa hoa ban nở, Lên vùng đất tây Bắc bạn sẽ được hòa mình vào trong sắc trắng tinh khôi của loài hoa huyền thoại này. Cùng ngắm bộ ảnh về đẹp về loài hoa tinh khiết này nhé.

Bay trên mùa vàng Mù Cang Chải

(HBĐT) - Từ 21/4, tỉnh Yên Bái sẽ khai mạc năm Du lịch Yên Bái với chủ đề "Lung linh sắc màu Tên Bái" mở đầu cho chuỗi hoạt động hưởng ứng Năm du lịch Quốc gia 2017 - Lào Cai - Tây Bắc. Cùng với đó là nhiều hoạt động hấp dẫn, trong đó có Festival dù lượn Khau Phạ tại đèo Khau Phạ. Hưởng ứng hoạt động này, Báo Hòa Bình điện tử giới thiệu một vài hình ảnh đẹp về Festival dù lượn "Bay trên mùa vàng" Mù Cang Chải năm 2016.

Xem những bức ảnh đẹp ở "Gặp gỡ tháng 3"

Những khoảnh khắc đẹp, ấn tượng về quê hương đất nước, con người trong và ngoài nước được các nghệ sỹ nhiếp ảnh ghi lại khiến người xem thán phục.

Thành phố Hòa Bình lập lại trật tự vỉa hè

(HBĐT) - Từ ngày 10/3, thành phố Hòa Bình tổ chức đợt ra quân nhằm lập lại trật tự vỉa hè bấy lâu nay bị lấn chiếm để kinh doanh, họp chợ, đỗ xe, để vật liệu xây dựng, treo để biển quảng cáo sai quy định… Đợt ra quân lần này, ngoài lực lượng thanh tra đô thị là nòng cốt còn có lãnh đạo chính quyền các địa phương. Bước đầu đã có sự chuyển biến, nhưng làm thế nào để không rơi vào tình trạng “đá ném ao bèo” như những đợt ra quân trước đây đang là bài toán đối với chính quyền từ thành phố đến cơ sở. Sau đây là mộ số hình ảnh phóng viên ghi nhận trong ngày 13/3.

Sôi động khí thế làm vụ xuân

(HBĐT) - Bà con nông dân trong tỉnh đang phấn khởi bước vào vụ sản xuất sôi động nhất trong năm, đó là vụ xuân – hè. Không khí thi đua lao động sản xuất từ đồng ruộng đến đồi núi cao đang rộn rã. Bà con tranh thủ thời tiết đầu vụ thuận lợi hoàn thành kế hoạch gieo trồng lúa, cây màu, tập trung chăm sóc diện tích diện tích cây trồng và rừng hiện có.

Du xuân vùng hồ

(HBĐT) - Từ lâu, đi lễ đền Bờ trên vùng hồ sông Đà- Hoà Bình đã trở thành nét đẹp của người dân trong và ngoài tỉnh mỗi dịp tết đến, xuân về. Năm nay, đền Bờ và lòng hồ sông Đà càng được nhiều người biết đến hơn khi Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định của phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia hồ Hòa Bình.

Thành phố Hòa Bình tưng bừng đón chào năm mới Đinh Dậu 2017

(HBĐT) - Chào xuân mới Đinh Dậu 2017 tuy không rực rỡ trong sắc pháo hoa như mọi năm nhưng người dân thành phố Hòa Bình vẫn nô nức, hòa mình vào những cung đường để cùng nhau tạm biệt năm cũ và đón chào năm mới. Các địa điểm thu hút đông giới trẻ tới vui chơi giải trí như Trung tâm thương mại giải trí, nhà hàng, quán cafe... Cùng với đó, các hoạt động văn hóa nghệ thuật mang đậm nét giá trị truyền thống của dân tộc được tổ chức tạo không khí vui tươi, phấn khởi đón chào năm mới.

Thành phố Hoà Bình ngập tràn không khí Tết

(HBĐT) - Không khí Tết hiện đã tràn ngập khắp các con đường, tuyến phố của thành phố Hoà Bình với cờ, hoa rực rỡ, băng rôn khẩu hiệu đón chào năm mới tạo nên sinh khí mới, ấm áp, tươi vui. Ngưòi người, nhà nhà đang tất bật sửa soạn, mua sắm, trang hoàng nhà cửa đón mừng xuân sang. Dưới đây là nhóm ảnh của phóng viên Báo Hoà Bình ghi lại những khoảnh khắc đẹp của thành phố Hoà Bình truớc thềm năm mới.

