(HBĐT) - Sáng 22/3, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư BCH Trung ương Đảng đã đến thăm và làm việc tại tỉnh ta. Cùng đi có các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng: Đỗ Văn Chiến, Chủ tịch UB T.ƯMTTQ Việt Nam; Lê Minh Hưng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; đồng chí Đào Đức Toàn, Trợ lý Tổng Bí thư, phụ trách Văn phòng Tổng Bí thư; các đồng chí Văn phòng Tổng Bí thư. 

Bưởi Diễn trên vùng "đất khó" Yên Thủy

(HBDDT) - Năm 2019, bưởi Diễn của huyện Yên Thủy đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp chứng nhận nhãn hiệu Bưởi Yên Thủy. Hiện nay, huyện Yên Thủy có 880 ha bưởi, trong đó diện tích đang cho thu hoạch 415 ha. Đặc biệt, toàn huyện đã có 119,05 ha bưởi tại các xã: Ngọc Lương, Hữu Lợi, Bảo Hiệu, thị trấn Hàng Trạm được cấp chứng nhận sản xuất áp dụng theo tiêu chuẩn VietGAP, hữu cơ. Hiệu quả kinh tế bưởi Diễn đem lại từ 250 - 300 triệu đồng/ha. Sau đây là một số hình ảnh giới thiệu bưởi Diễn trên vùng "đất khó" Yên Thuỷ.

Sắc xuân muộn trên vùng Thung Rếch 

(HBĐT) - Vùng Thung Rếch, xã Tú Sơn (Kim Bôi) là một trong những vùng trồng đào nổi tiếng của tỉnh. Mỗi năm vào dịp Tết, bà con cung cấp hàng nghìn gốc đào ra thị trường. Đến Thung Rếch mùa này, những cây hoa đào muộn đang bung nở rực rỡ như muốn níu mùa xuân ở lại, níu chân cả những vị khách phương xa khi đến với nơi đây. 

Phụ nữ huyện Lương Sơn đa dạng các hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu Hội LHPN Việt Nam

(HBĐT) - Thiết thực chào mừng kỷ niệm 112 năm ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910 - 8/3/2022), 1982 năm Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng và chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022-2027, Hội LHPN huyện Lương Sơn đã tổ chức đa dạng, thiết thực nhiều hoạt động hưởng ứng, chào mừng.

Nhộn nhịp du xuân đầu năm

(HBĐT) - Khác với cảnh đường phố khá vắng vẻ trong đêm giao thừa, bắt đầu từ mùng 3 Tết, các điểm du lịch và tâm linh trên địa bàn tỉnh thu hút đông người đến du xuân, chiêm bái với tâm lý chung là tận hưởng kỳ nghỉ lễ và mong một năm mới tốt lành. Cũng vì thế mà các tuyến đường dẫn đến các điểm du lịch, chùa, đền tấp nập người, xe. Nhiều người đã chấp hành quy định phòng, chống dịch Covid-19 như đeo khẩu trang, sát khuẩn tay. Tuy nhiên, do lượng người tập trung đông nên việc giữ khoảng cách khó thực hiện, tiềm ẩn nguy cơ gia tăng ca mắc Covid-19.

Giao thừa đặc biệt thời Covid

(HBĐT) - Đêm giao thừa năm Nhâm Dần 2022 khá đặc biệt bởi đường phố thành phố Hòa Bình - trung tâm tỉnh khá vắng vẻ, không còn cảnh đông đúc, tấp nập như những năm trước. Do tình tình dịch bệnh Covid-19, chương trình bắn pháo hoa và văn nghệ chào xuân không tổ chức. Để phòng, chống dịch bệnh, người dân cũng ít ra ngoài, những người ra đường hầu hết đều chấp hành tốt việc đeo khẩu trang; các tổ Covid-19 cộng đồng vẫn hoạt động xuyên Tết. Nhiều người chọn đón thời khắc thiêng liêng chuyển giao giữa năm cũ và năm mới tại nhà, làm mâm cúng tổ tiên đêm giao thừa với ước vọng về một năm mới an lành, hạnh phúc. Trong tiết trời lạnh và không tấp nập nhưng sắc xuân vẫn ngập tràn với cờ hoa, đèn trang trí khắp các tuyến phố và ánh điện lung linh soi bóng xuống dòng Đà giang.

Sắc màu chợ Tết Dũng Phong phiên cuối năm

(HBĐT) - Chợ phiên Dũng Phong (Cao Phong) là chợ trung tâm cụm các xã vùng Mường Thàng họp mỗi tuần một lần vào ngày Chủ nhật. Phiên chợ ngày 30/1 (tức 28 tháng Chạp) là phiên chợ cuối cùng trong năm Tân Sửu để bước sang năm mới Nhâm Dần 2022 tính theo âm lịch. Phiên chợ ngày 9/1 phải tạm ngừng để đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19. Khi dịch Covid-19 được kiểm soát, phiên chợ được mở lại vào đúng dịp Tết nên khá đông người dân trong vùng đến mua sắm. Phiên chợ Tết thực sự vẫn để lại ấn tượng bởi không khí rộn ràng và những sắc màu riêng, hàng hóa đặc trưng chỉ có ở các làng quê. Đại đa số người dân chấp hành tốt việc đeo khẩu trang phòng dịch Covid-19.

