(HBĐT) - Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra nhiều vụ đuối nước thương tâm đối với học sinh và trẻ em, tạo sự lo lắng, bất an cho gia đình và xã hội. Theo thống kê của Sở LĐ-TB&XH, năm 2016, trên địa bàn toàn tỉnh có 15 trẻ tử vong do đuối nước, trong đó, huyện Kim Bôi 4 trẻ, Lạc Sơn 2 trẻ, Kỳ Sơn 2 trẻ, Lương Sơn 5 trẻ, Tân Lạc 1 trẻ và Yên Thủy 1 trẻ.
Thiếu sân chơi và khu vực tắm an toàn cho trẻ em là một trong những nguyên nhân gây ra tai nạn đuối nước. ảnh: Trẻ em câu cá, tắm suối tại ngầm tràn xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn.
Từ đầu năm đến nay, theo báo cáo của các địa phương, toàn tỉnh đã xảy ra 5 vụ đuối nước làm 6 trẻ tử vong. Trong đó có 1 vụ đuối nước ngày 20/2 ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi làm cháu Bùi Thành Trung (SN 2005) tử vong. Ngày 8/4, 1 vụ đuối nước thương tâm làm 2 chị em trong một gia đình tử vong là cháu Quách Thị Thao (SN 2006) và Quách Thị Thiều (SN 2008) ở xóm Cơi 2, xã Suối Nánh (Đà Bắc). Đầu tháng 5 xảy ra 1 vụ làm cháu Bàn Văn Phúc (SN 2015) ở xóm Bon, xã Tân Pheo (Đà Bắc) tử vong. Ngày 7/5 tại huyện Kim Bôi, cháu Bùi Văn Thành (SN 2012) ở xóm Cóc Lẫm, xã Kim Truy bị đuối nước do tắm suối. Ngày 8/5, cháu Bạch Nhật Cương (SN 2008), ở xóm Nèo, xã Sơn Thủy cũng bị đuối nước do tắm suối. Những con số thống kê về tình trạng đuối nước ở trẻ em trong thời gian vừa qua đã dấy lên hồi chuông về sự cần thiết có những biện pháp phòng - chống đuối nước kịp thời.
Nói về nguyên nhân gây đuối nước cho trẻ em, đồng chí Đỗ Thị Loan, Phó trưởng phòng Bảo vệ chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới (Sở LĐ-TB&XH) cho rằng: Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tai nạn đuối nước ở trẻ em. Trong đó, nguyên nhân phổ biến là do thiếu sự giám sát của gia đình, chủ quan của bố mẹ để trẻ tự do vui chơi tại những khu vực nguy hiểm như sông, suối, ao, hồ. Tai nạn đuối nước một phần do trẻ không biết bơi, chưa được dạy kỹ năng đảm bảo an toàn, xử lý tình huống khi bơi và không có kỹ năng cứu đuối. Bên cạnh đó, cũng xảy ra trường hợp trẻ bị chết đuối do sự không an toàn của môi trường sống xung quanh như hố nước tưới cây. Ngoài ra, phải kể đến một thực trạng là khi các em cứu lẫn nhau, do chưa có kiến thức trong việc cấp cứu, sơ cứu người bị đuối nước, dẫn đến tình trạng số lượng trẻ bị chết đuối tăng lên. Bên cạnh đó, môi trường không đảm bảo an toàn cho trẻ có ở khắp nơi. ở tỉnh ta với điều kiện nhiều sông, suối, ao, hồ là mối hiểm họa tiềm ẩn gây tai nạn đuối nước. Thực tế, sân chơi và khu vực tắm đảm bảo an toàn cho trẻ còn thiếu nhiều tại các địa phương nên nguy cơ đuối nước càng tăng lên. Mùa hè là thời điểm số vụ tai nạn đuối nước gia tăng do trẻ em bước vào kỳ nghỉ hè. Vì vậy các gia đình cần nâng cao ý thức trong việc tìm hiểu và áp dụng những biện pháp phòng, tránh đuối nước cho trẻ nhỏ.
Hương Lan