“Hòa Bình vang mãi bản hùng ca”

(HBĐT) - Trung tuần tháng 11/2016, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Hoà Bình đặc biệt hân hoan đắm mình trong chuỗi hoạt động chào mừng sự kiện kỷ niệm 130 năm thành lập tỉnh, 25 năm tái lập tỉnh, đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất và Lễ hội Chiêng Mường lần thứ 2.

Những bức ảnh dự báo thế giới năm 2017

Những bức ảnh chụp khoảnh khắc quan trọng của thế giới trong năm 2016 lại có thể hé lộ những diễn biến quốc tế trong năm 2017.

Mùa xuân bản Mông

(HBĐT) - Một mùa xuân mới lại về trên bản Mông Hang Kia – Pà Cò (Mai Châu). Vẫn cái rét đến ngọt rất đặc trưng; vẫn sắc nắng trải vàng trên những vườn đào, vườn cải rực rỡ hoa; vẫn những con đường mềm mại, những đám trẻ vui đùa trên sân bãi; những người phụ nữ bận rộn chuẩn bị cơm đãi khách; vẫn ấm áp tình thâm mến của đồng bào… Tết ở bản Mông vẫn vậy mà mỗi lần lên đây cảm nhận vẫn xốn xang, lạ lùng và những khoảnh khắc đẹp luôn được lưu lại như thế!

Một vài hình ảnh về đất nước Lào tươi đẹp

(HBĐT) - Trong chuyến công tác cùng với Cục báo chí (Bộ TT&TT) tại Lào vào tháng 11 vừa qua, chúng tôi đã có dịp ghi lại một số hình ảnh về đất nước Lào ở 2 trung tâm du lịch lớn của đất nước Triệu Voi là thủ đô Viêng Chăn và cố đô Luông Pha băng. Bên cạnh các di tích văn hóa, lịch sử, nước bạn còn có các danh thắng, điểm du lịch sinh thái tạo được dấu ấn đặc biệt với du khách các nước khi đến nơi này…

Tro cốt của lãnh tụ Fidel castro bắt đầu hành trình vượt 800km trở về "cái nôi" cách mạng Cuba

Ngày 30/11 (theo giờ Cuba), hàng nghìn người dân Cuba đã xếp hàng dọc hai bên đường trong lúc đoàn xe tang mang tro cốt của lãnh tụ Fidel castro bắt đầu chuyến đi kéo dài 4 ngày để đưa vị anh hùng cách mạng về nơi an nghỉ cuối cùng tại thành phố Santiago.

Khoảnh khắc màn diễu hành cồng chiêng đường phố và xác lập kỷ lục Guinness lần thứ 2

HBĐT) - Các ngả đường TP Hòa Bình âm vang tiếng chiêng của gần 2.000 nghệ nhân đại diện cho 4 Mường: Bi, Vang, Thàng, Động đã để lại ấn tượng đẹp, độc đáo trong lòng người dân Hòa Bình và du khách thập phương.

Hoành tráng chương trình diễu hành đường phố và xác lập kỷ lục Guinness lần thứ 2

(HBĐT) - Một buổi chiều nắng đẹp, trên các tuyến phố chính của thành phố Hòa Bình, tổng số 2.000 nghệ nhân đại diện cho 4 Mường Bi, Vang, Thàng, Động đã diễu hành đường phố và trình tấu màn Chiêng lớn nhất Việt Nam lần thứ 2. Đây là hoạt động nằm trong khuân khổ Lễ kỷ niệm 130 năm thành lập tỉnh, 25 năm tái lập tỉnh và Lễ hội Chiêng Mường lần thứ 2. Phóng viên Báo Hòa Bình đã ghi lại những khoảnh khắc độc đáo, đặc sắc của màn trình diễn hoành tráng này.

Rực rỡ đường phố Hòa Bình những ngày lễ hội

(HBĐT) - Trong những ngày này, trên mọi nẻo đường, con phố của thành phố Hòa Bình - Trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của tỉnh được trang hoàng lộng lẫy, rực rỡ cờ hoa, băng rôn khẩu, thảm hoa, cây cảnh... chào mừng lễ kỷ niệm 130 năm thành lập tỉnh, 25 năm tái lập tỉnh và lễ hội Chiêng Mường lần thứ hai.