Nhiều vụ xâm hại tình dục trẻ em diễn ra gần đây đòi hỏi các trường học, giáo viên phải đề cao việc dạy kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục cho học sinh.

“Có bao nhiêu trường học trước khi các em vào trường được dạy bơi, dạy võ tự vệ, dạy kỹ năng chống xâm hại? Nếu không được trang bị những kỹ năng trên, liệu các em có sống tốt và an toàn để học giỏi không?” - một chuyên gia giáo dục bày tỏ bức xúc trước việc hiện nay ở trường học thay vì trẻ em được dạy những kỹ năng để sinh tồn trước thì lại được dạy để trở thành những học sinh giỏi.

Giáo dục giới tính qua loa

Vị chuyên gia này cho rằng nhiều trường học trên thế giới không ngần ngại đưa giáo dục giới tính, nhận biết cảm xúc vào môn học bắt buộc trong trường học. Còn hầu hết trường học hiện nay ở Việt Nam xem giáo dục giới tính như là một việc nếu bắt buộc thì phải làm. Vì tâm thế bắt buộc nên làm hời hợt, thiếu nghiêm túc.

Thừa nhận việc giáo dục giới tính, kỹ năng chống xâm hại tình dục là vô cùng quan trọng nhưng hiệu trưởng nhiều trường phổ thông cho rằng giáo viên không ai bỗng dưng nói những chuyện này với học sinh, trừ những môn học có chút liên quan như sinh học hoặc giáo dục công dân. Trong khi đó, để tổ chức một chuyên đề với nội dung trên trong nhà trường vô cùng khó. Ngoài chuyện kinh phí, sắp xếp thời gian, chuyện thuyết phục phụ huynh cũng gay go. Hiệu trưởng một trường tiểu học kể lại không phải phụ huynh nào cũng đồng lòng với các chủ trương của nhà trường. Có lần, trường mời chuyên gia tâm lý về hướng dẫn cho học sinh chuyên đề về giới tính, có phụ huynh nói thẳng: “Gia đình đang ra sức cấm, sao các cô còn vẽ đường cho hươu chạy”?.

 

Mọi học sinh cần được bảo đảm an toàn trong trường học Ảnh: TẤN THẠNH

Bà Phạm Thúy Hà, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (quận 4, TP HCM), cho biết hằng năm, nhà trường đều tổ chức chuyên đề, mời chuyên gia tâm lý, giáo dục về trường hướng dẫn học sinh các kỹ năng tự bảo vệ mình, chống xâm hại tình dục. Riêng khối lớp 5, do có phụ huynh là bác sĩ làm ở bệnh viện nên nhà trường mời luôn về để giảng thêm trong các tiết học về giáo dục giới tính.

Bảo vệ an toàn cho trẻ từ bậc mầm non

Theo cô Hà, học sinh hiện nay phát triển rất sớm, có em mới lớp 3 đã đến tuổi dậy thì. Rồi cộng thêm những ảnh hưởng từ phim ảnh, sách báo… nên việc tổ chức giáo dục giới tính, giáo dục các kỹ năng tự vệ, bảo vệ bản thân vô cùng quan trọng.

Cô Nguyễn Đặng Thị Phương Hoa, Hiệu trưởng Trường Mầm non Nam Sài Gòn, cho biết từ những năm còn là giáo viên cho đến khi lên làm quản lý, cô luôn căn dặn kỹ càng tất cả học sinh, kể cả các bé nam về những kỹ năng tự bảo vệ mình, chống xâm hại tình dục. Điều đơn giản nhất chúng ta đều có thể nhắc các em là, ngoại trừ bố mẹ, không cho phép ai được đụng đến các vùng nhạy cảm trên cơ thể. Cô Hoa kể cô sẵn sàng nói trước phụ huynh để nhắc nhở phụ huynh. “Khi chia tay các em lớp lá, tôi luôn căn dặn ở môi trường tiểu học, sẽ đông người và phức tạp hơn nhiều nên các em cần phải chú ý những gì, phòng vệ ra sao” - cô Hoa chia sẻ.

 

                                                      TheoNLĐ

Các tin khác


Dự kiến ngày 22/4 thông đường sắt Bắc - Nam sau sự cố sạt lở hầm Bãi Gió

Bộ Giao thông vận tải đang chỉ đạo huy động lực lượng, phương án khắc phục ngày đêm, đảm bảo an toàn tuyệt đối, với mục tiêu ngày 22/4 hoàn thành xử lý sự cố sạt lở hầm Bãi Gió để thông tàu Bắc - Nam.

Ký kết chương trình phối hợp công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho đoàn viên, thanh niên 

Chiều 16/4, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), Tỉnh Đoàn Hoà Bình tổ chức ký kết chương trình phối hợp công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho đoàn viên, thanh niên giai đoạn 2024 - 2027 nhằm đẩy mạnh và phát huy vai trò của các cơ quan liên quan trong quá trình phối hợp triển khai nhiệm vụ. 

Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” tại tỉnh Sơn La

Hội liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Hòa Bình vừa tổ chức chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” năm 2024 tại xã Mường Hung, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.

Nâng cao quyền năng cho phụ nữ

Dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình” tại địa bàn 2 huyện Yên Thủy, Lạc Sơn đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần giải quyết các vấn đề mang tính cấp thiết và có biện pháp ứng phó giảm thiểu các rủi ro cho phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Dự án cũng nhằm nâng cao nhận thức về Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình, từ đó nâng cao quyền năng cho phụ nữ, đặc biệt là quyền quyết định trong gia đình và quyền năng kinh tế thông qua việc sử dụng môi trường mạng an toàn, lành mạnh, hiệu quả.

Lương tối thiểu vùng tăng 6% từ 1/7/2024 tác động thế nào tới lương hưu?

Từ 1/7/2024, lương tối thiểu vùng sẽ tăng 6% so với hiện nay. Cùng với đó, các cơ quan liên quan đang xây dựng phương án điều chỉnh lương hưu. Dự thảo tờ trình Nghị định quy định mức lương tối thiểu với người lao động làm việc theo hợp đồng đang được lấy ý kiến các bộ, ngành liên quan.

Triển khai công tác lao động, người có công và xã hội quý II

Ngày 15/4, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) tổ chức hội nghị sơ kết công tác quý I, triển khai nhiệm vụ công tác quý II/2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục