(HBĐT) - “Đâu cần thanh niên cự, đâu khó có thanh niên”, phát huy vai trò xung kích, tuổi trẻ huyện Tân Lạc đã và đang triển khai nhiều hoạt động thiện nguyện thiết thực trong phong trào xây dựng NTM cũng như gìn giữ, bảo vệ môi trường xanh - sạch - đẹp.

 

Những ngày đầu tháng 3, trên các nẻo đường của thị trấn Mường Khến tràn ngập màu áo xanh tình nguyện. Sau khi tổ chức lễ ra quân Tháng Thanh niên, tuổi trẻ huyện Tân Lạc đã tổ chức thu gom rác thải, dọn dẹp vệ sinh để giữ gìn cảnh quan đô thị. Cùng với phong trào giữ gìn môi trường xanh - sạch - đẹp, ĐV - TN trong huyện đã và đang triển khai nhiều hoạt động xung kích, vì cuộc sống cộng đồng.

 

Trong đợt ra quân Tháng Thanh niên vừa qua, Huyện Đoàn Tân Lạc phối hợp với Đoàn trường THPT Đoàn Kết tham gia làm đường GTNT tại xóm Nen,  xã Thanh Hối.

 

Đồng chí Cao Viết Đồng, Phó Bí thư Huyện Đoàn cho biết: “Trong những năm qua, phong trào thiện nguyện của tuổi trẻ huyện Tân Lạc tập trung bảo vệ môi trường đô thị, thu gom rác thải, bảo vệ dòng suối ở các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Phong trào tuổi trẻ tham gia xây dựng NTM cũng đi vào thực chất, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ. ĐV -TN đã tham gia xây dựng công trình vệ sinh ở nhà văn hóa các thôn, xóm và làm đường giao thông nông thôn; tổ chức thăm hỏi, tặng quà, giúp đỡ các gia đình chính sách, hộ nghèo, ĐV-TN có hoàn cảnh khó khăn”.

 

Theo đó, dấu ấn của tuổi trẻ huyện Tân Lạc trong xây dựng NTM khá rõ nét. Toàn huyện đã đóng góp trên 28.000 ngày công lao động, đổ bê tông 430 m và tu sửa được 86 km đường GTNT; lắp đặt mới 16 công trình thắp sáng đường quê, trị giá trên 120 triệu đồng. Đồng thời tham gia vận chuyển đất san mặt bằng sân trường, sân bóng đá; tu sửa 13 mái nhà văn hóa cấp xóm và 68 nhà dân bị ảnh hưởng do thiên tai, hỏa hoạn.

 

Địch Giáo là một trong những xã cán đích NTM vào năm 2015. Ngoài sự nỗ lực của chính quyền và người dân, vai trò xung kích của ĐV -TN trong xã cũng đóng vai trò quan trọng. Theo đồng chí Bùi Văn Luận, Bí thư Đoàn xã Địch Giáo cho biết: Việc tuyên truyền cho ĐV -TN về xây dựng NTM được triển khai thường xuyên và nhận được sự đồng tình hưởng ứng. ĐV -TN trong xã tích cực tham gia giải tỏa hành lang giao thông, trực tiếp cùng các ban, ngành, đoàn thể đến vận động các hộ dân tháo dỡ tường bao, hàng rào để đảm bảo mặt bằng theo chuẩn NTM. Tham gia làm đường giao thông ở các xóm cũng như các tuyến đường nội đồng. Đoàn xã thường xuyên tổ chức phát quang đường làng, ngõ xóm, trồng cây xanh, dọn dẹp rác thải ở các con suối và xây dựng công trình thắp sáng đường quê.

 

 “Đến nay, chúng tôi đã lắp đặt được 7 công trình thắp sáng đường quê ở 7/14 xóm và sẽ tiếp tục xây dựng ở những xóm còn lại. Việc xây dựng công trình này góp phần đem lại bộ mặt nông thôn ngày càng văn minh, hiện đại mà còn giúp bà con đi lại thuận tiện vào buổi tối cũng như giữ gìn ANTT” - đồng chí Bí thư Đoàn xã Địch Giáo cho biết. Từ những hoạt động thiết thực đó, nhân dân hết sức ủng hộ, hình thành nề nếp, thúc đẩy ĐV -TN nỗ lực xây dựng quê hương. Đối với những hộ khó khăn, trong nhiều năm qua, Đoàn xã Địch Giáo luôn duy trì mô hình “Hũ gạo cứu đói”. Từ mô hình này đã khơi dậy tinh thần tương thân, tương ái, không ít hộ nghèo đã được san sẻ phần nào khó khăn trong cuộc sống.

