(HBĐT) - Trao đổi với chúng tôi, thương binh Bùi Văn Phúc, xóm Ngheo, xã Thượng Bì (Kim Bôi) chia sẻ: Năm 1997, tôi xuất ngũ về địa phương, là thương binh hạng 4/4, sức khoẻ suy yếu không làm được những việc nặng, công việc trong gia đình phụ thuộc vào vợ. Song gia đình luôn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ tận tình của chính quyền địa phương về kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi.
Cán bộ LĐ -TB&XH xã Thượng Bì, huyện Kim Bôi (bên trái)thăm hỏi, động viên người có công trên địa bàn xã.
Ngoài ra địa phương còn cung cấp cây, con giống giúp gia đình tôi thoát nghèo. Vào dịp tháng 7 hàng năm, xã hỗ trợ 25 ngày công làm cỏ vườn keo rộng 8 ha. Đặc biệt, xã đã giúp ngày công để vận chuyển vật liệu xây dựng góp phần hoàn thiện ngôi nhà khang trang. Giờ đây cuộc sống gia đình tôi được cải thiện nhiều so với trước kia.
Gia đình thương binh Bùi Văn Phúc là 1 trong 24 gia đình người có công được chính quyền và nhân dân xã Thượng Bì quan tâm giúp đỡ. Trong thời gian qua, Thượng Bì là một trong những xã làm tốt công tác chăm sóc người có công của huyện Kim Bôi. Toàn xã có 24 người có công, trong đó thương binh 11 người, chất độc hóa học 7 người, tuất liệt sỹ 4 người, tù đày 1 người và bệnh binh 1 người.
Để làm tốt công tác chăm sóc người có công, xã chú trọng rà soát, kê khai, hướng dẫn và hỗ trợ các gia đình hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để được hưởng trợ cấp theo đúng quy định của Nhà nước. Bên cạnh đó, xã thực hiện đúng, đủ, kịp thời các chế độ, chính sách cho người có công. Thượng Bì đã ban hành kế hoạch chỉ đạo cán bộ phụ trách LĐ-TB&XH phối hợp với các ban, ngành, từng xóm rà soát đối tượng người có công để đảm bảo không bỏ sót người được hưởng chế độ. Đồng thời quan tâm, hướng dẫn con em người có công hoàn thiện thủ tục trong học tập.
Trao đổi với chúng tôi về giải pháp nâng cao đời sống cho người có công, đồng chí Bùi Văn Sáu, cán bộ phụ trách LĐ - TB&XH xã Thượng Bì cho biết: Với đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thượng Bì luôn đẩy mạnh phong trào “Đền ơn - đáp nghĩa”, tri ân các liệt sĩ, thương binh, bệnh binh. Với quyết tâm nâng cao mức sống cho người có công đảm bảo bằng mức trung bình và cao hơn những hộ cùng địa bàn, xã Thượng Bì đã thực hiện nhiều giải pháp như hỗ trợ gia đình người có công về vốn, giống, ngày công... Trong đó mô hình luân chuyển nuôi lợn nái và nuôi bò sinh sản thật sự đem lại hiệu quả cho nhiều gia đình thoát nghèo. Trung bình 1 năm Thượng Bì hỗ trợ 460 ngày công cho các gia đình người có công phát triển sản xuất.
Ngoài ra, xã luôn quan tâm chăm sóc sức khỏe thương binh, bệnh binh bằng việc tổ chức khám bệnh và cấp thuốc đến tận tay đối tượng; cấp phát đầy đủ thẻ BHYT. Bên cạnh đó thường xuyên thăm hỏi, động viên gia đình người có công vào những ngày lễ, tết, 27/7. Trong năm 2016, Thượng Bì tổ chức thăm hỏi gia đình người có công với tổng số tiền trên 40 triệu đồng. Xã tăng cường tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân về đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”; xây dựng quỹ “Đền ơn - đáp nghĩa” được 4 triệu đồng.
Quan tâm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần người có công, đến nay, 23/24 gia đình người có công ở xã Thượng Bì có mức sống khá, chỉ còn 1 hộ thuộc hộ nghèo. Đời sống tinh thần người có công không ngừng được nâng cao.
Thu Thủy
Ngày 17/4, đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo (BCĐ) công tác dân số và phát triển tỉnh đã chủ trì cuộc họp của BCĐ.