Đón Tết ở làng Mường

(HBĐT) - Tết Nguyên đán Nhâm Dần đang đến. Tại các làng Mường trong tỉnh, nhiều gia đình đã cắm cây nêu, thực hiện nghi lễ mo ngày Tết và tổ chức thịt lợn, ăn bữa cơm tất niên với mâm cỗ lá chuối và gói các loại bánh truyền thống như bánh chưng, bánh ống, bánh uôi... Do tình hình dịch Covid-19 nên các gia đình không tập trung quá đông người mà hầu hết chỉ tổ chức nội bộ gia đình hoặc nội tộc, bạn bè thân thiết để đảm bảo phòng, chống dịch bệnh. Hàng ngày, thịt lợn hoặc các loại bánh người dân có thể mua ở chợ nhưng ngày Tết nhiều gia đình đều tự thịt lợn và gói bánh để cảm nhận được không khí Tết.

Không đội mũ bảo hiểm tung tăng trên đường phố

(HBĐT) - Theo quy định của pháp luật, yêu cầu bắt buộc đội mũ bảo hiểm khi lái xe đối với người đi xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện đã được thực hiện từ năm 2007.

Ấm áp Tết an sinh

(HBĐT) - Một mùa xuân mới đang về. Khác với mọi năm, Nhân dân các dân tộc tỉnh đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 giữa đại dịch Covid-19. Trong khó khăn, thử thách, tinh thần tương thân, tương ái, sự sẻ chia, đồng cam, cộng khổ thêm được thổi bùng, để "Không ai bị bỏ lại phía sau”, "Không để hộ nghèo nào không có Tết”. Đặc biệt, chương trình Tết vì người nghèo đã huy động cả hệ thống chính trị và cộng đồng cùng vào cuộc, đảm bảo tất cả hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 đều được đón một cái Tết vui tươi, ấm áp. Dưới đây là những hoạt động chăm lo Tết an sinh thiết thực và ý nghĩa được phóng viên ghi lại:

Rộn ràng không khí đón xuân Nhâm Dần 2022

(HBĐT) - Tết Nguyên đán Nhâm Dần đã cận kề, không khí xuân rộn ràng, phố phường, sắc hoa, lòng người rộn rã trước thềm xuân mới. Phóng viên Báo Hòa Bình ghi lại những chuẩn bị đón xuân ở TP Hòa Bình.

Đẹp và chưa đẹp khi tiễn ông Công ông Táo

(HBĐT) - Ngày 23 tháng Chạp, nhiều gia đình tại thành phố Hòa Bình đã thực hiện nghi lễ tiễn ông Công ông Táo về chầu trời. Thị trường mua bán đồ lễ khá sôi động. Sau khi làm lễ, người dân thường đem cá ra sông Đà phóng sinh. Bên cạnh những hành động đẹp, vẫn còn những hành vi chưa đẹp cần được khắc phục để bảo vệ môi trường và đảm bảo an toàn.

Đô thị Hòa Bình rực rỡ trước thềm xuân mới

(HBĐT) - Chỉ còn hơn 1 tuần nữa là bước vào xuân mới. Diện mạo đô thị thành phố Hòa Bình được trang hoàng rực rỡ cờ hoa trên mỗi tuyến đường, khu dân cư, chào đón nhâm mới Nhân Dần 2022. Phóng viên Báo Hòa Bình ghi lại một số hình ảnh trang hoàng đón xuân trên địa bàn thành phố Hòa Bình.

Đoàn Thanh niên Bệnh viện Đa khoa tỉnh: Tích cực hành động vì môi trường xanh - sạch - đẹp

(HBĐT) - Đoàn Thanh niên Bệnh viện Đa khoa tỉnh ra đời từ những ngày đầu thành lập bệnh viện. Hiện nay, Ban Chấp hành gồm 10 thành viên với 377 đoàn viên sinh hoạt tại 7 chi đoàn. Trong quá trình trưởng thành, Đoàn Thanh niên bệnh viện có rất nhiều hoạt động tiêu biểu, thể hiện tinh thần tình nguyện, xung kích, tiên phong. Đặc biệt, các hoạt động hướng tới môi trường được chú trọng quan tâm nhằm giúp người bệnh, người nhà, khách đến làm việc cũng như cán bộ, nhân viên y tế được tận hưởng không khí trong lành, môi trường xanh - sạch - đẹp. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh.

Đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới

(HBĐT) - Năm 2021, ngành NN&PTNT đã nỗ lực vượt qua khó khăn và đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Toàn tỉnh có thêm 9 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), đạt và vượt 150% kế hoạch về số xã đạt chuẩn NTM năm 2021, nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM của tỉnh lên 65/129 xã chiếm 50,4% (tăng 6,1% so với năm 2020), bình quân tiêu chí NTM toàn tỉnh đạt 15,6 tiêu chí/xã (tăng bình quân 0,29 tiêu chí/xã); toàn tỉnh có 20 xã NTM nâng cao, 60 khu dân cư kiểu mẫu, 170 vườn mẫu.

Ấn tượng Vân Sơn

(HBĐT) - Chúng tôi có dịp trở lại xã vùng cao Vân Sơn, huyện Tân Lạc với những trải nghiệm thật ấn tượng. Chợ phiên họp một lần/tuần vào thứ Ba; những sắc màu tươi tốt của rừng, rau su su, của quýt và bao thứ đặc biệt khác…thật hấp dẫn.

Đồng bào công giáo thành phố Hòa Bình sẵn sàng đón Giáng Sinh trong bối cảnh phòng, chống dịch Covid-19

(HBĐT) - Lễ Giáng sinh năm 2021 diễn ra trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ lây lan ngoài cộng đồng. Vì thế, việc tổ chức đêm Giáng sinh cho đồng bào Công giáo tại thành phố Hòa Bình phải đảm bảo trang trọng, nhanh, gọn và hạn chế số lượng người tham gia. Qua đó phù hợp với tình hình, diễn biến cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn. Phóng viên Báo Hoà Bình ghi lại một số hình ảnh đón Giáng sinh trên địa bàn thành phố.

Lấp lánh mùa lau

(HBĐT) - Những đợt rét heo may ùa về là lúc mùa cỏ lau nở rộ. Trên những cung đường, bờ sông Đà, hình ảnh cỏ lau trổ bông lung linh trong nắng vàng thật mê hoặc… Bức tranh mùa lau ở thành phố Hòa Bình thơ mộng hơn bao giờ hết.

Lạc vào “thiên đường săn mây” ở Hang Kia

(HBĐT) - Chỉ cách Hà Nội 160 km, xã vùng cao Hang Kia (Mai Châu) là điểm đến du lịch văn hoá đồng bào Mông thu hút khách nhờ vẻ đẹp hoang sơ, tài nguyên nhân văn độc đáo. Đặc biệt, với khám phá mới ở một nơi có "sóng núi, biển mây”, thiên nhiên, trời đất giao hoà, Hang Kia đang trở thành "thiên đường săn mây” đầy mê hoặc.

Một số hình ảnh tại "tâm dịch" thị trấn Đà Bắc

(HBĐT) - Sáng 14/12, trên địa bàn huyện Đà Bắc ghi nhận 9 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2, trong đó có 8 trường hợp ở thị trấn Đà Bắc. Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thị trấn đã quyết liệt chỉ đạo các ngành, đoàn thể, ban quản lý các xóm, Tổ Covid cộng đồng điều tra, truy vết các trường hợp có tiếp xúc gần với ca bệnh. Khẩn trương thực hiện phong tỏa, cách ly đối với các trường hợp F1 phòng ngừa dịch bệnh lây lan ngoài cộng đồng. Phóng viên Báo Hoà Bình ghi lại một số hình ảnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại "tâm dịch" thị trấn Đà Bắc.

Những điểm nhấn hạ tầng thành phố bên sông Đà

(HBĐT) - Những năm gần đây, thành phố Hòa Bình đã huy động hàng nghìn tỷ đồng đầu tư kết cấu hạ tầng, tạo bước đột phá về diện mạo, hướng tới mục tiêu trở thành đô thị loại II, mang bản sắc riêng có bên sông Đà, là trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hóa của tỉnh, cửa ngõ vùng Tây Bắc. Dưới đây là một số điểm nhấn của TP Hòa Bình.

Một thoáng Hang Kia

(HBĐT) - Xã Hang Kia (Mai Châu) nằm trọn dưới một thung lũng nhỏ. Đến với Hang Kia du khách sẽ được khám phá những cung đường vòng và trải nghiệm bởi những nét đặc sắc trên trang phục của người dân nơi đây. Gặp những bạn nhỏ, du khách sẽ cảm nhận và thấy được nét hồn nhiên, vô tư của những trẻ thơ trong bản.

TP Hòa Bình khẩn trương triển khai các biện pháp khống chế dịch Covid-19

(HBĐT) - Theo thông tin từ Trung tâm Y tế TP Hòa Bình, tính đến trưa ngày 24/11, trên địa bàn thành phố đã ghi nhận 4 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 liên quan đến ổ dịch tại trường THCS Đồng Tiến, phường Đồng Tiến.