(HBĐT) - Bắt đầu triển khai thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM từ năm 2010 nhưng đến nay, xã Tiền Phong mới đạt 11/19 tiêu chí bao gồm: quy hoạch, thủy lợi, điện, chợ nông thôn, bưu điện, cơ cấu lao động, giáo dục, văn hóa, môi trường, hệ thống tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh và an ninh trật tự xã hội. Các tiêu chí chưa đạt đều khó thực hiện, đặc biệt là tiêu chí số 11 về tỷ lệ hộ nghèo.
Đường liên xóm Nà Luồng, xã Tiền Phong (Đà Bắc) chưa được đầu tư, cải tạo, cản trở việc đi lại của người dân.
Hiện trạng cơ sở văn hóa xuống cấp, thiếu và yếu là cản trở lớn đối với xã nghèo trong tiến trình thực hiện tiêu chí số 6 về NTM. Toàn bộ 13 thôn, xóm chưa có sân vận động, chỉ 8/13 thôn, xóm có nhà văn hóa phục vụ các hoạt động sinh hoạt tập thể, hội họp, tuy nhiên vẫn chưa đạt chuẩn quốc gia. Không chỉ ở các thôn, xóm mà ngay khu vực trung tâm, mọi sự kiện cộng đồng, lễ hội diễn ra đều phải mượn hội trường của UBND xã. Hiện xã vẫn chưa có nhà văn hóa và sân vận động bởi nguồn lực để giải phóng mặt bằng và tiến hành xây dựng quá lớn, xã chưa thể đáp ứng kịp thời.
Chất lượng dạy và học ở các trường trên địa bàn chưa được nâng cao. Do điều kiện cơ sở vật chất hạn chế, trang thiết bị phục vụ cho công tác giáo dục chưa đầy đủ nên chưa có trường học nào trong 4 trường trên địa bàn xã đạt chuẩn quốc gia, đồng nghĩa với việc chưa thực hiện được tiêu chí số 5 về trường học.
Thêm nữa, đối với tiêu chí giao thông, các tuyến đường liên thôn, đường nội đồng được cứng hóa mới đạt trên 50% kế hoạch nên xã vẫn chưa hoàn thành tiêu chí số 2 trong năm 2016. Hiện nay, đoạn đường gần 4 km từ đầu xóm Phiếu đến trụ sở UBND xã đang được cải tạo, nâng cấp. Cùng với sự hỗ trợ, đầu tư nguồn lực từ các chương trình, dự án giảm nghèo, lồng ghép NTM, xã phấn đấu đạt các chỉ tiêu của tiêu chí số 2 về giao thông vào cuối năm 2017.
Hành trình xây dựng NTM của xã Tiền Phong vốn đã gian nan còn vấp phải những tiêu chí khó như tỷ lệ hộ nghèo, thu nhập và nhà ở dân cư. Mặc dù chính quyền và nhân dân xã đã đồng lòng, nỗ lực phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, tỷ lệ hộ nghèo đã giảm nhưng vẫn ở mức cao (chiếm 67%) bởi quỹ đất sản xuất hạn chế, thu nhập của bà con chủ yếu vẫn dựa vào sản xuất nông, lâm nghiệp. Giai đoạn 2011-2016, thu nhập bình quân của xã tăng từ gần 10 triệu đồng lên 13,5 triệu đồng /người/năm. Trên địa bàn hiện vẫn còn trên 100 nhà tạm, 30 nhà dột nát.
Trước những khó khăn trên, đồng chí Bùi Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND xã Tiền Phong cho biết: Trong thời gian tới, xã mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm đầu tư của các cơ quan chức năng, đồng thời huy động thêm nguồn lực từ các chương trình, dự án, từ đóng góp của nhân dân để hoàn thiện cơ sở hạ tầng thiết yếu góp phần đẩy nhanh tiến trình xây dựng NTM. Để cải thiện đời sống, xóa đói, giảm nghèo và nâng cao thu nhập cho người dân, xã chủ trương nâng cao năng suất cây trồng, đẩy mạnh trồng rừng, tận dụng diện tích mặt hồ để phát triển nghề nuôi thuỷ sản, cụ thể là xây dựng các mô hình nuôi các lồng. Ngoài ra, xã mở thêm các lớp dạy nghề, hướng dẫn bà con ứng dụng các tiến bộ KHKT vào hoạt động sản xuất để đạt hiệu quả kinh tế cao nhất.
Thu Hằng