 

Cùng với xã Địch Giáo, phong trào xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng ở các xã, thị trấn trên địa bàn huyện  cũng diễn ra sôi nổi. Trong năm 2016, Ban Thường vụ Huyện Đoàn cùng các cơ sở Đoàn, các đội, nhóm, tổ chức trong và ngoài tỉnh tham hỏi, trao gần 800 suất quà cho hộ chính sách, người có công, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Phối hợp với Hội CTĐ và Bệnh viện Đa khoa huyện Tân Lạc tổ chức 3 buổi khám và cấp phát thuốc miễn phí cho 700 NCT, trẻ em. Xây dựng 2 nhà Khăn quàng đỏ cho 2 học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở xã Phú Vinh.

 

 “Từ đầu năm, Huyện Đoàn đã tập trung triển khai các hoạt động giữ gìn vệ sinh môi trường ở các cơ sở Đoàn và Đoàn trực thuộc. Trong năm 2017, chúng tôi tiếp tục đẩy mạnh tham gia xây dựng NTM, nhất là tu sửa đường giao thông, khơi thông kênh mương và xây dựng các công trình vui chơi cho thiếu niên, nhi đồng ở các địa bàn khó khăn. Tập trung huy động lực lượng ĐV -TN ở các trường học để tổ chức “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh” đạt hiệu quả cao” - đồng chí Cao Viết Đồng, Phó Bí thư Huyện Đoàn Tân Lạc cho biết thêm.

 

 

                                                              Viết Đào

 

Các tin khác


Diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại khu công nghiệp Lương Sơn

Sáng 25/4, Ban Quản lý các khu công nghiệp (KCN) tỉnh phối hợp Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCCC và diễn tập phương án PCCC&CNCH tại KCN Lương Sơn.

Trợ giúp pháp lý nâng cao quyền năng cho phụ nữ

Trong khuôn khổ Dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình” do Quỹ JIFF - EU JULE tài trợ, được triển khai tại 4 xã: Lạc Thịnh, Đoàn Kết (Yên Thủy) và Hương Nhượng, Định Cư (Lạc Sơn), nội dung tư vấn, trợ giúp pháp lý nâng cao quyền năng cho phụ nữ là hoạt động điểm nhấn, thu hút sự quan tâm của thành viên tham gia dự án và người dân địa phương.

Cảnh giác khi mua hàng khuyến mại, giảm giá

Trong thời đại công nghệ thì việc mua bán hàng qua mạng là phổ biến. Tuy nhiên đây là kênh dễ lừa khách hàng nhất. Để tạo lòng tin, kẻ xấu giả mạo nhiều fanpage nổi tiếng với ảnh đại diện, ngôn ngữ, có đường dẫn tới web mua hàng rồi đồng loạt chạy quảng cáo, khiến người dùng lầm tưởng hãng thực sự có chiến dịch khuyến mãi.

Thời tiết ngày 25/4: Nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt nhiều nơi trên cả nước

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 25/4, Bắc Bộ bắt đầu tăng nhiệt mạnh. Riêng Trung Bộ nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt, có nơi trên 39 độ C. Tây Nguyên, Nam Bộ trên 37 độ C.

Công đoàn ngành Giáo dục chăm lo lợi ích đoàn viên, người lao động

Xác định việc đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động (NLĐ) là nhiệm vụ then chốt góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Thời gian qua, các cấp Công đoàn ngành Giáo dục đã thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của tổ chức công đoàn, chú trọng hướng về cơ sở. Đồng thời thực hiện đa dạng giải pháp, kịp thời chia sẻ những khó khăn giúp đoàn viên, NLĐ yên tâm công tác. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH địa phương.

Tham vấn xây dựng chiến lược truyền thông về bình đẳng giới

Ngày 23/4, Hội LHPN tỉnh tổ chức hội nghị tham vấn xây dựng chiến lược truyền thông về bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em dân tộc thiểu số (DTTS) giai đoạn 2023 - 2025 và định hướng đến năm 2030. Đây là hoạt động trong kế hoạch triển khai thực hiện dự án "Cải thiện chất lượng cuộc sống của các cộng đồng đặc biệt khó khăn tại huyện Đà Bắc và huyện Lạc Sơn”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục